Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhận nhiều Huân chương cao quý

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong suốt nhiều năm hoạt động và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần được nhận Huân chương Lao động cao quý của Nhà nước vì đạt những thành tích xuất sắc trong công tác Phật tử, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Nhận nhiều Huân chương Lao động cao quý

Phát huy tinh thần "từ bi cứu khổ" của đạo Phật, trong suốt qua quá trình dài phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp, thành tích xuất sắc trong các phong trào “Phụng đạo yêu nước”; “Chùa cảnh tịnh tiến, gương mẫu”… góp phần xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa được tặng thưởng nhiều Huân chương Lao động cao quý của Nhà nước và Bằng khen của tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Q.D

Ghi nhận những đóng góp xuất sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần tặng Bằng khen. Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã 2 lần được nhận Huân chương Lao động cao quý của Nhà nước.

Cụ thể, năm 2013 được nhận Huân chương Lao động (hạng Ba), vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2008 đến năm 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Năm 2019, nhận Huân chương Lao động (hạng Nhì), vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Phật tử, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Chung tay phòng, chống dịch bệnh

Theo đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, trong 2 năm trở lại đây, do tình hình dịch bệnh cả nước có diễn biến phức tạp, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tuyên truyền, vận động Tăng ni, Phật tử nghiêm túc thực hiện các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19 và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Các Phật tử đi lễ trong ngày Mùng 1.10.2021 (Âm lịch), tại Chùa Thanh Hà (TP. Thanh Hóa). Ảnh: Q.D
Các Phật tử đi lễ trong ngày mùng 1.10.2021 (Âm lịch), tại Chùa Thanh Hà (TP. Thanh Hóa). Ảnh: Q.D

Đồng thời, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Đến hiện tại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã ủng hộ được 200 tấn rau củ quả, thực phẩm khô và hàng trăm triệu đồng trong chương trình “Hướng về thành phố mang tên Bác”. Tham gia chương trình bếp ăn tình thương, hỗ trợ người nghèo mùa dịch 2021 tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Tháp.

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc vận động tăng ni, Phật tử tình nguyện tham gia chống dịch nơi tuyến đầu, đã có 5 Đại đức tình nguyện lên đường tham gia chống dịch ở các bệnh viện dã chiến tại tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Long An.

Ngoài ra, ủng hộ quỹ vaccine, thăm và tặng quà các chốt kiểm soát dịch bệnh ở TP. Thanh Hóa, khi thành phố này thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ vào tháng 9 vừa qua.

Cũng theo đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phát huy và thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” của Phật giáo Việt Nam, chung sức cùng chính quyền địa phương và người dân trong việc phòng, chống dịch bệnh, đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường như trước đây.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Phật giáo - tôn giáo gắn bó lâu đời với người Việt

TS PHAN THANH HẢI - GIÁM ĐỐC SỞ VHTT THỪA THIÊN- HUẾ |

Phật giáo vốn là một tôn giáo đã gắn bó lâu đời với người Việt, đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cư dân Việt.

Hơn 50 nghệ sĩ tham gia âm nhạc “Phật Giáo Việt Nam” tại TPHCM

Huân Cao |

TPHCM - Sau thời gian tập trung, với nỗ lực của nhóm thực hiện, video âm nhạc “Phật Giáo Việt Nam” đã được hoàn thiện, chuẩn bị ra mắt nhân Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Phật giáo Việt Nam.

Phật giáo Khánh Hòa: Những ngày chia lửa cùng nhân dân chống dịch

Phương Linh |

Khánh Hòa- Cùng với chính quyền địa phương, những ngày “bão dịch” COVID-19 đến với Khánh Hòa, các tăng ni, phật tử thường xuyên đồng hành chung tay cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phật giáo - tôn giáo gắn bó lâu đời với người Việt

TS PHAN THANH HẢI - GIÁM ĐỐC SỞ VHTT THỪA THIÊN- HUẾ |

Phật giáo vốn là một tôn giáo đã gắn bó lâu đời với người Việt, đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cư dân Việt.

Hơn 50 nghệ sĩ tham gia âm nhạc “Phật Giáo Việt Nam” tại TPHCM

Huân Cao |

TPHCM - Sau thời gian tập trung, với nỗ lực của nhóm thực hiện, video âm nhạc “Phật Giáo Việt Nam” đã được hoàn thiện, chuẩn bị ra mắt nhân Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Phật giáo Việt Nam.

Phật giáo Khánh Hòa: Những ngày chia lửa cùng nhân dân chống dịch

Phương Linh |

Khánh Hòa- Cùng với chính quyền địa phương, những ngày “bão dịch” COVID-19 đến với Khánh Hòa, các tăng ni, phật tử thường xuyên đồng hành chung tay cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.