Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp chuẩn bị cho Đại lễ Vesak 2019

THIÊN MINH |

Ngày 27.3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức họp chuẩn bị cho Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019.

Tham dự phiên họp có Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng toạ Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Thượng toạ Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự - Trưởng Ban tổ chức Đại lễ Vesak 2019; Thượng toạ Thích Thiện Thống - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng nhiều chức sắc Phật giáo.

Tại phiên họp, chư tôn đức đã nghe báo cáo về tiến độ xây dựng công trình phục vụ đại lễ, các công tác khách mời quốc tế, hội thảo quốc tế, sách in hội thảo, triển lãm tranh hội chợ văn hóa, đêm hoa đăng và hoạt động nghi lễ.

Kết thúc phiên họp, các đại biểu đã đi thăm thực địa các công trình đang được xây dựng để chuẩn bị cho đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc như hội trường chính, địa điểm triển lãm, nhà ăn…

Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp chuẩn bị cho Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: PV
Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: PV

Được biết, đây là lần thứ 3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak. Trước đó, vào năm 2008, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội và năm 2014, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc được tổ chức tại chùa Bái Đính, Ninh Bình.

Đại lễ Vesak 2019 với chủ đề “Phật giáo hướng đến sự lãnh đạo toàn cầu và cùng chia sẻ trách nhiệm vì xã hội bền vững”. Sự kiện sẽ được tổ chức tại khu vực chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) vào tháng 5.2019.

Đây là sự kiện đối ngoại quan trọng khẳng định với cộng đồng quốc tế về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với đời sống tự do tôn giáo của nhân dân. Đồng thời khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc.

Qua các hoạt động tại đại lễ sẽ giúp quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tăng cường du lịch góp phần phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.

Dự kiến sẽ có khoảng 1.500 đại biểu quốc tế đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 10.000 đại biểu trong nước tham gia, trong đó có nhiều lãnh đạo các quốc gia cùng tham dự.

THIÊN MINH
TIN LIÊN QUAN

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 sẽ diễn ra tại Hà Nam

M.K |

Đại lễ do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai chủ trì, với sự phối hợp tổ chức của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (ICDV) dưới sự giúp đỡ và bảo trợ của Chính phủ Việt Nam, diễn ra từ ngày 12-14.5.2019. 

Ghé thăm chùa Tam Chúc ở “Vịnh Hạ Long trên cạn”

huyên nguyễn |

Khu du lịch Tam Chúc (Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam) được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long trên cạn” với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ kỳ vĩ, vẻ ngút ngàn và đẹp như cõi mộng, nơi mà những ai đặt chân đến sẽ cảm nhận được sự thuần khiết, thanh bình và yên ả đến lạ thường. Đặc biệt, Chùa Tam Chúc với thiết kế độc đáo và có trồng cây bồ đề 2.250 tuổi được chiết ra từ “Cây Bồ Đề Vĩ Ðại Cát Tường” (Jaya Sri Maha Bodhi), ở Thánh tích Mahamegha, cố đô Anuradhapura, Sri Lanka... sẽ là nơi đăng cai Đại lễ Veskas năm 2019 (Đại hội Phật giáo thế giới).

Việt Nam chính thức đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019

Huân Cao |

Trong hội nghị mở rộng của Ủy ban Tổ chức Quốc tế ngày Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) tại Thái Lan.  Sau khi thảo luận, Hội nghị đã thống nhất chuyển giao quyền đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 cho Việt Nam.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 sẽ diễn ra tại Hà Nam

M.K |

Đại lễ do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai chủ trì, với sự phối hợp tổ chức của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (ICDV) dưới sự giúp đỡ và bảo trợ của Chính phủ Việt Nam, diễn ra từ ngày 12-14.5.2019. 

Ghé thăm chùa Tam Chúc ở “Vịnh Hạ Long trên cạn”

huyên nguyễn |

Khu du lịch Tam Chúc (Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam) được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long trên cạn” với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ kỳ vĩ, vẻ ngút ngàn và đẹp như cõi mộng, nơi mà những ai đặt chân đến sẽ cảm nhận được sự thuần khiết, thanh bình và yên ả đến lạ thường. Đặc biệt, Chùa Tam Chúc với thiết kế độc đáo và có trồng cây bồ đề 2.250 tuổi được chiết ra từ “Cây Bồ Đề Vĩ Ðại Cát Tường” (Jaya Sri Maha Bodhi), ở Thánh tích Mahamegha, cố đô Anuradhapura, Sri Lanka... sẽ là nơi đăng cai Đại lễ Veskas năm 2019 (Đại hội Phật giáo thế giới).

Việt Nam chính thức đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019

Huân Cao |

Trong hội nghị mở rộng của Ủy ban Tổ chức Quốc tế ngày Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) tại Thái Lan.  Sau khi thảo luận, Hội nghị đã thống nhất chuyển giao quyền đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 cho Việt Nam.