Giáo hội Phật giáo TPHCM sẽ xử lý nghiêm Sư cô đánh đập chú tiểu tại chùa

Huân Cao |

Liên quan đến clip quay cảnh Sư cô - trụ trì một ngôi chùa  trên địa bàn quận 4 (TPHCM) có hành vi đánh đập một chú tiểu. Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TPHCM cho biết, sẽ có hình thức xử lý nghiêm vụ việc theo giáo luật.

Chiều 11.6, trên mạng xã hội đã đăng tải một clip khoảng 3 phút quay cảnh một  sư cô đánh đập hành hạ một trẻ em là chú tiểu. Đoạn clip lan truyền đã gây bức xúc dư luận.

Tối 11.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ - Trường Ban Trị sự GHPGVN quận 4 xác nhận, là có vụ việc trên và được xảy ra tại chùa Long Nguyên trên địa bàn quận.

Theo Hòa thượng Thích Hạnh Ngô, sư cô trong đoạn clip được xác định là Thích Nữ Hạnh Thảo, trụ trì chùa Long Nguyên (phường 4, quận 4, TPHCM). Còn hai nữ đệ tử trong đoạn clip là chú tiểu T.V.K.N. (bị đánh) và chú tiểu T.N.T.V

Ban trị sự Phật giáo quận 4 đã mời sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo đến làm việc, đồng thời yêu cầu Sư cô tạm ngưng mọi hoạt động của chùa, ngưng đảm nhiệm chức sắc trụ trì chùa Long Nguyên trong thời gian 3 tháng.

Tối cùng ngày, xác nhận với PV Báo Lao Động - Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin Truyền thông  - Ban Trị sự GHPGVN TPHCM cho biết, vụ việc đã được trình trực tiếp với Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Trưởng ban Trị sự GHPGVN TPHCM.

"Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã có chỉ đạo Ban Trị sự GHPGVN xử lý một cách nghiêm khắc đối với Sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo theo giáo luật." - Thượng tọa Thích Tâm Hải nói.

Thượng tọa Thích Tâm Hải cung cấp thêm thông tin, vào sáng ngày mai 12.6, Ban Trị sự GHPVN TPHCM sẽ có phiên họp để xử lý vụ việc trên.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Đại lễ Phật Đản 2020: Tổ chức nội bộ, người dân không tập trung đến chùa

Huân Cao |

Do đại dịch COVID-19 nên đại lễ Phật Đản năm nay chỉ tổ chức nội bộ tại các chùa và cơ sở Phật giáo với số lượng tập trung không quá 20 người.

Trụ trì chùa Ba Vàng bị bãi nhiệm hết chức vụ trong Giáo hội Phật giáo

PV |

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ra nghị quyết nhất trí bãi nhiệm tất cả các chức vụ do Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng phụ trách trong Giáo hội.

Lịch sử và ý nghĩa của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak

HUYÊN NGUYỄN |

Theo lịch sử  Phật giáo, Đức Phật lúc nhỏ là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra tại vườn Lâm Tì Ni vào ngày trăng tròn tháng Vesak (tháng tâm linh theo quan niệm của người Ấn Độ cổ), năm 624 trước Công nguyên.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Đại lễ Phật Đản 2020: Tổ chức nội bộ, người dân không tập trung đến chùa

Huân Cao |

Do đại dịch COVID-19 nên đại lễ Phật Đản năm nay chỉ tổ chức nội bộ tại các chùa và cơ sở Phật giáo với số lượng tập trung không quá 20 người.

Trụ trì chùa Ba Vàng bị bãi nhiệm hết chức vụ trong Giáo hội Phật giáo

PV |

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ra nghị quyết nhất trí bãi nhiệm tất cả các chức vụ do Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng phụ trách trong Giáo hội.

Lịch sử và ý nghĩa của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak

HUYÊN NGUYỄN |

Theo lịch sử  Phật giáo, Đức Phật lúc nhỏ là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra tại vườn Lâm Tì Ni vào ngày trăng tròn tháng Vesak (tháng tâm linh theo quan niệm của người Ấn Độ cổ), năm 624 trước Công nguyên.