Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang: Những thích ứng trong tình hình mới

Phong Quang - Phùng Minh |

Tuyên Quang - Trước tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID-19, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang nói riêng đã có những thay đổi kịp thời, linh hoạt vừa đảm bảo quyền được sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của các tín đồ phật từ vừa chung tay cùng cả nước chống dịch hiệu quả.

Trong gần 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã tác động tới mọi mặt của đời sống con người, trong đó có cả đời sống tôn giáo. Những mất mát về con người, thiệt hại kinh tế xã hội được dự báo sẽ còn tiếp diễn khi dịch bệnh chưa thể dập tắt.

Thực tế, đại dịch đã làm thay đổi căn bản các hoạt động tôn giáo không chỉ ở Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn cầu. Trước kia, các hoạt động sinh hoạt tôn giáo thường diễn ra ở các cơ sở tôn giáo, thờ tự với sự tập trung của các tín đồ. Nhưng nay, trước yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hoạt động này đã có những điều chỉnh, thay đổi để thích ứng với tình hình mới.

Theo Đại đức Thích Thanh Phúc - Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang, Trụ trì chùa An Vinh (tp Tuyên Quang) cho rằng trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp và những nguy cơ luôn thường trực thì sự tập trung nhiều người tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo sẽ thực sự là một hiểm họa cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Những hoạt động từ tiện xã hội “Tiếp sức mùa thi” của Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã có những điều chỉnh để phù hợp với công tác chống dịch COVID-19.
Những hoạt động từ thiện xã hội “Tiếp sức mùa thi” của Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã có những điều chỉnh để phù hợp với công tác chống dịch COVID-19.

Trước yêu cầu của tình hình mới, cùng với những thông báo, chỉ đạo của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang với hơn 17.000 tín đồ, tăng ni phật tử đã kịp thời điều chỉnh các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng cho phù hợp.

Đại đức Thích Thanh Phúc cho biết, trong hai năm qua, Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã tạm dừng các hoạt động của Lễ Phật Đản và lễ Vu Lan báo hiếu trên quy mô lớn. Chỉ tổ chức ở phạm vi rất nhỏ hẹp, không mời các đại biểu tham dự cũng như không tập trung tín đồ phật tử để hành lễ.

Trong khi hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu kết nối tuyến tới các cơ sở thờ tự, tới từng phật tử thì Giáo hội Phật giáo tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền để các phật tử hành lễ ngay tại gia, không tập trung đông người. Việc này dựa trên tinh thần tự giác của mỗi phật tử nhưng cũng đã thể hiện tinh thần Phật giáo đồng hành, không đứng ngoài công tác chống dịch.

Nếu như trước thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, các khóa tu mùa hè, các khóa lễ tại chùa An Vinh luôn có cả trăm tới hàng nghìn phật từ gần xa thới tham dự thì nay việc này đã tạm dừng. Các tăng ni phật tử tại các cơ sở thờ tự thực hiện nghiêm sinh hoạt nội viện, không ra ngoài nơi đông người.

Đồng hành cùng sĩ tử trong các mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã là một công việc thường niên nhiều năm nay của Giáo hội Phật giáo tỉnh. Nhưng từ 2 năm nay, trước yêu cầu của công tác chống dịch, việc này đã được tổ chức với quy mô nhỏ hơn.

Đại đức Thích Thanh Phúc thông tin thêm, mọi năm, chương trình tiếp sức mùa thi có sự tham gia của vài trăm tăng ni phật tử để chuẩn bị hàng nghìn suất cơm cho các em học sinh. Nhưng từ hai năm nay, Giáo hội Phật giáo tỉnh đã điều chỉnh giảm số phật tử tham gia trực tiếp và thay vào đó là hỗ trợ bằng những nguồn lực khác nhau cho cơ quan chức năng để hỗ trợ tới các thi sinh.

Đại dịch COVID-19 xảy ra cũng là lúc những thông tin trái chiều về dịch bệnh trên mạng xã hội lan truyền. Bằng những việc làm thiết thực, Giáo hội Phật giáo tỉnh đã tích cực tuyên truyền tới các phật tử không tham gia cổ xuý, chia sẻ những thông tin sai lệch ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch bệnh của Nhà nước.

Trên thực tế, việc này đã mang lại những kết quả tích cực khi các phật tử có được cách nhìn nhận và hành động đúng từ đó lan tỏa tới con em người thân của mình với hành động thiết thực cùng đẩy lùi dịch bệnh.

Phong trào “thả cá không thả túi nilong” của Giáo hội phật giáo cùng chung tay đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo vệ môi trường.
Phong trào “thả cá không thả túi nilon” của Giáo hội phật giáo cùng chung tay đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo vệ môi trường.

Không chỉ có những thích ứng, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã có những hành động thiết thực, cụ thể đối với công tác bảo vệ môi trường. Giáo dục và lan tỏa việc này tới từng phật tử.

Theo Đại đức Thích Thanh Phúc, đã từ nhiều năm nay, những hoạt động thu gom rác thải, đặc biệt là rác thải tâm linh như ban thờ, bát hương, đồ tế lễ... xả ra các dòng sông được Giáo hội Phật giáo tỉnh triển khai thường xuyên. Trực tiếp Giáo hội tỉnh đi làm việc này, nhờ đó giá trị lan tỏa và thay đổi nhận thức tới các Phật tử là rất tích cực.

Đơn cử như việc đốt vàng mã, Đại đức Thích Thanh Phúc cho biết, sẽ thật khó để đặt mục tiêu "không vàng mã" nhưng bằng sự tuyên truyền giải thích, cơ bản tín đồ phật tử đã hiểu và hạn chế việc này. Ngay như trong chùa An Vinh, đã từ lâu không còn việc đốt vàng mã.

Rồi những định hướng kịp thời tới phật tử như thả cá không thả túi nilon ngày 23 tháng Chạp hàng năm hay trồng cây xanh tại các cơ sở thờ tự, tặng cây xanh cho các tổ chức tôn giáo... đã mang lại những hiệu quả tích cực. Tăng ni, phật tử đã hiểu và ý thức hơn về bảo vệ môi trường cung như tích cực tham gia vào công tác này.

Đây cũng chính là điểm mạnh của các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Bởi những giá trị tốt đẹp có ý nghĩa lan tỏa của Phật giáo trong đời sống xã hội, hướng con người tới giá trị chân thiện mỹ, sống tốt đời đẹp đạo. Trong mọi hoàn cảnh những giá trị ấy luôn toả sáng và đã được minh chứng trong hàng nghìn năm qua.

Đại dịch rồi cũng sẽ qua, nhưng chính sự chủ động, linh hoạt với những thay đổi rất kịp thời của Giáo hội Phật giáo đã cho thấy sự đóng góp cũng như trách nhiệm xã hội và những giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong lòng dân tộc.

Phong Quang - Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Luôn đồng hành cùng dân tộc

Vương Trần |

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thông điệp nhân Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

TRẦN VƯƠNG |

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh (Giáo hội Phật giáo Việt Nam) phát đi thông điệp nhân Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại lễ kỷ niệm 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo hình thức trực tuyến

Vương Trần |

Ban thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyết định tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (1981 - 2021) theo hình thức trực tuyến vào sáng 7.11.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Luôn đồng hành cùng dân tộc

Vương Trần |

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thông điệp nhân Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

TRẦN VƯƠNG |

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh (Giáo hội Phật giáo Việt Nam) phát đi thông điệp nhân Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại lễ kỷ niệm 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo hình thức trực tuyến

Vương Trần |

Ban thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyết định tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (1981 - 2021) theo hình thức trực tuyến vào sáng 7.11.