Giáo dục ngoài công lập: "Có người từng thụ án vẫn trở thành hiệu trưởng"

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội cho rằng, do hành lang pháp lý của giáo dục tư phi lợi nhuận chưa hoàn thiện, dẫn đến chuyện giáo dục ngoài công lập thu hút toàn những nhà kinh doanh bất động sản, có cả những người từng thụ án vẫn trở thành chủ nhiệm, hiệu trưởng của các trường, dẫn đến tình trạng mất an toàn trường học.

Ngày 5.12, Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn về ba nhóm vấn đề nóng, được cử tri và người dân quan tâm, trong đó có vấn đề việc thực hiện công tác quản lý nhà nước với các trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố hiện nay.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thùy Dương (Tổ Cầu Giấy) đặt vấn đề về chính sách hỗ trợ xã hội hóa giáo dục ở Hà Nội. Đại biểu Dương cho rằng, hiện nay có chuyện lạm dụng xã hội hóa giáo dục, khi để những nhà đầu tư kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận trong vấn đề giáo dục.

Đại biểu Dương cho biết, phần lớn giáo dục tư là giáo dục tư phi lợi nhuận. Do hành lang pháp lý của giáo dục tư phi lợi nhuận chưa hoàn thiện, dẫn đến chuyện giáo dục ngoài công lập thu hút toàn những nhà kinh doanh bất động sản, kinh doanh vàng bạc; thậm chí có những người từng thụ án vẫn trở thành chủ nhiệm, hiệu trưởng của các trường. Từ đó dẫn đến việc mất an toàn trường học.

Đại biểu Thuỳ Dương. Ảnh: N.C
Đại biểu Thuỳ Dương. Ảnh: N.C

Trong khi đó, đại biểu Vũ Mạnh Hải đặt câu hỏi: "Qua quá trình khảo sát có thể thấy, Hà Nội có nhiều trường chất lượng tốt, nhưng bên cạnh đó có nhiều cơ sở học bộc lộ nhiều yếu kém, mất an toàn.

Theo đó, cơ sở vật chất của một số nhóm trẻ mẫu giáo thuê nhà dân, chung cư không đảm bảo, thiếu sân chơi, phòng học không đảm bảo nhóm trẻ, chưa đảm bảo phòng cháy chữa cháy, thiếu nhà vệ sinh, an toàn thực phẩm".

Trả lời chung về vấn đề này, ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho rằng, hiện nay, hệ thống trường mầm non không đáp ứng được nhu cầu của người dân, đó là lý do, chủ đầu tư không muốn đầu tư lâu dài cho cơ sở hạ tầng, mà tận dụng nhà chung cư, nhà dân làm phòng học. Bên cạnh đó, cũng còn tình trạng, một số chủ nhóm lớp nhận thức còn hạn chế, chưa nắm vững quy định của pháp luật

"Trong công tác quản lý nhóm trẻ, phân cấp thuộc ủy ban xã, phường, nhưng do đặc điểm về nhân sự, chuyên môn, số lượng người, cũng như về công tác quản lý tại địa phương chưa kịp thời, để tồn tại một số sai sót", ông Dũng nói,

Ông Chử Xuân Dũng. Ảnh: Nguyễn Hà
Ông Chử Xuân Dũng. Ảnh: Nguyễn Hà.

Về trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng trên, ông Dũng nói, trong thời gian vừa qua, Sở đã triển khai 6 nhóm giải pháp để khắc phục tồn tại mà các đại biểu đã nêu.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã lấy chủ đề cấp học mầm mon, tăng cường kỷ cương trong quản lý nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục là mục tiêu, thực hiện phương châm sâu sát cơ sở.

"Chúng tôi đã ban hành chỉ đạo đối với nhóm trẻ, lớp mầm non giáo dục tư thục, tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn cơ sở, tổ chức thẩm định cấp phép, quản lý nhóm trẻ này. Đồng thời, yêu cầu các địa phương công khai nhóm trẻ đã được cấp phép trên các phương tiện thông tin đại chúng", ông Dũng chon hay.

Sở cũng đẩy mạnh phối hợp với các địa phương, xác định vai trò quan trọng trong phân cấp ở địa phương. Bởi, hiện nay, chính quyền phường, xã đang quản lý số trường lớn, chính vì vậy, cần có sự vào cuộc của lãnh đạo tất cả địa phương.

Sở cũng tổ chức tập huấn đến các nhóm trẻ bằng phương pháp trực tuyến. "Chúng tôi cũng đổi mới trong công tác chỉ đạo, tăng cường chỉ đạo cơ sở giáo dục mầm non, xây dựng mô hình quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Tăng cường giám sát, hậu kiểm tra cấp phép, sau cấp phép của các cơ sở mầm non kiêm quyết xử lý theo thẩm quyền".

Cường Ngô - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục phổ thông mới: Hà Nội xác định nhu cầu giáo viên từng môn học

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn thành phố.

Liên tiếp các vụ xe đưa đón làm rơi học sinh: Sở Giáo dục Đồng Nai nói gì?

Đình Trường |

"Chúng tôi đã có chỉ đạo, đã đi kiểm tra nhưng địa bàn rộng quá, không thể nào kiểm soát hết được" - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai nói với PV Lao Động sau khi trên địa bàn tỉnh này liên tiếp xảy ra các vụ xe đưa đón làm rơi học sinh xuống đường.

Nhà xuất bản Giáo dục “tiết lộ” về giá thành sách giáo khoa mới

Đức Thành - Nguyễn Huyên (thực hiện) |

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết việc thay đổi về kích thước, chất lượng in ấn, hình thức trình bày, minh họa… sẽ khiến giá sách giáo khoa mới tăng cao hơn.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Giáo dục phổ thông mới: Hà Nội xác định nhu cầu giáo viên từng môn học

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn thành phố.

Liên tiếp các vụ xe đưa đón làm rơi học sinh: Sở Giáo dục Đồng Nai nói gì?

Đình Trường |

"Chúng tôi đã có chỉ đạo, đã đi kiểm tra nhưng địa bàn rộng quá, không thể nào kiểm soát hết được" - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai nói với PV Lao Động sau khi trên địa bàn tỉnh này liên tiếp xảy ra các vụ xe đưa đón làm rơi học sinh xuống đường.

Nhà xuất bản Giáo dục “tiết lộ” về giá thành sách giáo khoa mới

Đức Thành - Nguyễn Huyên (thực hiện) |

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết việc thay đổi về kích thước, chất lượng in ấn, hình thức trình bày, minh họa… sẽ khiến giá sách giáo khoa mới tăng cao hơn.