Giáo dân Cần Thơ đón Lễ Phục sinh trực tuyến để phòng dịch COVID-19

SỞ HẠ - TRẦN LƯU |

Phòng dịch COVID-19, lễ phục sinh năm nay ở Cần Thơ sẽ không tổ chức đông người mà chuyển sang hình thức trực tuyến. Nhà thờ cũng ban hành 8 điều giáo dân có thể làm khi không tham dự thánh lễ.

Nhà thờ Chánh tòa (số 14 Nguyễn Thị Minh Khai, P. An Lạc, Q.Ninh Kiều) là một trong những nhà thờ lớn và lâu đời nhất ở Cần Thơ với lịch sử 104 năm tuổi.

Hàng năm, thời điểm Lễ Phục sinh, nhà thờ thường tất bật chuẩn bị mọi thứ, từ việc trang trí cờ, cổng vào, các sảnh cầu nguyện... Tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh COVID-19, nên việc tổ chức được diễn ra hạn chế.

Chánh Tòa mở cửa và hướng dẫn các tham gia lễ trực tuyến
Nhà Thờ Chánh tòa ở Cần Thơ. Ảnh: Sở Hạ.

Đến nay, Nhà thờ Chánh tòa đã thông báo đến giáo dân, không đóng cửa, mọi người vẫn có thể đến cầu nguyện riêng trước Chúa. Tuy nhiên, việc này phải đảm bảo không tới 5 người để đảm bảo an toàn.

Nhà thờ chánh tòa gắn biển thông báo những điều bạn có thể làm khi không tham dự thánh lễ. Ảnh: Tr.L
Nhà Thờ Chánh tòa gắn biển thông báo những điều bạn có thể làm khi không tham dự thánh lễ. Ảnh: Tr.L

Không chỉ riêng các buổi lễ bị cắt giảm, mà các hoạt động giáo dân trong tuần thánh cũng giảm theo. Từ việc trang trí trứng Phục sinh, nấu ăn, họp mặt đến nhiều hoạt động biểu diễn của ca đoàn… đều được giảm tải. Chỉ riêng hoạt động phát quà, cơm cho người nghèo vẫn giữ nguyên, nhưng chỉ 3 ngày trong tuần và có đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định.

Năm nay, ảnh hưởng dịch COVID-19, các giáo xứ đã làm việc với cộng đồng để đảm bảo chỉ tổ chức các hoạt động nói trên tại nhà riêng, không họp mặt hay tổ chức các buổi trình diễn đông người.

Một số nhà thờ ở Cần Thơ đóng cửa dừng hoạt động. Ảnh: Sở Hạ.
Một số nhà thờ ở Cần Thơ đóng cửa dừng hoạt động. Ảnh: Sở Hạ.

Linh mục Nguyễn Tấn Lợi, Cha sở Nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ cho biết thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Giáo hội đã thông báo với các giáo dân không tổ chức Lễ Phục sinh tập trung mà chỉ tổ chức qua hình thức trực tuyến.

Theo đó, các linh mục tại các nhà thờ vẫn hành lễ hàng ngày, nhưng chỉ hành lễ riêng tư. Mỗi nhà thờ sẽ có phòng riêng, các linh mục có thể vào đó để hành lễ, không cần tập trung đông người.

Một nhà thờ treo bảng thông báo “Từ ngày 27.3, sẽ không có thánh lễ cho đến khi có thông báo mới. Ảnh: Tr.L
Một nhà thờ treo bảng thông báo “Từ ngày 27.3, sẽ không có thánh lễ cho đến khi có thông báo mới. Ảnh: Trần Lưu.

“Năm nay, Lễ Phục sinh vẫn diễn ra theo nghi thức, nhưng tất cả đều qua hình thức trực tuyến. Đức Tổng giám mục giáo phận sẽ cử hành lễ tại Nhà thờ một mình và phát trực tiếp để các giáo dân ở nhà theo dõi và cầu nguyện theo bằng điện thoại, tivi hoặc các thiết bị có thể kết nối mạng Internet", Cha sở Nguyễn Tấn Lợi cho biết thêm.

Ghi nhận đến trưa ngày 12.4, tất cả các nhà thờ ở Cần Thơ đều đã đóng cửa dù đang trong mùa Lễ Phục sinh. Việc tổ chức lễ theo hình thức trực tuyến vẫn giúp giáo dân hướng về Thiên Chúa, và đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh COVID-19.

SỞ HẠ - TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Thỏ socola đeo khẩu trang, xu hướng độc lạ trong lễ Phục sinh 2020

HỒNG HẠNH |

Thay vì những chú thỏ thông thường, xu hướng lễ Phục sinh 2020 sẽ là sự lên ngôi của những chú thỏ socola đeo khẩu trang độc và lạ.

Trà Vinh: Tạm dừng một số hoạt động dịp Tết Chol Chnam Thmay để phòng dịch

TRẦN LƯU |

Ngày 8.4, cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh này sẽ tạm dừng một số hoạt động Phật sự truyền thống trong dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng Lễ phục sinh 2020

Phạm Đông |

Nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng tới các vị chức sắc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Kitô hữu Việt Nam.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thỏ socola đeo khẩu trang, xu hướng độc lạ trong lễ Phục sinh 2020

HỒNG HẠNH |

Thay vì những chú thỏ thông thường, xu hướng lễ Phục sinh 2020 sẽ là sự lên ngôi của những chú thỏ socola đeo khẩu trang độc và lạ.

Trà Vinh: Tạm dừng một số hoạt động dịp Tết Chol Chnam Thmay để phòng dịch

TRẦN LƯU |

Ngày 8.4, cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh này sẽ tạm dừng một số hoạt động Phật sự truyền thống trong dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng Lễ phục sinh 2020

Phạm Đông |

Nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng tới các vị chức sắc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Kitô hữu Việt Nam.