Giao công an làm rõ có hay không việc "bảo kê" hàng quán tại Đồ Sơn

Tiến Nguyễn |

Chiều tối ngày 29.5, trao đổi với Báo Lao Động, ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) - cho biết: Đang giao công an vào cuộc điều tra xem có hành vi "bảo kê" cho hàng quán bán dưới bờ biển, trên vỉa hè ở Đồ Sơn.

Theo ông Hiếu, để giải quyết dứt điểm tình trạng hàng quán bày bán tràn lan dưới bãi biển và trên vỉa hè, trong tuần này, quận Đồ Sơn chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành lập lại trật tự kỷ cương, nếu còn ai cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Về việc người kinh doanh cho biết, có sự "bảo kê" của cơ quan chức năng mới dám bày bán trên bãi biển cũng như trên vỉa hè, ông Hiếu nói: Việc này đang giao cho cơ quan công an làm, khi nào có kết quả sẽ thông tin chính thức.

"Việc này quận làm 2 mặt, chúng tôi sẽ kiểm tra xem người dân nói có đúng không, nếu đúng sẽ xử lý những cán bộ có thái độ làm việc không đúng đó. Thứ hai, nếu người dân tố khống, sẽ xử lý ngược lại" - ông Hiếu nói.

Cũng về vấn đề này, ông Lê Đình Tuấn, Chủ tịch UBND phường Vạn Hương (Đồ Sơn) - cho biết: Thực hiện chủ trương, bán hàng sau 18h hàng ngày trên vỉa hè, còn dưới bãi thì không được bán, hộ bà Trương Thị Nhung không có trong danh sách được bán hàng.

Tuy nhiên khi được hỏi, tại sao hộ bà Nhung kinh doanh gần chục năm dưới bãi biển Đồ Sơn, không có trong danh sách quản lý, nhưng vẫn được bán hàng bình thường và vừa qua đã "chặt chém" 500 nghìn tiền ghế ngồi khi sử dụng dịch vụ ăn uống của khách du lịch Hà Nội, thì ông Tuấn không trả lời được.

Đổ lỗi cho vấn đề này, ông Tuấn cho rằng vì địa bàn kéo dài, trong khi đó nhân lực yếu và thiếu nên mới để xảy ra sự việc đáng tiếc trên. 

Cũng theo ông Tuấn, hiện nay trên địa bàn phường có 50 hộ được bán hàng theo phương án của địa phương, có cam kết bán hàng và bà Nhung không nằm trong danh sách đó.

Ông Tuấn vòng vo: "Bắt đầu vào hè, chúng tôi mới cho các hộ này kinh doanh. Các hộ này phải đóng góp cho địa phương các khoản thuế, phí, môn bài...".

Nhưng khi được hỏi hộ bà Nhung không nằm trong diện được kinh doanh, không đóng thuế, phí nhưng vẫn được bán ở bãi biển Đồ Sơn; đồng thời, 50 hộ kinh doanh mà ông Tuấn nhắc đến chưa có giấy phép kinh doanh, nhưng vẫn phải đóng thuế, phí, vậy thu có đúng?, thì ông Tuấn đã chọn phương án im lặng.

Vậy tiền thuế của các hộ này thu thế nào, một năm nhà nước thu được bao nhiêu tiền, hộ kinh doanh đóng góp bao nhiêu, Báo Lao Động tiếp thục thông tin...

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Ai "bảo kê" dịch vụ hàng quán không phép tại Đồ Sơn?

Tiến Nguyễn |

Hàng chục hộ kinh doanh không phép, tràn lan dưới bãi biển Đồ Sơn, kéo theo dấu hỏi về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thất thu ngân sách nhà nước, nhưng lạ một nỗi tồn tại nhiều năm như vậy mà không được xử lý, làm mất đi hình ảnh khu du lịch nổi tiếng của TP. Hải Phòng.

Đồ Sơn xem xét phê bình chủ tịch phường để chủ quán "chặt chém" khách du lịch

Tiến Nguyễn |

Quận Đồ Sơn, Hải Phòng sẽ xem xét trách nhiệm và phê bình nghiêm khắc với Chủ tịch phường Vạn Hương vì để xảy ra hiện tượng chủ quán "chặt chém" khách du lịch.

Chủ quán ở Đồ Sơn "chặt chém" khách du lịch trần tình gì tại cơ quan chức năng?

Tiến Nguyễn |

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ quán thu 500.000đ tiền bàn ghế của nhóm khách Hà Nội tại bãi biển khu 2 Đồ Sơn (Hải Phòng)  thừa nhận đã làm sai quy định.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Ai "bảo kê" dịch vụ hàng quán không phép tại Đồ Sơn?

Tiến Nguyễn |

Hàng chục hộ kinh doanh không phép, tràn lan dưới bãi biển Đồ Sơn, kéo theo dấu hỏi về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thất thu ngân sách nhà nước, nhưng lạ một nỗi tồn tại nhiều năm như vậy mà không được xử lý, làm mất đi hình ảnh khu du lịch nổi tiếng của TP. Hải Phòng.

Đồ Sơn xem xét phê bình chủ tịch phường để chủ quán "chặt chém" khách du lịch

Tiến Nguyễn |

Quận Đồ Sơn, Hải Phòng sẽ xem xét trách nhiệm và phê bình nghiêm khắc với Chủ tịch phường Vạn Hương vì để xảy ra hiện tượng chủ quán "chặt chém" khách du lịch.

Chủ quán ở Đồ Sơn "chặt chém" khách du lịch trần tình gì tại cơ quan chức năng?

Tiến Nguyễn |

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ quán thu 500.000đ tiền bàn ghế của nhóm khách Hà Nội tại bãi biển khu 2 Đồ Sơn (Hải Phòng)  thừa nhận đã làm sai quy định.