Giang hồ chiếm đất quốc phòng ở Hải Phòng: Vì sao khó xử lý?

Mai Chi |

Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của UBND TP. Hải Phòng đã trả lời về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong vụ giang hồ chiếm đất tại phường Thành Tô, quận Hải An.

Chiều ngày 19.12, tại cuộc họp giao ban báo chí của TP.Hải Phòng, trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Nguyễn Kim Pha – Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của UBND TP. Hải Phòng - cho biết: Liên quan đến vụ giang hồ lấn chiếm đất quốc phòng trái phép diễn ra trên địa bàn quận Hải An, trách nhiệm của chính quyền địa phương chỉ là phối hợp và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Nguyễn Kim Pha cho biết: Sau khi xảy ra vụ lấn chiếm đất quốc phòng trái phép trên địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã kiểm tra thực địa, giao các sở ngành địa phương liên quan xử lý nghiêm vụ việc. UBND TP cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu Công an thành phố, UBND quận Hải An nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP;

Chủ trì và phối hợp với Sư đoàn Phòng không 371 cùng các cơ quan liên quan, khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định các đối tượng lấn chiếm đất quốc phòng, xây dựng công trình trái phép tại khu vực sân bay Cát Bi, không để tái diễn tình trạng tương tự, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Khu đất quốc phòng bị các đối tượng xã hội ngang nhiên lấn chiếm. Ảnh: HH
Khu đất quốc phòng bị các đối tượng xã hội ngang nhiên lấn chiếm. Ảnh: HH

Thành phố Hải Phòng cũng đề nghị Quân chủng Phòng không Không quân chỉ đạo Sư đoàn 371 tăng cường công tác quản lý đất quốc phòng, chủ động phối hợp với Công an TP và quận Hải An thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

Về trách nhiệm của chính quyền địa phương, theo ông Nguyễn Kim Pha: “Do một số khu vực lấn chiếm đất trái phép là diện tích đất quốc phòng, thuộc phạm vi quản lý của Sư đoàn 371, do vậy, chính quyền địa phương có trách nhiệm phối hợp quản lý, đồng thời đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn”.

Trước đó như Lao Động đã nhiều lần đưa tin, trong các tháng 9 - 10.2019, trên địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng diễn ra hàng chục vụ giang hồ ngang nhiên đến đập phá tường quây khu đất quốc phòng (được chia cho quân nhân quản lý), rồi quây tường rào của mình lên để chiếm đất. Những nhà có đất đến xây dựng nhà thì bị các đối tượng xã hội đến đe dọa, ngăn cản, không cho xây.

Một số hộ muốn yên chuyện đã phải chi tiền cho những đối tượng này thì mới được xây nhà. Vụ việc ầm ĩ, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã yêu cầu quận Hải An xử lý vụ việc, nhưng tình trạng này không những không chấm dứt mà còn tiếp tục gia tăng, khiến dư luận bất bình, nhân dân hoang mang.

Sau đó, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cùng với đại diện công an, các sở, ngành trực tiếp đến khu vực đất quốc phòng bị lấn chiếm, chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Ngày 15.10, đối tượng Bùi Đăng Hải (SN 1981, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng) đã bị công an bắt giữ về tội “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai” được quy định tại điều 228 Bộ Luật Hình sự, vụ việc mới tạm lắng xuống.

Cũng trong năm 2018, cũng trên địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An xảy ra tình trạng hơn 14 ha đất quốc phòng bị hàng trăm hộ dân “nhảy dù” vào xây dựng hàng trăm căn nhà kiên cố trái phép. Thành phố Hải Phòng có kế hoạch giải tỏa khu vực này nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Các hộ dân cũng đã vào ăn ở, sinh hoạt trong khu vực này.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Giang hồ ngang nhiên chiếm đất ở Hải Phòng, ai đứng sau chống lưng?

Hoa Lê - Mai Chi |

UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm tình trạng giang hồ Hải Phòng ngang nhiên đến quây đất, làm nhà từ đất của các hộ dân hai bên tuyến đường mới mở WoldBank đoạn qua địa bàn phường Thành Tô (quận Hải An). Tuy nhiên, vi phạm trật tự xây dựng đô thị khu vực này  vẫn diễn biến phức tạp.

Chủ tịch Hải Phòng truy trách nhiệm vụ giang hồ công khai chiếm đất

Hoàng Hoan |

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã đến kiểm tra khu vực các đối tượng giang hồ chiếm đất một cách công khai trên địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng.

Chính quyền ở đâu khi giang hồ ngang nhiên cướp đất hàng loạt của dân?

Hoàng Hoan |

Có thể nói chưa khi nào tình trạng “loạn lạc” lại lên đến đỉnh điểm như bây giờ ở khu vực địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng. Các đối tượng xã hội ngang nhiên tổ chức lực lượng, cho người đến chặt phá tường quây, lán tạm của người dân để cướp đất một cách công khai, ngang ngược và thách thức cả hệ thống chính quyền.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giang hồ ngang nhiên chiếm đất ở Hải Phòng, ai đứng sau chống lưng?

Hoa Lê - Mai Chi |

UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm tình trạng giang hồ Hải Phòng ngang nhiên đến quây đất, làm nhà từ đất của các hộ dân hai bên tuyến đường mới mở WoldBank đoạn qua địa bàn phường Thành Tô (quận Hải An). Tuy nhiên, vi phạm trật tự xây dựng đô thị khu vực này  vẫn diễn biến phức tạp.

Chủ tịch Hải Phòng truy trách nhiệm vụ giang hồ công khai chiếm đất

Hoàng Hoan |

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã đến kiểm tra khu vực các đối tượng giang hồ chiếm đất một cách công khai trên địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng.

Chính quyền ở đâu khi giang hồ ngang nhiên cướp đất hàng loạt của dân?

Hoàng Hoan |

Có thể nói chưa khi nào tình trạng “loạn lạc” lại lên đến đỉnh điểm như bây giờ ở khu vực địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng. Các đối tượng xã hội ngang nhiên tổ chức lực lượng, cho người đến chặt phá tường quây, lán tạm của người dân để cướp đất một cách công khai, ngang ngược và thách thức cả hệ thống chính quyền.