Gian nan “vượt cạn” ở đảo Lý Sơn

NHÂN NGHĨA |

Từ lâu, việc sinh nở của người dân Lý Sơn phần lớn vào các trung tâm y tế, bệnh viện trong đất liền. Tuy nhiên, từ ngày xảy ra dịch bệnh COVID-19 căng thẳng, không ít người đã phải thay đổi kế hoạch, chọn Trung tâm Y tế Quân dân y huyện đảo Lý Sơn để “vượt cạn”.

Chỉ sinh ở đảo khi bất khả kháng

Chị Phan Thị Thanh ở thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn cho biết, lúc đầu dự tính sẽ vào đất liền sinh con, nhưng điều kiện đi lại khó khăn, lại lo ngại lây lan dịch bệnh nên chị đã chọn cách sinh tại đảo. Lúc sắp sinh cũng là bão số 5 quần thảo, lăm le ngoài biển, lúc đó đổi ý vào đất liền sinh cũng khó. “Khi nhập viện em rất lo lắng và căng thẳng, nhất là lên bàn sinh, vì điều kiện y tế ở đảo chưa phát triển, nhưng may là em đã sinh thành công, mẹ tròn con vuông” - chị Thanh bày tỏ.

Trung tâm Y tế Quân dân y huyện đảo Lý Sơn nhiều lần được đầu tư nâng cấp, sửa chữa phòng phẫu thuật để mổ lấy thai đối với thai phụ sinh khó. Tuy nhiên thiếu y, bác sĩ và trang thiết bị y tế nên nhiều năm qua việc mổ đẻ ở đây vẫn chưa thực hiện được.

Những trường hợp sắp sinh, hay trường hợp đầu thai kỳ khá lo lắng khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành. Sức khỏe kém ở những tháng đầu thai kỳ, chị Bùi Thị Hợp ở thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế Quân dân y huyện theo dõi. Chị cho biết, nếu bình thường thì gia đình đã đưa vào bệnh viện trong đất liền để khám. Nhưng bây giờ đành chấp nhận ở lại trên đảo. Đợi tình hình khá hơn rồi vào đất liền.

“Điều kiện y tế ở đảo còn thiếu thốn, mang bầu lúc này rất lo lắng vì không vào được đất liền khám thai được, hy vọng đến lúc sinh dịch bệnh được kiểm soát, vào bờ sinh mới an tâm” - chị Hợp chia sẻ.

Bác sĩ Phan Đình Xuân - Phó khoa Ngoại sản - Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Lý Sơn - cho biết, trước đây Trung tâm chủ động mổ lấy thai ở thai phụ sinh khó, nhưng thời gian gần đây nhân lực thiếu nên trung tâm không chủ động mổ thai khó được. Mùa biển động mấy năm trước, Lý Sơn được tăng cường bãc sĩ chuyên khoa sản từ đất liền ra hỗ trợ, nhưng dịch bệnh nên giờ không có.

Ở huyện đảo Lý Sơn không ít trường hợp thai phụ đến lúc nhập viện thì sinh khó, phải thuê tàu cao tốc 18 triệu đồng chở cấp cứu từ đảo vào đất liền. Có trường hợp sinh con luôn trên tàu trong điều kiện sóng to, gió lớn.

Dịch bệnh song hành mùa biển động. Và dù nghèo khó hay khá giả, trước ngày sinh con, nhiều thai phụ ở đảo Lý Sơn vượt sóng vào đất liền trước khoảng hai tuần, có khi cả tháng trời, thuê nhà trọ ở chờ đến ngày sinh nở. Chi phí sinh con trở thành gánh nặng của nhiều gia đình khó khăn. Đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay, đã có 12 thai phụ chọn Trung tâm Y tế Quân dân y huyện đảo Lý Sơn để “vượt cạn”.

Sớm có sự hỗ trợ kịp thời

Bác sĩ Dương Tiến Thuận, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Lý Sơn cho biết: Trung tâm Y tế đã tăng cường khám sàng lọc trước sinh, đối với thai phụ tiên lượng sinh dễ, sinh thường thì vận động ở lại sinh nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Trường hợp thai khó như thai to, nhau truyền đạo, vết mổ cũ hay là thai ngược thì Trung tâm Y tế khuyến cáo các thai phụ đó sớm làm thủ tục chuyển tuyến đến bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ngãi để sinh.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn bà Phạm Thị Hương cho biết: Mùa mưa bão mới bắt đầu, nhưng đã có nhiều trường hợp phải thuê tàu vào đất liền cấp cứu, rất nguy hiểm, tốn kém. Tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi vừa qua, huyện Lý Sơn đã đề nghị chính quyền bố trí 1 tàu cứu hộ cứu nạn, có thể chuyên chở người đi cấp cứu và tăng cường nhân lực y tế có chuyên môn cao cho đảo trong mùa biển động.

Lý Sơn đang triển khai xây dựng dự án Trung tâm y tế Quân Dân y kết hợp với quy mô 100 giường bệnh. Cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu, chức năng của một bệnh viện đa khoa tuyến huyện hiện đại cấp III. Nhưng từ nay đến lúc dự án này hoàn thành phải mất thêm vài năm. Trong thời gian ấy, mỗi lần có cấp cứu, bệnh nặng, hay sinh đẻ người dân lại phải gian nan vượt biển.

NHÂN NGHĨA
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang hỗ trợ nông dân Lý Sơn tiêu thụ tỏi

Nguyễn Thị Mơ |

Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên sản phẩm nông sản tỏi của người dân huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) gặp khó khăn trong quá trình tiêu thụ.

Doanh nghiệp chờ... chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn

NHÂN NGHĨA |

Hơn một năm qua, kể từ khi được cấp chứng nhận, nhưng chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi chưa được phát huy giá trị, khiến việc bảo vệ thương hiệu, nâng tầm giá trị đặc sản tỏi Lý Sơn cũng gặp nhiều khó khăn, các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh tỏi thì đang chờ được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn để phát triển thị trường, tăng giá trị kinh tế và tiếp tục củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang hỗ trợ nông dân Lý Sơn tiêu thụ tỏi

Nguyễn Thị Mơ |

Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên sản phẩm nông sản tỏi của người dân huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) gặp khó khăn trong quá trình tiêu thụ.

Doanh nghiệp chờ... chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn

NHÂN NGHĨA |

Hơn một năm qua, kể từ khi được cấp chứng nhận, nhưng chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi chưa được phát huy giá trị, khiến việc bảo vệ thương hiệu, nâng tầm giá trị đặc sản tỏi Lý Sơn cũng gặp nhiều khó khăn, các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh tỏi thì đang chờ được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn để phát triển thị trường, tăng giá trị kinh tế và tiếp tục củng cố niềm tin người tiêu dùng.