Ninh Bình:

Gian nan cuộc chiến chống “cát tặc” trên sông Đáy

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép trên tuyến sông Đáy. Khi lực lượng chức năng tiến hành xử lý thì đã gặp không ít khó khăn, thậm chí còn bị các đối tượng khai thác cát trái phép chống đối, hành hung.

Phương tiện khai thác chủ yếu là tàu vỏ thép tự chế

Tuyến sông Đáy chạy qua địa bàn tỉnh Ninh Bình có chiều dài 94,5km, với mật độ phương tiện đường thủy qua lại hàng ngày rất lớn. Thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép trên tuyến sông này diễn ra khá phức tạp, nhất là vào ban đêm.

Những chiếc tàu vỏ thép tự chế không đảm bảo an toàn kỹ thuật được các đối tượng sử dụng để khai thác cát trái phép. Ảnh: NT
Những chiếc tàu vỏ thép tự chế không đảm bảo an toàn kỹ thuật được các đối tượng sử dụng để khai thác cát trái phép. Ảnh: NT

Tình trạng khai thác cát tái phép chủ yếu diễn ra ở khu vực giáp ranh giữa các xã của huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) và các xã ở huyện Nghĩa Hưng (Nam Định). Những chiếc tàu vỏ sắt tự chế, ban ngày những chiếc tàu này được neo đậu trong các kênh, rạch đến đêm lợi dụng bóng tối thì tiến hành chạy ra sông Đáy hút cát.

Theo Trung tá Đinh Đức Minh – Đội trưởng Đội CSGT Đường thủy (Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình) cho biết: Ở địa bàn Ninh Bình chủ yếu là những chiếc tàu nhỏ loại 12-15 khối. Tàu thì dân tự chế không theo một quy cũ nào, không có bất cứ loại giấy tờ gì. Tình trạng khai thác cát trái phép này chủ yếu diễn ra ở khu vực các huyện Yên Khánh và Kim Sơn.

“Thường những phương tiện khai thác cát diễn ra trong thời gian từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Đến khi nhận tin báo xuống thì các đối tượng đã hút xong nên gặp không ít khó khăn. Những chiếc tàu, thuyền vỏ thép tự chế không có đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ hành nghề… khi bắt và di chuyển về là cả một vấn đề, nếu gặp trời mưa gió lớn thì sẽ bị chìm ngay” – Trung tá Minh nói.

Bắt “cát tặc” phải đánh đổi cả tính mạng

Cách đây chưa lâu (ngày 20.6.2020), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Sông Đáy thuộc địa bàn xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, lực lượng CSGT đường thủy phát hiện thuyền vỏ sắt do Vũ Văn Kha, SN 1977, (trú tại xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn) làm thuê cho Nguyễn Văn Khâm, SN 1954, (trú tại xã Khánh thuỷ, huyện Yên Khánh) khai thác cát trái phép. Khi tổ công tác đang tiến hành lập biên bản xử lý thì bất ngờ đối tượng Hoàng Văn Hậu, SN 1978, (trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh) là người có quan hệ với ông Khâm cầm dao lao lên thuyền và chém trọng thương thượng úy Phan Quang Ngọc, cán bộ CSGT đường thủy.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình thăm hỏi và động viên một chiến sĩ CSGT đường thủy bị đối tượng khai thác cát trái phép chém trọng thương. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình thăm hỏi và động viên một chiến sĩ CSGT đường thủy bị đối tượng khai thác cát trái phép chém trọng thương. Ảnh: NT

Trước đó, vào tối ngày 23.6.2016, tại khu vực giáp ranh giữa huyện Kim Sơn và huyện Nghĩa Hưng, tổ công tác phát hiện và bắt giữ 4 phương tiện đang khai thác cát trái phép. Trong lúc đang di lý phương tiện về trụ sở để xử lý thì trung tá Đặng Tuấn Anh, 42 tuổi, Đội phó Đội CSGT đường thủy và Đại úy Vũ Mạnh Hùng, 32 tuổi, cán bộ đội CSGT đường thủy bất ngờ gặp mưa to gió lớn bị chìm. Trung tá Đặng Tuấn Anh bị mất tích, còn Đại úy Vũ Mạnh Hùng may mắn thoát chết nhưng bị thương. Đến khoảng 9h30 ngày 24.6, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể Trung tá Đặng Tuấn Anh tại khu vực tàu bị đắm.

Trung tá Đỗ Văn Bình – Phó phòng CSGT Công an Ninh Bình cho biết: Thời gian qua trên địa bàn tỉnh, tình hình khai thác cát trái phép trên tuyến sông Đáy diễn biến phức tạp nên Công an tỉnh Ninh Bình đã ban hành nhiều kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến đường thủy nội địa. Đặc biệt là việc tăng cường xử lý truy bắt những tàu hút cát trái phép trên sông Đáy. Hàng năm đã phát hiện và xử lý hàng chục vụ vi phạm, thu giữ nhiều phương tiện khai thác cát trái phép.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Truy bắt nhóm "cát tặc" đánh chìm ghe khiến phó trưởng công an xã hy sinh

ĐÌNH TRỌNG |

Nhóm "cát tặc" đã liều lĩnh đánh chìm ghe hút cát khiến phương tiện của tổ tuần tra bị dòng nước xoáy cuốn chìm theo. Trong lúc đó, các đối tượng đã nhảy xuống sông bơi đến ghe của đồng bọn tẩu thoát.

Quảng Ninh: Khởi tố vụ 3 tàu có hành vi hút cát trái phép

Trần Ngọc Duy |

Ngày 19.7, Phòng Cảnh sát môi trường đã hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hút cát trái phép trên sông Đá Bạc, 1 đối tượng bị khởi tố

Trần Ngọc Duy |

Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Mức về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên quy định tại Khoản 1, Điều 227- Bộ luật hình sự năm 2015.

Độc đáo cây đàn violon được chế tác từ gốc cà phê

Phan Tuấn |

Nghệ sĩ Nguyễn Trường người nổi tiếng với cây đàn violon tre đi vào kỷ lục Việt Nam nay lại tiếp tục sáng tạo ra một cây đàn violon độc đáo khác làm từ gốc cà phê. Cây đàn "độc nhất vô nhị" này đã tạo sức hút ngay giữa thềm Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột Đắk Lắk.

Fukushima định hình tương lai 12 năm sau thảm họa hạt nhân

Thanh Hà |

Thử hình dung ôtô bay trên những tòa nhà chọc trời ở Tokyo chạy bằng “hydro xanh” được sản xuất ở phía đông bắc Nhật Bản. Tương lai này gần như nằm trong tầm với ở Fukushima, nơi đã tự tái tạo mạnh mẽ sau thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân xảy ra 12 năm trước, vào ngày 11.3.

Dự báo chứng khoán tuần 13 - 17.3: Dòng tiền lớn sắp đổ vào thị trường

Đức Mạnh |

Ước tính trong tuần tới, khoảng 6.100 tỉ đồng sẽ chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam và có thể chấm dứt chuỗi bán ròng của khối ngoại.

Công an cảnh bảo 4 thủ đoạn tội phạm chiếm quyền sim để chiếm đoạt tài sản

Quang Việt |

Trong khi Công an đưa ra cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn chiếm quyền sim, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chuyên gia đã chỉ cách phòng trách.

Gọi đến đường dây nóng của Sở Y tế TPHCM khi nghi ngờ có cuộc gọi lừa đảo

Thanh Chân |

TPHCM - Khi tiếp nhận thông tin liên quan đến điều trị bệnh tại cơ sở y tế và nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, Sở Y tế Thành phố đề nghị người dân gọi ngay đến đường dây nóng của sở gồm 0967.77.10.10 hoặc 028.3930.7916 bên cạnh báo tin kịp thời đến công an và đường dây nóng của bệnh viện.

Truy bắt nhóm "cát tặc" đánh chìm ghe khiến phó trưởng công an xã hy sinh

ĐÌNH TRỌNG |

Nhóm "cát tặc" đã liều lĩnh đánh chìm ghe hút cát khiến phương tiện của tổ tuần tra bị dòng nước xoáy cuốn chìm theo. Trong lúc đó, các đối tượng đã nhảy xuống sông bơi đến ghe của đồng bọn tẩu thoát.

Quảng Ninh: Khởi tố vụ 3 tàu có hành vi hút cát trái phép

Trần Ngọc Duy |

Ngày 19.7, Phòng Cảnh sát môi trường đã hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hút cát trái phép trên sông Đá Bạc, 1 đối tượng bị khởi tố

Trần Ngọc Duy |

Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Mức về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên quy định tại Khoản 1, Điều 227- Bộ luật hình sự năm 2015.