Gian lận trong chấm thi: Phải có chế tài giám sát quyền lực những người liên quan

Thành Trung |

Để không còn việc gian lận trong thi và chấm thi THPT, theo PGS.TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trước tiên phải giải quyết triệt để vấn đề con người.

Vì theo PGS.TS Trương Ngọc Nam, thi theo cách nào thì cũng có ưu và nhược điểm. Và việc chấm thi trắc nghiệm bằng máy hay chấm thi tự luận bằng tay cũng đều có cách để gian lận, nếu những người trực tiếp tham gia quá trình ấy muốn làm.

Để không còn gian lận trong thi và chấm thi, theo PGS.TS Trương Ngọc Nam, chỉ còn cách phải minh bạch mọi quá trình, phải có chế tài để giám sát, kiểm soát quyền lực của những người liên quan.

“Chúng ta không thể cứ hô hào chung chung rằng phải nghiêm túc, giờ chỉ còn cách tăng cường thanh tra và xây dựng chế tài để kiểm soát, giám sát quyền lực của những người liên quan trực tiếp vào quá trình tổ chức thi, chấm thi và quan trọng hơn nữa là chính những người tham gia vào việc này phải làm hết trách nhiệm, chỉ có như thế mới có thể giải quyết được vấn đề này”, PGS.TS Trương Ngọc Nam nhấn mạnh.

Trước nhiều băn khoăn về việc đã phát hiện những sai phạm nghiêm trọng trong công tác chấm thi THPT, như vậy có ảnh hưởng gì tới quy trình xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay không? PGS.TS Trương Ngọc Nam cho biết, việc xét tuyển đại học, cao đẳng vẫn sẽ diễn ra bình thường, vì ngày 20.7 vừa qua, Bộ GDĐT đã có văn bản yêu cầu rà soát lại việc chấm thi THPT quốc gia trên toàn quốc và báo cáo về bộ trước ngày 1.8.

Về ý kiến cho rằng, việc gian lận điểm thi THPT đã có từ những năm trước, nên đã có những thí sinh được nâng điểm đỗ vào các trường đại học, vậy làm sao để giải quyết được việc này? Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng rất khó nói, tuy nhiên, các trường đều có những kỳ thi để đánh giá sinh viên của mình.

Trước câu hỏi có nên bỏ thi tốt nghiệp THPT hay không? PGS.TS Trương Ngọc Nam cho rằng, nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, lấy học bạ cấp 3 để xét tốt nghiệp.

Tuy nhiên, nếu xét tốt nghiệp THPT qua học bạ thì cần tăng cường các bài thi sát hạch, thi học kỳ, quá trình sát hạch, thi cử phải làm nghiêm túc, bài bản thì việc xét tốt nghiệp lớp 12 này mới khả thi.

“Mà để mọi thứ minh bạch, nghiêm túc, kỷ luật, không để xảy ra sai phạm, thì vấn đề cốt lõi vẫn chỉ là con người”, PGS.TS Trương Ngọc Năm chỉ rõ.

Trước đó, sau khi rà soát việc chấm thi THPT tại Hà Giang và Sơn La, đã phát hiện những sai phạm nghiêm trọng.

Tại Hà Giang, có 114 thí sinh được nâng khống điểm, 330 bài thi bị sửa điểm.

Tại Sơn La, sau khi rà soát lại quá trình chấm thi, đã phát hiện những sai phạm nghiêm trọng.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Gian lận thi cử: Chuyên gia hiến kế loại bỏ tiêu cực trong thi trắc nghiệm

Nguyễn Hà |

Giáo sư, Viện sĩ Ðào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên, Nhi đồng Quốc hội đưa ra ý tưởng loại bỏ những tiêu cực trong làm bài thi trắc nghiệm.

Gian lận thi cử ở Sơn La: Nếu con cháu lãnh đạo được nâng điểm sẽ bị xử lý ra sao?

Đặng Chung (ghi) |

Liên quan đến nghi vấn thí sinh là con cháu lãnh đạo tỉnh Sơn La có điểm thi bất thường, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT - cho biết, khi xác minh sai phạm, Bộ GDĐT không đặt vấn đề thí sinh là con ai, mà ứng xử như nhau, đúng theo quy chế.

Tinh vi gian lận điểm thi tại Sơn La

ĐẶNG CHUNG - HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả xác minh bước đầu những sai phạm thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La đang cho thấy những biểu hiện tinh vi, thủ đoạn trong sửa chữa bài thi, nâng điểm cho thí sinh, thậm chí làm một cách “có hệ thống”, bài bản. 

Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về việc Công ty Haprosimex nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của 488 công nhân khiến nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản, người lao động không được hưởng chế độ ốm đau, tử tuất... Công ty Haprosimex đã phải nộp một phần các khoản nợ vào BHXH huyện Gia Lâm.

Cá chết nổi trắng trên hồ trung tâm thành phố Hạ Long

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Nhiều ngày nay, tại hồ điều hòa Yết Kiêu, TP Hạ Long xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, đang phân hủy, nổi trắng mặt nước bốc mùi hôi thối, ảnh đến cuộc sống người dân.

Công an Quảng Ninh thông tin bắt giữ 2 cán bộ thuế Hải Phòng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (14.3) thông tin về việc bắt giữ 2 cán bộ thuế Chi cục thuế huyện Cát Bà, TP Hải Phòng về hành vi nhận hối lộ.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn, nhiều người dân tìm mọi cách đối phó

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Né chốt, lao xe lên vỉa hè, tăng ga bỏ chạy, cố tình không thổi vào thiết bị đo nồng độ cồn… là các chiêu trò đối phó của người dân khi bị cảnh sat giao thông (CSGT) dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

Cẩn trọng để tránh mất tiền trong thẻ tín dụng khi mua hàng online

Gia Miêu |

Sử dụng thẻ tín dụng để mua hàng online nhưng vì không cẩn trọng đánh giá độ an toàn của các trang web nên nhiều người đã bị lừa mất tiền.

Gian lận thi cử: Chuyên gia hiến kế loại bỏ tiêu cực trong thi trắc nghiệm

Nguyễn Hà |

Giáo sư, Viện sĩ Ðào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên, Nhi đồng Quốc hội đưa ra ý tưởng loại bỏ những tiêu cực trong làm bài thi trắc nghiệm.

Gian lận thi cử ở Sơn La: Nếu con cháu lãnh đạo được nâng điểm sẽ bị xử lý ra sao?

Đặng Chung (ghi) |

Liên quan đến nghi vấn thí sinh là con cháu lãnh đạo tỉnh Sơn La có điểm thi bất thường, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT - cho biết, khi xác minh sai phạm, Bộ GDĐT không đặt vấn đề thí sinh là con ai, mà ứng xử như nhau, đúng theo quy chế.

Tinh vi gian lận điểm thi tại Sơn La

ĐẶNG CHUNG - HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả xác minh bước đầu những sai phạm thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La đang cho thấy những biểu hiện tinh vi, thủ đoạn trong sửa chữa bài thi, nâng điểm cho thí sinh, thậm chí làm một cách “có hệ thống”, bài bản.