Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Cựu thủ khoa tốt nghiệp 2017 lên tiếng

Trường Hùng |

 Theo 2 thủ khoa kỳ thi THPT Quốc gia 2017, "gian lận thi cử điểm số tốt nghiệp chẳng qua đến từ sự hão huyền về cánh cổng đại học sẽ mang đến thành công mà thôi."

Hồ Phi Khánh – Thủ khoa khối B toàn quốc năm 2017 với 30 điểm và Nguyễn Xuân Đại – Thủ khoa khối B tỉnh Thái Bình năm 2017 với 29,8 điểm. Hiện nay, Khánh và Đại đều đang theo học ngành Bác sỹ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội.

Chia sẻ với các bạn thí sinh Hà Giang năm nay, Khánh bày tỏ: "Việc gian lận này, các bạn không thể sửa được mà phải có sự tham gia của người lớn. Cho nên các bạn không nên lo lắng quá mà cần giữ ổn định tinh thần, để chuẩn bị cho việc nộp nguyện vọng vào các trường sắp tới".

Còn với Đại: "Điểm số phải tương đồng với công sức bản thân bỏ ra. Bởi vậy, kết quả rà soát điểm thi dẫu có chênh lệch với ban đầu, nhưng đã trả về đúng mức mà các bạn sở hữu. Do đó, công bằng không chỉ với các bạn mà còn đối với các bạn khác, đối với tất cả mọi người và toàn xã hội".

Nguyễn Xuân Đại - Thủ khoa khối B tỉnh Thái Bình năm 2017 với 29,8 điểm
Nguyễn Xuân Đại - Thủ khoa khối B tỉnh Thái Bình năm 2017 với 29,8 điểm.
Hồ Phi Khánh - Thủ khoa khối B toàn quốc 2017 với 30 điểm
Hồ Phi Khánh - Thủ khoa khối B toàn quốc năm 2017 với 30 điểm. Ảnh: Dantri

Trải qua 1 năm học tập tại trường Đại học Y Hà Nội, cả hai bạn đều nhận ra rằng, "Việc thi vào đại học tuy là một nỗ lực rất lớn nhưng để trở thành bác sĩ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa".

Do vậy, Khánh và Đại đều mong các em đi sau hiểu rằng "Đại học chỉ là cánh cổng mở để đi tiếp (sự sang trang của một con người) nó không phải cái đích đến của thành công. Quan trọng là đam mê đặt đúng chỗ và bùng cháy đúng nơi thì dù có làm gì cũng đúng với khả năng của mình."

Đại nhấn mạnh thêm, "gian lận thi cử điểm số chẳng qua đến từ sự hão huyền về cánh cổng đại học sẽ mang đến thành công mà thôi."

Trước khi bước chân vào giảng đường đại học, cả Khánh với Đại, 12 năm liền đều là những học sinh giỏi. Kỳ thi THPT Quốc gia 2017, Khánh đạt 3 điểm 10 ở môn Toán, Hóa và Sinh, và đồng thời là Thủ khoa của tỉnh Nghệ An. Còn Đại, môn Toán được 9,8 điểm, Hóa và Sinh được 10 điểm.

Trường Hùng
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ sau cú hạ điểm ngoạn mục, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của Hà Giang lại tăng?

HUYÊN NGUYỄN |

Sau chấm rà soát, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp sơ bộ của Hà Giang là 89,57%; tăng khoảng 10 em so với công bố trước đó.

Từ vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Tranh luận việc có nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thảo Anh |

Bài viết của báo Lao Động điện tử về đề xuất xem xét bỏ kỳ thi “2 trong 1” đã thu hút đông đảo độc giả tham gia góp ý, tạo thành diễn đàn tranh luận sôi nổi.

Xem lại sử sách từ vụ gian lận thi cử: Nhận gửi gắm chấm thi con quan, phó chủ khảo bị xử tử

Lê Tiên Long |

Thời phong kiến, khoa cử dường như là con đường duy nhất để nhân tài tiến thân nên thi cử khá nghiêm minh. Tuy nhiên, vẫn xảy ra không ít những vụ gian lận thi cử, gửi gắm, nâng đỡ.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Bất ngờ sau cú hạ điểm ngoạn mục, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của Hà Giang lại tăng?

HUYÊN NGUYỄN |

Sau chấm rà soát, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp sơ bộ của Hà Giang là 89,57%; tăng khoảng 10 em so với công bố trước đó.

Từ vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Tranh luận việc có nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thảo Anh |

Bài viết của báo Lao Động điện tử về đề xuất xem xét bỏ kỳ thi “2 trong 1” đã thu hút đông đảo độc giả tham gia góp ý, tạo thành diễn đàn tranh luận sôi nổi.

Xem lại sử sách từ vụ gian lận thi cử: Nhận gửi gắm chấm thi con quan, phó chủ khảo bị xử tử

Lê Tiên Long |

Thời phong kiến, khoa cử dường như là con đường duy nhất để nhân tài tiến thân nên thi cử khá nghiêm minh. Tuy nhiên, vẫn xảy ra không ít những vụ gian lận thi cử, gửi gắm, nâng đỡ.