Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ: Thu hồi thẻ kiểm dịch viên của cán bộ thú y

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngoài việc yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, tìm hiểu về những thông tin Báo Lao Động nêu, trước mắt Sở NNPTNT tỉnh Quảng Bình đã thu hồi thẻ kiểm dịch viên đối với cán bộ thú y cấp giấy “thông hành” cho xe chở lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch đi giết mổ.

Ngày 25.1, ông Mai Văn Minh - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Bình cho hay, bà Cao Thị Hải - Kiểm dịch viên của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình đã bị thu hồi thẻ kiểm dịch viên. Lý do bà Hải bị thu hồi thẻ, là không thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ, để lọt xe lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch. “Trước mắt, căn cứ riêng lỗi đó là thu hồi thẻ kiểm dịch viên rồi. Còn việc cố ý hay vô tình, đợi Thanh tra Sở NNPTNT làm rõ theo phản ánh của Báo Lao Động, có kết quả rồi chúng tôi sẽ căn cứ để xử lý” - ông Mai Văn Minh, thông tin.

Ông Mai Văn Minh cho biết thêm, không phải qua những bài điều tra của Báo Lao Động, mà bản thân ông đã nhìn thấy những bất cập về quá trình cách ly đối với lợn nhập khẩu, từ đó dễ để xảy ra sai sót. Đơn cử, vào 7.2020, ông Minh đã có văn bản gửi Chi cục Thú y vùng III về việc nhập khẩu lợn sống vào địa bàn tỉnh Quảng Bình, trình bày việc đưa lợn sống nhập khẩu đưa sâu vào nội địa cách ly (khu cách ly lợn nhập khẩu ở xã Thuận Đức, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) khiến người chăn nuôi ở địa phương hoang mang. Để hạn chế các nguy cơ lây lan các loại dịch bệnh mới, dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào nội địa qua con đường vận chuyển động vật nhập khẩu làm lây lan dịch cho đàn vật nuôi ở địa phương, ông Minh đề xuất nên cách ly kiểm dịch lợn nhập khẩu ở vùng sát biên giới gần cửa khẩu nơi nhập khẩu. “Việc cách ly ở gần cửa khẩu nơi nhập khẩu lợn không chỉ hạn chế lây lan dịch bệnh trong quá trình vận chuyển, nuôi cách ly, mà còn thuận tiện trong quá trình giám sát. Như hiện tại, lợn nhập khẩu đưa về nuôi cách ly ở địa điểm xã Thuận Đức được nhập khẩu qua Cửa khẩu ở Quảng Trị. Quá trình làm thủ tục, lợn về bao nhiêu con, bao nhiêu xe chở lợn về… địa phương chúng tôi không hề hay biết gì mà do Thú y vùng III phụ trách, nên việc giám sát rất khó” - ông Minh, nói.

Còn ông Võ Trung Kiên - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cũng thừa nhận, quá trình đưa lợn nhập khẩu từ nơi làm thủ tục nhập khẩu đến địa điểm cách ly do Chi cục Thú y vùng III phụ trách, nên địa phương khó kiểm soát. Ông Kiên nói rằng, thông tin Báo Lao Động nêu rất bổ ích và cụ thể, căn cứ vào đó ban có phương pháp để tăng cường kiểm tra, xử lý. “Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Bình về các thông tin báo nêu, hiện đã đề nghị Sở NNPTNT kiểm tra, có báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý” - ông Kiên, cho biết.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình và Sở NNPTNT tỉnh Quảng Bình, chúng tôi đã cung cấp bằng chứng cho thấy, vào 3h ngày 13.1, chiếc xe ôtô chở 170 con lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch đã di chuyển trên Quốc lộ 1A và ra khỏi địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong lúc đó, cán bộ kiểm dịch khẳng định lúc 3h ngày 13.1 đã có mặt ở khu cách ly tại TP.Đồng Hới để cấp giấy chứng cho đi giết mổ cho số lợn trên chiếc xe đã ra khỏi địa bàn. Vậy cán bộ thú y đã nói dối, vậy chỉ một xe được cấp giấy khống, hay đã xảy ra ở nhiều xe? - chúng tôi đặt câu hỏi và lãnh đạo của 2 đơn vị trên hứa sẽ tìm hiểu kỹ rồi có trả lời, xử lý cụ thể.

Cán bộ thú y bị lái xe "qua mặt"?

Liên quan sự việc xe ôtô chở lợn nhập khẩu khẩu từ Thái Lan phải chở ra Thái Nguyên cách ly nhưng được cán bộ thú y tỉnh Nghệ An là ông Đậu Đăng Định cấp chứng nhận lợn có nguồn gốc ở Nghệ An, đã kiểm dịch cho chở đi giết mổ, Sở NNPTNT Nghệ An cho biết đã chỉ đạo xử lý. "Báo cáo giải trình của họ cho biết do lái xe khai báo lợn có nguồn gốc từ thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), nên cán bộ thu y đã cấp giấy chứng nhận k iểm dịch" - Ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở NNPTNT Nghệ An nói. Ông Đệ cũng cho biết đã chỉ đạo làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định.

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ: Doanh nghiệp cố ý vi phạm nhưng không bị đề xuất xử phạt

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Những bằng chứng mà Báo Lao Động cung cấp cho thấy, xe BKS 90C-052.41 chở 170 con lợn nhập khẩu đáng ra phải vào cách ly ở khu cách ly tại TP.Đồng Hới nhưng lại được cấp phép cho đi giết mổ ở tỉnh khác, lãnh đạo Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh Quảng Bình viện lý do rằng: Bị doanh nghiệp lừa. Còn Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng III thừa nhận khâu quản lý còn lỏng lẻo, sơ hở.

Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý

Phong Nguyễn |

Báo Lao Động vừa có bài viết phản ánh về tình trạng lợn nhập khẩu chạy thẳng từ biên giới vào lò mổ, bỏ qua khâu kiểm dịch và có hiện tượng một số cán bộ chức năng buông lỏng quản lý, thậm chí “tiếp tay”. Phản hồi thông tin báo nêu, đại diện nhiều cơ quan chức năng khẳng định sẽ điều tra, xác minh và xử lý, thậm chí truy tố theo quy định của pháp luật.

Lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch được “phù phép” về thẳng lò mổ

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Giá cả lợn trong nước tăng cao, nên nhiều doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu lợn về Việt Nam bình ổn giá. Để tránh tình trạng xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm, Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm soát chặt. Tuy nhiên, suốt nhiều ngày đêm bám theo các đoàn xe chở lợn nhập khẩu từ Thái Lan vào nội địa Việt Nam, phóng viên Báo Lao Động đã phát hiện nhiều dối trá trong nhập khẩu lợn, gây nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ: Doanh nghiệp cố ý vi phạm nhưng không bị đề xuất xử phạt

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Những bằng chứng mà Báo Lao Động cung cấp cho thấy, xe BKS 90C-052.41 chở 170 con lợn nhập khẩu đáng ra phải vào cách ly ở khu cách ly tại TP.Đồng Hới nhưng lại được cấp phép cho đi giết mổ ở tỉnh khác, lãnh đạo Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh Quảng Bình viện lý do rằng: Bị doanh nghiệp lừa. Còn Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng III thừa nhận khâu quản lý còn lỏng lẻo, sơ hở.

Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý

Phong Nguyễn |

Báo Lao Động vừa có bài viết phản ánh về tình trạng lợn nhập khẩu chạy thẳng từ biên giới vào lò mổ, bỏ qua khâu kiểm dịch và có hiện tượng một số cán bộ chức năng buông lỏng quản lý, thậm chí “tiếp tay”. Phản hồi thông tin báo nêu, đại diện nhiều cơ quan chức năng khẳng định sẽ điều tra, xác minh và xử lý, thậm chí truy tố theo quy định của pháp luật.

Lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch được “phù phép” về thẳng lò mổ

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Giá cả lợn trong nước tăng cao, nên nhiều doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu lợn về Việt Nam bình ổn giá. Để tránh tình trạng xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm, Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm soát chặt. Tuy nhiên, suốt nhiều ngày đêm bám theo các đoàn xe chở lợn nhập khẩu từ Thái Lan vào nội địa Việt Nam, phóng viên Báo Lao Động đã phát hiện nhiều dối trá trong nhập khẩu lợn, gây nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh.