Giãn cách xã hội TP.Nha Trang theo Chỉ thị 16

Tăng Thúy |

Tỉnh Khánh Hòa ban hành lệnh cấm tắm biển; đồng thời yêu cầu TP.Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh bắt đầu từ 0h ngày 9.7 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19.

Chiều 8.7, tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã kết luận về việc áp dụng thực hiện giãn các xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với TP.Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh.

Tính đến 16h chiều 8.7, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 144 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Riêng trong ngày 8.7, Khánh Hòa ghi nhận 40 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 32 trường hợp tại thị xã Ninh Hòa và 8 trường hợp tại Nha Trang.

“Chúng ta thống nhất áp dụng Chỉ thị 16 đối với 3 địa phương trên tinh thần người dân ở tại nhà, đảm thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã” – ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận.

Ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận, từ thời điểm này, tỉnh Khánh Hòa sẽ dừng toàn bộ hoạt động tắm biển trên địa bàn TP.Nha Trang và các bãi biển ở các khu vực.

Đối với các nhà máy xí nghiệp, khu công nghiệp khi di chuyển công nhân đến vị trí phải đảm bảo giãn cách, khuyến khích bố trí công nhân nên ăn ở, sinh hoạt tại chỗ trong vòng 14 ngày...

Riêng đối với các huyện, thành phố như Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm TP.Cam Ranh thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

"Giao trách nhiệm cho lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm vận dụng, áp dụng tình hình thực tế của địa phương" - ông Tuân nói và cho biết thêm, có một số địa phương áp dụng Chỉ thị 15 nhưng trong từng khu một có thể áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Một số nội dung đáng chú ý tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020: Gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh; yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng và không tập trung quá 2 người ngoài nơi công cộng;

Riêng các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Tăng Thúy
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk cấm các cơ sở khám, chữa bệnh test nhanh COVID-19 khi chưa có phép

BẢO TRUNG |

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu những cơ sở khám chữa bệnh chưa được đơn vị cấp phép phải ngừng ngay cung cấp dịch vụ test nhanh virus SARS-CoV-2, nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Hơn 400 thí sinh Khánh Hòa dừng thi liên quan ca mắc COVID-19

Hữu Long |

Vào buổi sáng ngày 8.7, tại 2 điểm thi Phạm Văn Đồng và Võ Thị Sáu (TP. Nha Trang, Khánh Hòa), có 404 thí sinh phải dừng thi và được đề nghị chuyển sang thi đợt 2 do liên quan ca dương tính SARS-CoV-2.

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang liên tục hỗ trợ các lao động bị ảnh hưởng từ COVID-19

Phong Quang |

Chỉ tính riêng trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 vừa qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bằng nhiều hình thức khác nhau với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Lắk cấm các cơ sở khám, chữa bệnh test nhanh COVID-19 khi chưa có phép

BẢO TRUNG |

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu những cơ sở khám chữa bệnh chưa được đơn vị cấp phép phải ngừng ngay cung cấp dịch vụ test nhanh virus SARS-CoV-2, nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Hơn 400 thí sinh Khánh Hòa dừng thi liên quan ca mắc COVID-19

Hữu Long |

Vào buổi sáng ngày 8.7, tại 2 điểm thi Phạm Văn Đồng và Võ Thị Sáu (TP. Nha Trang, Khánh Hòa), có 404 thí sinh phải dừng thi và được đề nghị chuyển sang thi đợt 2 do liên quan ca dương tính SARS-CoV-2.

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang liên tục hỗ trợ các lao động bị ảnh hưởng từ COVID-19

Phong Quang |

Chỉ tính riêng trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 vừa qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bằng nhiều hình thức khác nhau với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng.