Giãn cách xã hội toàn tỉnh An Giang theo Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 11.7

Lục Tùng |

Từ 0 giờ ngày 11.7, tỉnh An Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh.

Chiều ngày 10.7, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang - đã ký thông báo số 408 /TB-UBND yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh.

Cụ thể từ 0 giờ ngày 11.7.2021, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trong thời gian 15 ngày.

Từ 00h ngày 11.7.2021, tỉnh An Giang thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh. Ảnh: LT
Từ 00h ngày 11.7.2021, tỉnh An Giang thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh. Ảnh: LT

Theo đó, tạm dừng các hoạt động hội nghị, họp, các sự kiện tập trung trên 20 người (trong 01 phòng); đối với các cuộc họp dưới 20 người yêu cầu bố trí khoảng cách chỗ ngồi giữa các đại biểu tối thiểu 1,5m và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở và trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Thông báo cũng yêu cầu tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tôn giáo tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Tạm dừng các hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, nhưng cho pháp các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu ra vào tỉnh. Ảnh: LT
Tạm dừng các hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, nhưng cho phép các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu ra vào tỉnh. Ảnh: LT

Đồng thời tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: Rạp chiếu phim, nhà hàng ăn uống, tiệc cưới, vũ trường, quán bar, chợ đêm, các điểm ăn uống, giải khát vỉa hè, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, dịch vụ internet, karaoke (kể cả karaoke di động), các tụ điểm hát với nhau, cơ sở massage, vật lý trị liệu, cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ viện, câu lạc bộ thể hình, Gym, Yoga, Bida, câu lạc bộ khiêu vũ, hồ bơi, sân bóng đá; các khu điểm tham quan du lịch, khu di tích, bảo tàng, thư viện…

Tuy nhiên, An Giang cũng quy định các tài xế và người đi cùng phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 do cơ quan chức năng cấp và còn thời hạn theo quy định. Ảnh: LT
Tuy nhiên, An Giang cũng quy định các tài xế và người đi cùng phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 do cơ quan chức nâng cấp và còn thời hạn theo quy định. Ảnh: LT

Các nhà hàng, quán cà phê, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chuyển hoạt động kinh doanh theo hình thức mua mang đi hoặc giao hàng tại nhà và mỗi cơ sở kinh doanh không phục vụ quá 10 người cùng một lúc, tổ chức khoảng cách giữa các bàn thích hợp và phải tuân thủ các quy định về vệ sinh phòng dịch và an toàn thực phẩm của ngành chức năng.

Thông báo cũng yêu cầu hạn chế di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố đang có dịch đến địa phương khác. Tạm dừng các hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nhưng phải đảm bảo có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan chức năng và còn thời gian theo quy định...

Đây được xem là biện pháp tích cực phòng chống COVID-19 của tỉnh An Giang trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh với một số huyện trong tỉnh đã xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Không có chuyện thực hiện giãn cách xã hội ở thị trấn Mái Dầm

TRẦN LƯU |

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khẳng định, văn bản của huyện là không đúng thẩm quyền và cũng vượt quá sự cần thiết trong phòng chống dịch COVID-19...

Từ 17h ngày 6.7, huyện Tịnh Biên thực hiện giãn cách xã hội

Lục Tùng |

UBND huyện Tịnh Biên (An Giang) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16.

An Giang: Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tại nhiều địa phương

Lục Tùng |

Huyện An Phú (An Giang) tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tại nhiều địa phương.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Hậu Giang: Không có chuyện thực hiện giãn cách xã hội ở thị trấn Mái Dầm

TRẦN LƯU |

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khẳng định, văn bản của huyện là không đúng thẩm quyền và cũng vượt quá sự cần thiết trong phòng chống dịch COVID-19...

Từ 17h ngày 6.7, huyện Tịnh Biên thực hiện giãn cách xã hội

Lục Tùng |

UBND huyện Tịnh Biên (An Giang) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16.

An Giang: Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tại nhiều địa phương

Lục Tùng |

Huyện An Phú (An Giang) tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tại nhiều địa phương.