Giãn cách xã hội ở Hải Dương: Kiểm soát chặt chẽ người và hàng hóa ra vào

ĐỨC ĐÔNG - XUÂN HẢI |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến tỉnh Hải Dương phải thực hiện giãn cách xã hội. Tại đây, người dân đều nghiêm chỉnh chấp hành quy định cách ly phòng chống dịch.

Hải Dương thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày trên phạm vi toàn tỉnh, tính từ 0 giờ ngày 16.2.2021.

Chốt kiểm soát phòng chống dịch tại xã Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương. Ảnh: Văn Đức

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 21.2, dọc theo Quốc lộ 5 trên địa phận tỉnh Hải Dương, các đơn vị chức năng của huyện Cẩm Giàng đã tiến hành lập các chốt trạm kiểm soát phong tỏa các cửa ngõ, lối ra vào tiếp giáp với đường quốc lộ.

Theo quan sát, mỗi trạm kiểm soát có khoảng 6 - 8 người bao gồm các lực lượng liên ngành gồm công an, dân phòng, y tế, Tổ dân phố…lực lượng này đề được trang bị quần áo bảo hộ, khẩu trang, mũ chắn phòng dịch đầy đủ.

Lều dã chiến đã được lực lượng công an dựng lên ở trước khu vực phong toả.
Lều dã chiến đã được lực lượng công an dựng lên ở trước khu vực phong toả.

Cụ thể, tại khu vực ngã tư phố Ghẽ (xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng), các lực lượng liên ngành gồm công an, dân phòng, y tế, Tổ dân phố… đã tiến hành dựng lều dã chiến tại các ngã ba, ngã tư để kiểm soát người ra vào.

Các hàng rào phong tỏa, lều dã chiến đã được dựng lên để thực hiện nhiệm vụ. Trong gần 1 tuần qua, tỉnh Hải Dương đã đưa ra nhiều biện pháp kịp thời để ứng phó trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Lực lượng chức năng túc trực 24/24.
Lực lượng chức năng túc trực 24/24.

Các chốt kiểm soát ra vào khu vực cách ly đều được lập để kiểm soát người cùng phương tiện; chính quyền sở tại yêu cầu toàn bộ cửa hàng, dịch vụ tạm thời đóng cửa và đề nghị người dân không ra khỏi địa bàn khi không thật sự cần thiết.

Thực phẩm được tập kết trước khi đưa tới tay người dân trong khu vực cách ly y tế.
Thực phẩm được tập kết trước khi đưa tới tay người dân trong khu vực cách ly y tế.

Ông Nguyễn Văn Soái - cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phố Ghẽ - gần UBND xã Tân Trường (sát Quốc lộ 5) cho biết, lực lượng chức năng được chia thành 3 ca trực để có thể kiểm soát nghiêm ngặt 24/24. Ngoài ra, việc đi lại trong khu vực đang phong tỏa cũng được kiểm soát rất kĩ. Tất cả các cán bộ túc trực ở đây đều chưa được về nhà từ trước Tết Tân Sửu.

Người dân muốn ra vào phải đo thân nhiệt và phun khử khuẩn
Người dân muốn ra vào phải đo thân nhiệt và phun khử khuẩn
Người muốn ra vào phải có giấy tờ, đo thân nhiệt và phun khử khuẩn.

"Tất cả các cán bộ ở đây đều thường xuyên tiếp xúc với F1 nên đều trở thành F2 và F3 nên không thể về nhà trong thời điểm này. Tất cả anh em đều phải đón Tết tại chỗ để đảm bảo an toàn cho người thân và xã hội", ông Soái nói thêm.

Cán bộ y tế ghi chép đầy đủ tên, tuổi, địa chỉ của những người ra vào khu phong tỏa.
Cán bộ y tế ghi chép đầy đủ tên, tuổi, địa chỉ của những người ra vào khu phong tỏa.

Việc cung cấp lương thực, hàng hoá tại khu vực này được thực hiện theo đúng quy định phòng dịch. Các loại hàng hoá muốn được mang vào khu vực phong tỏa phải khun khử khuẩn cả người và phương tiện.

Hàng hóa ra vào khu cách ly đều phải phun khử khuẩn.
Hàng hóa ra vào khu cách ly đều phải phun khử khuẩn.
Hàng hóa ra vào khu cách ly đều phải phun khử khuẩn.
Ngay cả lực lượng công an khi kết thúc hay bắt đầu ca trực đều phải khử khuẩn đầy đủ.
Ngay cả lực lượng công an khi kết thúc hay bắt đầu ca trực đều phải khử khuẩn đầy đủ.

Trao đổi với Lao Động, chị Lương Thị Nga (25 tuổi, xã Tân Trường) cho biết những ngày đầu thực hiện nhiều người dân chưa quen nên không được thoải mái. Tuy nhiên, vì sức khỏe cộng đồng và mong dịch sớm được kiểm soát nên người dân thực hiện việc cách ly rất nghiêm túc.

Nếu người dân muốn ra ngoài phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương mới được phép di chuyển. Bên cạnh đó, tất cả đều phải khai báo đầy đủ lịch trình di chuyển để phục vụ công tác truy vết.

Chốt phong tỏa được bố trí buồng khử khuẩn.

Theo báo cáo huyện Cẩm Giàng, đến 7h30 ngày 21.2, trên địa bàn huyện Cẩm Giàng đã ghi nhận 92 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Toàn huyện đã xác định được và cách ly 1.961 trường hợp F1, trong đó đã hoàn thành cách ly 1.469 trường hợp, hiện chỉ còn 492 đang cách ly tập trung. Đã lấy mẫu xét nghiệm được tổng số 54.925 mẫu, trong đó ngoài 92 mẫu kết quả dương tính (F0), 46.268 mẫu cho kết quả âm tính số còn lại đang chờ kết quả.

Các loại rau được vận chuyển tới khu cách ly.
Các loại rau được vận chuyển tới khu cách ly.
Các loại rau được vận chuyển tới khu cách ly.
Người dân tới nhận đồ mang về.
Người dân tới nhận đồ mang về.
Người dân tới nhận đồ mang về.
ĐỨC ĐÔNG - XUÂN HẢI
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hải Dương trao nông sản, nhu yếu phẩm tặng CNLĐ Cẩm Giàng

Diệu Thúy |

Ngày 21.2, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức tiếp nhận hàng nông sản để ủng hộ công nhân lao động huyện Cẩm Giàng đang bị phong tỏa do dịch COVID-19.

Hải Dương tiếp tục đề nghị Hải Phòng tạo điều kiện lưu thông hàng hóa

Mai Dung - Mai Chi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản số 558/UBND-VP ngày 21.2.2021 gửi UBND TP.Hải Phòng về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tỉnh Hải Dương.

Hải Dương phê bình nhiều lãnh đạo chưa quyết liệt dập dịch COVID-19

Đặng Luân |

Nhiều lãnh đạo cấp huyện, xã, phường trên địa bàn tỉnh Hải Dương phê bình do chưa triển khai quyết liệt các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Công đoàn Hải Dương trao nông sản, nhu yếu phẩm tặng CNLĐ Cẩm Giàng

Diệu Thúy |

Ngày 21.2, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức tiếp nhận hàng nông sản để ủng hộ công nhân lao động huyện Cẩm Giàng đang bị phong tỏa do dịch COVID-19.

Hải Dương tiếp tục đề nghị Hải Phòng tạo điều kiện lưu thông hàng hóa

Mai Dung - Mai Chi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản số 558/UBND-VP ngày 21.2.2021 gửi UBND TP.Hải Phòng về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tỉnh Hải Dương.

Hải Dương phê bình nhiều lãnh đạo chưa quyết liệt dập dịch COVID-19

Đặng Luân |

Nhiều lãnh đạo cấp huyện, xã, phường trên địa bàn tỉnh Hải Dương phê bình do chưa triển khai quyết liệt các biện pháp phòng dịch COVID-19.