Giãn cách toàn TP theo Chỉ thị 16+, số ca COVID-19 ở Đà Nẵng vẫn tăng

An Thượng |

Hôm nay - 1.8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 76 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 nhân viên VNPT-Net 3 đã hoàn thành cách ly 14 ngày về nhà được 6 ngày thì phát hiện dương tính khi đi tiêm chủng.

Ngày 1.8, thành phố Đà Nẵng tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 hơn 52.300 mẫu, phát hiện 76 trường hợp mắc mới, trong đó 55 trường hợp đã cách ly, 6 trường hợp khu vực phong tỏa, 15 ca chưa được cách ly. Trong đó, 2 ca đáng lưu ý là 1 trường hợp tiểu thương bán cá Thọ Quang, đến hôm nay tự đi xét nghiệm tại Bệnh viện 199- Bộ Công an thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Ca thứ 2 là nhân viên Công ty VNPT- Net3. Người này đã hoàn thành cách ly tại khách sạn Seven Sea sau 4 lần âm tính về nhà ngày 25.7, hôm nay đi tiêm chủng thì phát hiện dương tính khi test nhanh.

UBND quận Sơn Trà đã thiết lập y tế toàn bộ phường Nại Hiên Đông, khu vực đường Thành Vinh 6, phường Thọ Quang, và chốt chặn phong tỏa toàn bộ phường An Hải Bắc, Mân Thái, 1 khu dân cư phường Phước Mỹ

Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng nhận định, quận Sơn Trà là điểm nóng về dịch bệnh. Trong đó, 2 phường Nại Hiên Đông và Thọ Quang ở mức nguy cơ rất cao cần phải lấy mẫu xét nghiệm 100% dân số. Đối với 2 phường này phong tỏa cứng theo nguyên tắc “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, kể cả cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với 2 phường An Hải Bắc và Phước Mỹ, dịch bệnh ở mức nguy cơ, chỉ cần lấy mẫu đại diện hộ gia đình. Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng tiếp tục xem xét việc tổ chức cách ly tại khách sạn Seven Sea, đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà. Tại khách sạn này liên tiếp xảy ra tình trạng người hoàn thành cách ly trở về địa phương thì bị dương tính với SARS-CoV-2.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ việc Phó Chánh VP Đoàn ĐBQH Đà Nẵng gạt tay vào mặt nhân viên y tế

THUỲ TRANG |

Chiều 1.8, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, Đà Nẵng xác nhận, trong sáng cùng ngày, một kỹ thuật viên của Trung tâm đã bị Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND Đà Nẵng có hành đồng "gạt tay trúng mặt" khi đang lấy mẫu. Vị cán bộ trên sau đó bị công an khống chế đưa về UBND phường làm việc.

Đà Nẵng phong toả 4 phường, chỉ thắt chặt nơi có ca mắc COVID-19

THUỲ TRANG |

Dù UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng có chỉ đạo phong toả 4 phường trên địa bàn, nhưng chỉ có phường Nại Hiên Đông bắt buộc thực hiện phong toả cứng. 3 phường còn lại chỉ phong toả cứng với khu dân cư có ca mắc COVID-19.

Đà Nẵng phong tỏa cứng 4 phường dù đã giãn cách toàn thành phố

An Thượng |

Đà Nẵng đã thực hiện hiện giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16+ từ 18 giờ tối qua - 31.7, tuy nhiên do có nhiều ca mắc mới COVID-19 nên có thêm 4 phường bị phong tỏa cứng.

Những giờ đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16+ ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Từ 18h ngày 31.7, Đà Nẵng bắt đầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cao hơn Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đa phần người dân chấp hành tốt, các con đường chính cũng vắng bóng người qua lại.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Làm rõ việc Phó Chánh VP Đoàn ĐBQH Đà Nẵng gạt tay vào mặt nhân viên y tế

THUỲ TRANG |

Chiều 1.8, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, Đà Nẵng xác nhận, trong sáng cùng ngày, một kỹ thuật viên của Trung tâm đã bị Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND Đà Nẵng có hành đồng "gạt tay trúng mặt" khi đang lấy mẫu. Vị cán bộ trên sau đó bị công an khống chế đưa về UBND phường làm việc.

Đà Nẵng phong toả 4 phường, chỉ thắt chặt nơi có ca mắc COVID-19

THUỲ TRANG |

Dù UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng có chỉ đạo phong toả 4 phường trên địa bàn, nhưng chỉ có phường Nại Hiên Đông bắt buộc thực hiện phong toả cứng. 3 phường còn lại chỉ phong toả cứng với khu dân cư có ca mắc COVID-19.

Đà Nẵng phong tỏa cứng 4 phường dù đã giãn cách toàn thành phố

An Thượng |

Đà Nẵng đã thực hiện hiện giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16+ từ 18 giờ tối qua - 31.7, tuy nhiên do có nhiều ca mắc mới COVID-19 nên có thêm 4 phường bị phong tỏa cứng.

Những giờ đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16+ ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Từ 18h ngày 31.7, Đà Nẵng bắt đầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cao hơn Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đa phần người dân chấp hành tốt, các con đường chính cũng vắng bóng người qua lại.