"Giảm tải" số người đang cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng

Trần Thùy |

Hiện số người cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng quá cao, có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 nên ngành chức năng đồng ý di chuyển bớt lên khu quân sự. Tuy vậy, việc vận động người dân gặp nhiều khó khăn.

Chiều 27.7, Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng đang tổ chức điều phối xe chuyên dụng đưa 250 người từ Bệnh viện Đà Nẵng về khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 5.

Hiện tại, Bệnh viện Đà Nẵng đang trong tình trạng quá tải vì người cách ly. Hơn nữa, việc có quá nhiều người trong một khu cách ly khiến nguy cơ lây nhiễm chéo COVID-19 tăng cao.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh - Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Đà Nẵng cho biết đơn vị điều động 4 xe chuyên dụng đến Bệnh viện Đà Nẵng để đưa hơn 250 người đang thực hiện cách ly ở Bệnh viện Đà Nẵng về khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 5 (quận Cẩm Lệ).

Xe khách được trưng dụng làm phương tiện đưa người đi cách ly. Ảnh: Trần Thùy
Xe khách được trưng dụng làm phương tiện đưa người đi cách ly. Ảnh: Trần Thùy

Tuy nhiên, theo đại tá Nguyễn Quang Vinh, việc vận động người dân di chuyển đến khu cách ly mới gặp nhiều khó khăn.

"Hiện mới chỉ có hơn 20 người chấp hành việc di chuyển đến khu cách ly mới.

Mất cả buổi chiều thuyết phục không được, chúng tôi đành đưa những người đồng ý đến khu cách ly mới" - đại tá Nguyễn Quang Vinh - Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Đà Nẵng thông tin.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện cách ly vào 13h ngày 26.7. Tuy nhiên, do tâm lý lo lắng nên một số bệnh nhân và người nhà tự ý bỏ viện.

Trong danh sách này có 15 người ở khoa Ngoại Tiết niệu và 15 người ở khoa Tim mạch can thiệp thuộc Trung tâm tim mạch.


Trần Thùy
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương tìm 30 người tự ý bỏ khu cách ly Đà Nẵng

Hữu Long |

Đà Nẵng đang tổ chức truy tìm những người bệnh, người nhà tự ý rời bỏ khu cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Cục trưởng quản lý thị trường tiếp nhận, xử lý đường dây nóng

N.T.H |

Chiều 27.7, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã công bố số điện thoại đường dây nóng để nhân dân phản ảnh khi phát hiện hiện tượng đầu cơ, nâng giá bất hợp pháp, các mặt hàng thiết yếu, y tế trong thời gian giãn cách do dịch bệnh COVID-19.

Giám sát y tế người dân từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau yêu cầu lập danh sách một số đoàn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tỉnh đã đến tham quan, du lịch, tham gia sự kiện ở TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Những người từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi về Cà Mau phải được khai báo y tế, giám sát y tế theo quy định.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Khẩn trương tìm 30 người tự ý bỏ khu cách ly Đà Nẵng

Hữu Long |

Đà Nẵng đang tổ chức truy tìm những người bệnh, người nhà tự ý rời bỏ khu cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Cục trưởng quản lý thị trường tiếp nhận, xử lý đường dây nóng

N.T.H |

Chiều 27.7, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã công bố số điện thoại đường dây nóng để nhân dân phản ảnh khi phát hiện hiện tượng đầu cơ, nâng giá bất hợp pháp, các mặt hàng thiết yếu, y tế trong thời gian giãn cách do dịch bệnh COVID-19.

Giám sát y tế người dân từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau yêu cầu lập danh sách một số đoàn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tỉnh đã đến tham quan, du lịch, tham gia sự kiện ở TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Những người từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi về Cà Mau phải được khai báo y tế, giám sát y tế theo quy định.