Giảm tải chương trình cho học sinh vùng lũ

Đặng Chung |

Để giáo viên, học sinh ở các tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sớm ổn định việc dạy và học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện tinh giản chương trình, giảm số lượng bài kiểm tra. Bộ GDĐT và các nhà xuất bản cũng cam kết sẽ cung ứng đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập khi học sinh vùng lũ trở lại trường.

Tuyệt đối không gây quá tải chương trình

Thời gian qua, bão lũ xảy ra tại miền Trung không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ sở vật chất nhà trường như phòng học, trang thiết bị, sách vở, đồ dùng HS (HS) mà còn gây ảnh hưởng tới kế hoạch học tập chung. Nhiều địa phương như Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh... đã cho HS nghỉ học từ 1-4 tuần để phòng tránh bão, lũ lụt. Với tình hình mưa và ngập lụt kéo dài như hiện nay, tình trạng HS nghỉ học ở một số nơi sẽ tiếp tục kéo dài.

Để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho HS vùng lũ, PGS-TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) - cho biết, trong kế hoạch năm học có khoảng thời gian dự phòng dành cho trường hợp thiên tai, bão lũ bất thường. Do đó, các trường học cần chủ động, linh hoạt trong việc tinh giản chương trình; điều chỉnh các bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ phù hợp với đặc điểm từng trường; đảm bảo HS tiếp thu được các kiến thức cơ bản; tuyệt đối không gây quá tải chương trình cho HS khi quay trở lại trường học tập.

Bộ GDĐT đã có công văn 3280 hướng dẫn các nhà trường điều chỉnh nội dung dạy học. Nhưng ở văn bản này, Bộ GDĐT mới chỉ đặt ra việc tinh giản nội dung kiến thức, những nội dung trùng lặp giữa các môn học, lớp học, nội dung hàn lâm, không cần thiết đã được tinh giản.

Ngoài ra, ông Thành cho rằng, từ kinh nghiệm của đợt dịch COVID-19, các Sở GDĐT cần chỉ đạo trường có nhiều phương án tổ chức dạy học: Trực tiếp, trực tuyến, dạy học qua truyền hình. Trường hợp HS phải nghỉ học dài hơn do mưa lũ thì có thể phải tiếp tục triển khai dạy học qua truyền hình, dạy học trực tuyến tương tự trong dịch COVID-19.

“Bộ GDĐT sẽ có hướng dẫn chung về việc giảm bớt thời gian thực hiện chương trình. Theo đó, các địa phương có thể chủ động thời gian dạy học, thời điểm kiểm tra học kỳ 1, thực hiện học kỳ 2, chỉ tập trung vào nội dung giáo dục trọng tâm để đảm bảo yêu cầu tối thiểu của chương trình. Theo thiết kế khung thời gian năm học, các nhà trường đều có khoảng 2 tuần dự phòng. Nếu HS nghỉ học nằm trong khoảng thời gian này thì sẽ không phải điều chỉnh. Nhưng vượt quá 2 tuần sẽ phải có kế hoạch bố trí việc dạy học theo tình huống mới” - PGS.TS Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh.

Đảm bảo tất cả HS vùng lũ có sách vở khi trở lại trường

Cục Cơ sở vật chất, Bộ GDĐT cho hay, các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Ngãi, trong đó Quảng Bình thiệt hại nặng nề nhất. Hầu hết trường trong toàn tỉnh Quảng Bình đều ảnh hưởng do đợt lũ lụt gây ra, 100% HS phải nghỉ học, 3 HS bị đuối nước.

Ước tính ban đầu, toàn ngành Giáo dục Quảng Bình có hàng nghìn thiết bị dạy học, sách vở, đồ dùng học tập bị hư hỏng. 334 trường với khoảng 3.000 phòng học và phòng chức năng bị ngập trong nước. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên 382,8 tỉ đồng. Hiện nay, các nhà hảo tâm đã quyên góp ủng hộ một phần dụng cụ, sách vở, số sách giáo khoa (SGK) từ tiểu học đến THPT, còn thiếu khoảng 49.404 bộ, tương đương gần 20 tỉ đồng. 20 trường mầm non bị thiệt hại nặng về đồ chơi trẻ em.

Trực tiếp đi thăm, động viên HS, giáo viên ở những tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ nói rằng, trong thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở các tỉnh miền Trung, thì ngành Giáo dục chịu ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Hàng chục giáo viên, HS thiệt mạng. Nhiều trường học ngập sâu. Thiết bị dạy học, sách vở bị cuốn trôi, mất mát và hư hỏng nặng. Sau bão, hầu hết HS ở vùng lũ đều bị thiếu SGK và đồ dùng học tập.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: “Phải cần nhiều thời gian mới có thể khắc phục được những thiệt hại này. Nhưng ngay đây, HS cần sách vở để đến trường, cơ sở vật chất cần được khắc phục sớm để ổn định việc dạy và học”.

Trước mắt, Bộ GDĐT huy động các nguồn ủng hộ tập trung cho việc tặng sách, vở cho HS vùng lũ, cố gắng đảm bảo tất cả HS có sách, vở đến trường. Tới đây, lãnh đạo Bộ GDĐT sẽ tiếp tục về thăm, động viên HS, giáo viên và những gia đình có HS, giáo viên bị nạn, bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam cũng cho biết, đã và đang ủng hộ 1 tỉ đồng gồm tiền mặt và SGK cho HS các địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, đồng thời sẽ cung ứng SGK với mức hỗ trợ đặc biệt cho các tổ chức, nhóm thiện nguyện.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Tinh giản chương trình, giảm tải bài kiểm tra cho học sinh sau lũ

Thiều Trang - Đặng Chung |

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành đề nghị các địa phương cần chủ động, linh hoạt điều chỉnh và tinh giản chương trình phù hợp với tình hình học sinh phải nghỉ học dài ngày do ảnh hưởng của lũ lụt.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Tinh giản chương trình, giảm tải bài kiểm tra cho học sinh sau lũ

Thiều Trang - Đặng Chung |

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành đề nghị các địa phương cần chủ động, linh hoạt điều chỉnh và tinh giản chương trình phù hợp với tình hình học sinh phải nghỉ học dài ngày do ảnh hưởng của lũ lụt.