Giám sát y tế người dân từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau yêu cầu lập danh sách một số đoàn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tỉnh đã đến tham quan, du lịch, tham gia sự kiện ở TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Những người từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi về Cà Mau phải được khai báo y tế, giám sát y tế theo quy định.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại TP. Đà Nẵng, chiều ngày 27.7, Bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản “hỏa tốc” triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu tất cả những người từ nước ngoài trở về thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung theo quy định.

Đối với tất cả những người đã đến TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và các vùng có dịch (từ ngày 15.7) trở về hoặc đến Cà Mau phải khai báo y tế và thực hiện theo dõi sức khỏe hoặc cách ly tại gia đình theo hướng dẫn.

Đồng thời, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, TP. Cà Mau khuyến cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân hạn chế tối đa việc di chuyển đến TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và các vùng có dịch (nếu không có công việc thực sự cần thiết).

Hạn chế việc tiếp xúc gần với những người đến từ TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và các vùng có dịch; khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch (rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, đặc biệt là khi đến những nơi công cộng, những nơi tập trung đông người).

“Đối với một số đoàn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh Cà Mau đã đến tham quan, du lịch, tham gia sự kiện tại TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và vùng có dịch trở về Cà Mau phải thống kê, báo cáo rõ danh sách, thực hiện khai báo y tế, tự cách ly tại gia đình theo quy định”, Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Sẽ có trường Đại học Y dược nghìn tỉ ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau chính thức phê duyệt dự án xây dựng trường Đại học Y dược có vốn đầu tư lên đến trên 1.000 tỉ đồng. Tỉnh này cũng quyết định đầu tư Bệnh viện trên 3.300 tỉ đồng.

Cà Mau sẽ có cầu qua sông Ông Đốc

NHẬT HỒ |

Dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Ông Đốc (Cà Mau) có tổng mức đầu tư gần 640 tỉ đồng, sau khi thông xe, sẽ nối liền Sông Đốc với Quốc lộ 1A đường Hồ Chí Minh từ Cà Mau đi Đất Mũi, phá thế cô lập như hiện nay.

Cà Mau: Tổ chức giao lưu Công đoàn Viên chức các tỉnh Nam Sông Hậu

Thiệu Vũ |

Ngày 24.7, Công đoàn Viên chức tỉnh Cà Mau tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu Công đoàn Viên chức các tỉnh Nam Sông Hậu (gồm Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang và Kiên Giang). Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, đồng chí Lưu Thị Trúc Ly - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT, Chủ tịch CĐCS trực thuộc CĐVC các tỉnh Nam Sông Hậu đến tham dự.

LĐLĐ Cà Mau tổ chức Hội nghị tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Thiệu Vũ |

Ngày 24.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức, cán bộ công đoàn và triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Tham dự có các đồng chí là cán bộ, công chức cơ quan LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, chuyên viên LĐLĐ các huyện, thành phố; các công đoàn ngành; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Cà Mau sẽ có thêm 4.000 MW điện vào năm 2045

NHẬT HỒ |

Đến năm 2045, Cà Mau hoàn thiện hệ thống hạ tầng năng lượng phát triển đồng bộ, hiện đại, khả năng kết nối khu vực được nâng cao, kinh tế công nghiệp năng lượng phát triển bền vững, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Sẽ có trường Đại học Y dược nghìn tỉ ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau chính thức phê duyệt dự án xây dựng trường Đại học Y dược có vốn đầu tư lên đến trên 1.000 tỉ đồng. Tỉnh này cũng quyết định đầu tư Bệnh viện trên 3.300 tỉ đồng.

Cà Mau sẽ có cầu qua sông Ông Đốc

NHẬT HỒ |

Dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Ông Đốc (Cà Mau) có tổng mức đầu tư gần 640 tỉ đồng, sau khi thông xe, sẽ nối liền Sông Đốc với Quốc lộ 1A đường Hồ Chí Minh từ Cà Mau đi Đất Mũi, phá thế cô lập như hiện nay.

Cà Mau: Tổ chức giao lưu Công đoàn Viên chức các tỉnh Nam Sông Hậu

Thiệu Vũ |

Ngày 24.7, Công đoàn Viên chức tỉnh Cà Mau tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu Công đoàn Viên chức các tỉnh Nam Sông Hậu (gồm Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang và Kiên Giang). Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, đồng chí Lưu Thị Trúc Ly - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT, Chủ tịch CĐCS trực thuộc CĐVC các tỉnh Nam Sông Hậu đến tham dự.

LĐLĐ Cà Mau tổ chức Hội nghị tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Thiệu Vũ |

Ngày 24.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức, cán bộ công đoàn và triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Tham dự có các đồng chí là cán bộ, công chức cơ quan LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, chuyên viên LĐLĐ các huyện, thành phố; các công đoàn ngành; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Cà Mau sẽ có thêm 4.000 MW điện vào năm 2045

NHẬT HỒ |

Đến năm 2045, Cà Mau hoàn thiện hệ thống hạ tầng năng lượng phát triển đồng bộ, hiện đại, khả năng kết nối khu vực được nâng cao, kinh tế công nghiệp năng lượng phát triển bền vững, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.