Giảm lây dịch, quận Sơn Trà, Đà Nẵng tiếp tục thu hẹp vùng cách ly y tế

An Thượng |

Sau hơn 1 tuần thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly y tế tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng, thực trạng lây lan COVID-19 có dấu hiệu giảm rõ rệt. Chính quyền quận đã quyết định thu hẹp vùng cách ly y tế lần thứ 2, tiến tới gỡ bỏ hoàn toàn.

Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng - ông Hoàng Sơn Trà vừa ký quyết định thu hẹp vùng cách ly y tế. Theo đó sẽ thiết lập lại vùng cách ly y tế hẹp hơn so với trước đó, cụ thể như sau: Vùng thứ 1- từ ngã ba đường Hoàng Sa - đường Lê Đức Thọ đến ngã ba đường Lê Đức Thọ - đường Trần Quang Khải đến ngã ba đường Trần Quang Khải - đường Nguyễn Phan Vinh đến ngã ba đường Nguyễn Phan Vinh đường Hoàng Sa đến ngã ba đường Hoàng Sa - đường Lê Đức Thọ.

Vùng thứ 2: Từ ngã ba đường Hoàng Sa - đường Phan Bá Phiến theo đường Phan Bá Phiến đến ngã 3 đường Phan Bá Phiến - đường Ngô Quyền đến ngã ba đường Ngô Quyền - đường Phó Đức Chính đến ngã ba đường Phó Đức Chính - đường Lê Văn Thứ theo đường Lê Văn Thứ đến ngã ba đường Lê Văn Thứ - đường Võ Nguyên Giáp theo đường Võ Nguyên Giáp, đường Hoàng Sa đến ngã ba đường Hoàng Sa - đường Phan Bá Phiến.

Vùng thứ 3: Bắt đầu từ ngã ba đường Nại Tú 4 - đường Trần Hưng Đạo đến ngã ba đường Lê Văn Duyệt - đường Hồ Hán Thương đến ngã 3 đường Hồ Hán Thương - đường Chu Huy Mân đến ngã ba đường Chu Huy Mân - đường Ngô Quyền - đến ngã ba đường Ngô Quyền - đường Khúc Hạo đến ngã tư đường Khúc Hạo - đường Vân Đồn đến vòng xoay đường Vân Đồn - đường Trần Thánh Tông đến ngã ba đường Trần Thánh Tông đường Hoàng Quốc Việt đến ngã ba đường Hoàng Quốc Việt - đường Nại Nghĩa 6 đến hết đường Nại Nghĩa 6 và cắt thẳng đến ngã ba đường Nại Tú 4 - đường Trần Hưng Đạo.

Chủ tịch quận cũng giao trách nhiệm tổ chức thực hiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và Tổ COVID-19 cộng đồng triển khai thực hiện tại các khu vực cách ly y tế (nhỏ) vừa được thiết lập mới.

Các khu vực đã được dỡ bỏ cách ly y tế vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND (ngày 30.7.2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng) và lệnh phong tỏa cứng toàn thành phố trong vòng 7 ngày - kể từ 8h ngày 16.8.

Thực tế, việc thu hẹp khu cách ly y tế của quận Sơn Trà và sự "nới lỏng" này cũng rất hạn chế, mang tính cổ động, cho thấy dấu hiệu đáng mừng sau thời gian thực hiện nghiêm ngặt cách ly. Bởi hiện Đà Nẵng vẫn phong tỏa cứng toàn thành phố, người dân không được ra đường trong 7 ngày.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng “ngừng mọi hoạt động” nhưng không ngừng sẻ chia

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng bước vào những ngày “ngừng mọi hoạt động”, không còn những đoàn xe hỗ trợ, cứu trợ cho những xóm nghèo, khu cách ly, thế nhưng từng tổ dân phố cho đến các chung cư vẫn kết nối, giúp đỡ nhau. Nhà nào thiếu thốn gì, khó khăn ra sao, mọi người lại chung tay góp mớ rau, cân gạo gửi cho nhau. Họ tự nhận đó chẳng phải việc gì to tát, chỉ là tình người lúc khó khăn. Đà Nẵng những ngày này, ngừng mọi hoạt động nhưng không có nghĩa là ngừng sẻ chia.

Đường phố Đà Nẵng vắng lặng trong ngày đầu thực hiện phong tỏa cứng

Thanh Chung |

Đà Nẵng chính thức dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố, thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”, người dân không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà vào 8h sáng nay (16.8). Tất cả các con đường trên địa bàn thành phố đều vắng lặng, chỉ có những chiến sĩ công an tuần tra trên khắp nẻo đường.

7 ngày phong toả cứng: 4.500 tấn gạo, 10 triệu gói mì cung cấp cho Đà Nẵng

Anh Tuấn |

Để phục vụ nhu cầu lương thực, thực phẩm cho người dân Đà Nẵng trong 7 ngày phong tỏa, TP.Đà Nẵng sẽ huy động nguồn cung hàng hóa từ các siêu thị lớn (10 đơn vị), cửa hàng tiện lợi (187 đơn vị).

Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra giám sát việc tạm dừng hoạt động 7 ngày

Thanh Chung |

Sáng 16.8, thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an Đà Nẵng - cho biết đã chỉ đạo toàn lực lượng Công an thành phố triển khai hơn 200 Tổ tuần tra lưu động giám sát việc chấp hành việc thực hiện "ai ở đâu ở yên đó" của người dân.

100 năm Bảo tàng Khải Định: Tinh thần dân tộc trên tác phẩm nghệ thuật

Trần Đức Anh Sơn |

Huế - Năm 2023 này, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tròn 100 tuổi, sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và 6 lần “thay tên, đổi chủ”, trải qua 14 đời quản thủ/giám đốc (5 người Pháp, 9 người Việt).

365 sắc thái linh vật mèo tại đường hoa Xuân Đồng Tháp

Lục Tùng |

Tại đường hoa xuân Đồng Tháp, linh vật mèo được thể hiện dưới nhiều sắc thái. Mèo ở đây được làm từ nguyên liệu tại địa phương, nên mang chất riêng, không lẫn với nơi nào khác.

Á hậu Ngọc Hằng: Tôi muốn thành đồng nghiệp của BTS

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" tuần này, Á hậu Ngọc Hằng đã tiết lộ lý do hâm mộ nhóm nhạc BTS cũng như ước mơ trở thành ca sĩ.

Ngày Tết của những người lính bám biên giới Việt – Lào

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trên đường tuần tra ngày Tết, giữa sương mù giá rét ở vùng biên viễn, đống lửa lớn được nhen lên để mang lại hơi ấm cho những ngày đầu Xuân.

Đà Nẵng “ngừng mọi hoạt động” nhưng không ngừng sẻ chia

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng bước vào những ngày “ngừng mọi hoạt động”, không còn những đoàn xe hỗ trợ, cứu trợ cho những xóm nghèo, khu cách ly, thế nhưng từng tổ dân phố cho đến các chung cư vẫn kết nối, giúp đỡ nhau. Nhà nào thiếu thốn gì, khó khăn ra sao, mọi người lại chung tay góp mớ rau, cân gạo gửi cho nhau. Họ tự nhận đó chẳng phải việc gì to tát, chỉ là tình người lúc khó khăn. Đà Nẵng những ngày này, ngừng mọi hoạt động nhưng không có nghĩa là ngừng sẻ chia.

Đường phố Đà Nẵng vắng lặng trong ngày đầu thực hiện phong tỏa cứng

Thanh Chung |

Đà Nẵng chính thức dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố, thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”, người dân không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà vào 8h sáng nay (16.8). Tất cả các con đường trên địa bàn thành phố đều vắng lặng, chỉ có những chiến sĩ công an tuần tra trên khắp nẻo đường.

7 ngày phong toả cứng: 4.500 tấn gạo, 10 triệu gói mì cung cấp cho Đà Nẵng

Anh Tuấn |

Để phục vụ nhu cầu lương thực, thực phẩm cho người dân Đà Nẵng trong 7 ngày phong tỏa, TP.Đà Nẵng sẽ huy động nguồn cung hàng hóa từ các siêu thị lớn (10 đơn vị), cửa hàng tiện lợi (187 đơn vị).

Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra giám sát việc tạm dừng hoạt động 7 ngày

Thanh Chung |

Sáng 16.8, thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an Đà Nẵng - cho biết đã chỉ đạo toàn lực lượng Công an thành phố triển khai hơn 200 Tổ tuần tra lưu động giám sát việc chấp hành việc thực hiện "ai ở đâu ở yên đó" của người dân.