Giám đốc Viễn thông Quảng Bình được bổ nhiệm nhiệm kỳ 3?

LÊ PHI LONG |

Ngày 27.12, Viễn thông Quảng Bình xác nhận, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (BCVT) Việt Nam đã bổ nhiệm ông Trương Công Minh, SN 1962 - Giám đốc Viễn thông Quảng Bình - tiếp tục làm giám đốc nhiệm kỳ thứ 3.

Bổ nhiệm theo quy chế

Ngày 13.12.2017, Tập đoàn BCVT Việt Nam đã có công văn gửi Viễn thông Quảng Bình về việc bổ nhiệm lại nhân sự quản lý.  Tập đoàn đồng ý chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ GĐ đối với ông Trương Công Minh và đề nghị Viễn thông Quảng Bình thực hiện quy trình bổ nhiệm lại theo quy định tại điều 24, quyết định số 182/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 20.6.2016.

Trước đó, ngày 17.12.2007, Tập đoàn BCVT Việt Nam đã ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Trương Công Minh giữ chức vụ GĐ Viễn thông Quảng Bình, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Vào ngày 25.1.2013 ông Minh được bổ nhiệm lại chức vụ GĐ Viễn thông Quảng Bình, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ngày 27.12 Viễn Thông Quảng Bình cho biết, hiện tại việc bổ nhiệm cán bộ đang thực hiện theo quy chế quản trị nhân sự quản lý theo quyết định số 182/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 20.6.2016 và theo văn bản số 358/VNPT-HĐTV-NL ngày 1.12.2017.

Căn cứ theo quy định đang còn hiệu lực thì việc tiếp tục bổ nhiệm lại ông Trương Công Minh nhiệm kỳ 3 cần được xem xét lại.

Cụ thể, mục 5 - điều 9 quy định về nhiệm kỳ bổ nhiệm nêu rõ “nhiệm kỳ bổ nhiệm quy định nhân sự được bổ nhiệm một chức danh, chức vụ quản lý, tối đa không quá 2 nhiệm kỳ bổ nhiệm”; mục 2 - điều 22 quy định về thời hạn và thời điểm bổ nhiệm lại nêu rõ “chức danh quản lý từ cấp Tổng GĐ Tập đoàn quyết định trở xuống được xem xét bổ nhiệm lại, nhưng không quá 2 thời hạn tại một đơn vị”.

Nhiều con cháu làm lãnh đạo trong bộ máy

Cũng theo thông tin độc giả phản ánh đến Báo Lao Động, hiện tại có rất nhiều người nhà và con cháu ông Trương Công Minh nằm trong bộ máy của Viễn Thông Quảng Bình.

Trong đó, con gái Trương Thị Hoàng Yến hiện làm Phó GĐ Trung tâm kinh doanh của VNPT Quảng Bình; con gái Trương Hoàng Mỹ Hằng làm việc tại Phòng KH-KT Viễn thông Quảng Bình; cháu ruột Trương Anh Quang làm Phó GĐ Trung tâm Điều hành thông tin Viễn thông Quảng Bình; cháu ruột Hoàng Mạnh Nguyễn Duy làm Phó GĐ phụ trách Phòng bán hàng huyện Quảng Ninh và nhiều người cháu khác tại Trung tâm Viễn thông huyện Quảng Ninh, Trung tâm Viễn thông huyện Lệ Thuỷ.

Ngày 27.12, đại diện phòng Nhân sự - Tổng hợp Viễn thông Quảng Bình xác nhận, những trường hợp phản ánh trên đúng là đang làm việc tại Viễn thông Quảng Bình.

Theo Tỉnh uỷ Quảng Bình, Viễn thông Quảng Bình là ngành dọc, trực thuộc sự quản lý của Tập đoàn BCVT Việt Nam nên việc bổ nhiệm ông Trương Công Minh, Tỉnh ủy Quảng Bình chỉ làm nhiệm vụ hiệp y khi mọi thủ tục bổ nhiệm đã hoàn tất.

Năm 2016, tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình cũng đã xảy ra việc bổ nhiệm kiểu như thế này, sau khi sự việc được dư luận quan tâm, phản ánh, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã phải điều chuyển GĐ bổ nhiệm nhiệm kỳ thứ 3 đi một đơn vị khác.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Năm 2017 phát hiện 11 địa phương bổ nhiệm người nhà làm quan

P.V (t/h) |

Ngoài 9 địa phương bổ nhiệm 58 người nhà làm quan được Bộ Nội vụ công bố vào giữa năm, tại họp báo chiều qua (12.12), Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức Trương Hải Long cho biết, gần đây có thêm 2 huyện ở Hải Dương và Hải Phòng có tình trạng này.

Bổ nhiệm lại chức danh cho cục trưởng "quy hoạch vợ làm cục phó" - nên không?

Thế Lâm |

Câu chuyện bổ nhiệm, cất nhấc người nhà, người thân, họ hàng… vào các vị trí quan trọng tại nhiều cơ quan nhà nước đã làm nóng dư luận trong thời gian qua. Và một trong những tâm điểm dư luận từng bức xúc, là trường hợp Cục trưởng Cục thuế Bà Rịa - Vũng Tàu quy hoạch vợ vào chức Cục phó.

Thi tuyển lãnh đạo cấp sở ở Đắk Lắk: Tìm người tài, chấm dứt bổ nhiệm người nhà

Hữu Long |

Các chức danh Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng phòng Tổ chức bộ máy và biên chế (Sở Nội vụ) và Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ sẽ được tổ chức thi tuyển công khai. Nếu thành công, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức thi tuyển công chức thay vì bổ nhiệm trong thời gian tới.

4 khu nghỉ dưỡng cho cuối tuần xanh mát gần Hà Nội

Hà Nguyễn |

Những khu nghỉ dưỡng thiên nhiên gần Hà Nội được nhiều người ưa thích cho dịp cuối tuần khi thời tiết xuân ấm áp với hương sắc của cây cỏ, hoa lá...

Bao giờ VEC hoàn trả đường dân sinh cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Hiếu Anh |

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) cam kết, quý III/2022 sẽ hoàn trả các tuyến đường dân sinh mượn để thi công công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên đến nay, VEC vẫn chưa thực hiện.

Cần Thơ: Dự kiến 4 - 5 tháng nữa mới có đủ vật tư y tế cho điều trị

Phong Linh |

Theo dự kiến, đến khoảng 4 - 5 tháng nữa, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mới đảm bảo đủ vật tư y tế cho điều trị.

Xe tải mất lái, húc bay loạt ôtô chạy trên đèo Mimosa

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chiếc xe tải mất lái khi đang lưu thông trên đèo Mimosa đoạn từ TP Đà Lạt về hướng TPHCM đã tông liên tiếp vào 3 ôtô chạy trên đường.

Công ty luyện kim đen Thái Nguyên tiếp tục bị dân tố bức tử môi trường

Phùng Minh |

Kể từ khi Công ty CP luyện kim đen Thái Nguyên đi vào hoạt động cũng là ngần ấy năm, người dân Chí Son phải sống trong cảnh bất an. Không chỉ gây tiếng ồn, khói bụi, những dòng nước đen kịt từ nhà máy luyện gang thép này còn khiến người dân vô cùng bức xúc.

Năm 2017 phát hiện 11 địa phương bổ nhiệm người nhà làm quan

P.V (t/h) |

Ngoài 9 địa phương bổ nhiệm 58 người nhà làm quan được Bộ Nội vụ công bố vào giữa năm, tại họp báo chiều qua (12.12), Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức Trương Hải Long cho biết, gần đây có thêm 2 huyện ở Hải Dương và Hải Phòng có tình trạng này.

Bổ nhiệm lại chức danh cho cục trưởng "quy hoạch vợ làm cục phó" - nên không?

Thế Lâm |

Câu chuyện bổ nhiệm, cất nhấc người nhà, người thân, họ hàng… vào các vị trí quan trọng tại nhiều cơ quan nhà nước đã làm nóng dư luận trong thời gian qua. Và một trong những tâm điểm dư luận từng bức xúc, là trường hợp Cục trưởng Cục thuế Bà Rịa - Vũng Tàu quy hoạch vợ vào chức Cục phó.

Thi tuyển lãnh đạo cấp sở ở Đắk Lắk: Tìm người tài, chấm dứt bổ nhiệm người nhà

Hữu Long |

Các chức danh Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng phòng Tổ chức bộ máy và biên chế (Sở Nội vụ) và Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ sẽ được tổ chức thi tuyển công khai. Nếu thành công, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức thi tuyển công chức thay vì bổ nhiệm trong thời gian tới.