Giám đốc từng là "người hùng" hầu tòa vì đánh người

Nhiên Ca |

Ngày 29.10, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với ông Nguyễn Bá Luân (SN 1988, nguyên Giám đốc Công ty CP Sơn Nam, huyện Vạn Ninh). 

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, cuối tháng 3.2016, Trần Ngọc Tuấn Huy (biệt danh “Cu Đốc”, trú thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) có ý định mua ca nô chạy dịch vụ chở khách ra đảo Điệp Sơn (nơi Công ty CP Sơn Nam đang khai thác du lịch tạm thời). 

Do biết Luân đang kinh doanh dịch vụ này nên Huy hẹn gặp Luân nói chuyện nhưng 2 bên bất đồng quan điểm. Về nhà, Luân yêu cầu người làm thuê của mình Lê Văn Vương kiếm thêm vài người nữa để đánh cảnh cáo Huy.

Sau đó, Vương cùng với 3 bị can khác tìm đánh ông Huy tại nhà riêng vào tối ngày 2.4.2016. Theo kết luận của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an, tỉ lệ thương tật của ông Huy là 30%.

Luân bị đề nghị truy tố các bị can tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 134 - Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra, gia đình Luân tự nguyện nộp tại Cơ quan Thi hành án 50 triệu đồng bồi thường cho ông Huy. Riêng Luân nhận trách nhiệm bồi thương toàn bộ thiệt hại cho ông Huy.

Ông Luân được biết đến là "người hùng" cùng các nhân viên của công ty đã huy động 6 ca nô ra vịnh Vân Phong cứu hàng trăm người trong cơn bão số 12 (năm 2017) đổ bộ vào Khánh Hòa.

Hành động này được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen. 

Ngoài trong quá trình điều hành công ty, ông Luân đã làm từ thiện với mức tiền "khủng" (hơn 10 tỉ đồng). Theo đó, ông Luân và Công ty CP Sơn Nam đã mua tặng 2 xe cứu thương cho Phòng Y tế huyện Vạn Ninh trị giá hơn 1,5 tỉ đồng; mua 2 lô đất mở rộng làm đường dài 210m, rộng 11m cho dân trị giá 3,5 tỉ đồng tại thôn Quảng Hội 1, xã Vạn Thắng; xây nhà vệ sinh, làm bờ kè chống sạt lở, bắt hệ thống nước sinh hoạt mở rộng làm đường cho dân tại thôn Phú Hội 3, xã Vạn Thắng với chi phí 5 tỉ đồng; làm cây cầu Mỹ Quảng và đường bê tông cho dân đi lại tại thôn Quảng Hội 2, trị giá 2,5 tỉ đồng; làm một con đường bê tông dài 250m, rộng 7m tại thôn Xuân Vinh, xã Vạn Hưng với kinh phí 1,2 tỉ đồng...

Tất cả những hoạt động thiện nguyện trên của ông Luân đều được chính quyền xã, huyện Vạn Ninh và các đơn vị xác nhận. 

Nhiên Ca
TIN LIÊN QUAN

Nửa đêm, 4 bảo vệ rừng bị 40 người kéo lê ra ngoài rồi đốt chòi canh

HƯNG THƠ |

Sau 2 lần bị đốt phá, chòi canh bảo vệ rừng của UBND xã A Bung (huyện Đak Rông, tỉnh Quảng Trị) được dựng lại, 4 nhân viên bảo vệ rừng được cắt cử ngủ lại, thì nửa đêm xuất hiện khoảng 40 đối tượng đến tiếp tục phá chòi canh.

Bị ra hiệu dừng, nam thanh niên phi thẳng xe tông gãy chân cảnh sát cơ động

P.Đông |

Khi bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Đặng Quang Huy không những không chấp hành mà còn điều khiển xe đâm thẳng vào tổ công tác khiến 1 chiến sỹ bị gãy chân.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Nửa đêm, 4 bảo vệ rừng bị 40 người kéo lê ra ngoài rồi đốt chòi canh

HƯNG THƠ |

Sau 2 lần bị đốt phá, chòi canh bảo vệ rừng của UBND xã A Bung (huyện Đak Rông, tỉnh Quảng Trị) được dựng lại, 4 nhân viên bảo vệ rừng được cắt cử ngủ lại, thì nửa đêm xuất hiện khoảng 40 đối tượng đến tiếp tục phá chòi canh.

Bị ra hiệu dừng, nam thanh niên phi thẳng xe tông gãy chân cảnh sát cơ động

P.Đông |

Khi bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Đặng Quang Huy không những không chấp hành mà còn điều khiển xe đâm thẳng vào tổ công tác khiến 1 chiến sỹ bị gãy chân.