Giám đốc Trung tâm môi trường đô thị kêu cứu vì bị thu hồi quyết định bổ nhiệm

Hưng Thơ |

Sau khi nhận được đơn kêu cứu của ông Phan Văn Diện (nguyên Giám đốc Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) phản ánh việc cơ quan chức năng thu hồi quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện Hướng Hóa đối với ông không đúng quy định, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã đề nghị cơ quan chuyên môn tìm hiểu. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cũng đã thụ lý.

Căn cứ vào đâu để thu hồi?

Ông Phan Văn Diện có đơn kiến nghị khẩn thiết gửi Báo Lao Động trình bày việc UBND huyện Hướng Hóa thu hồi Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện Hướng Hóa đối với ông không đúng quy định.

Việc thu hồi 2 quyết định nói trên do UBND huyện Hướng Hóa thực hiện vào ngày 15.12.20120, căn cứ vào thông báo số 771-TB/HU ngày 20.12.2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa về việc khắc phục, sửa chữa vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ. Theo ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa, ông Diện bị thu hồi quyết định nói trên vì thời điểm bổ nhiệm, ông này chưa có bằng Trung cấp lý luận chính trị, chưa có quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên, chưa có trong quy hoạch, đặc biệt là chưa được tuyển dụng vào biên chế nhà nước.

Tìm hiểu cho thấy, trước năm 2012, việc thu gom rác thải ở huyện Hướng Hóa do một công ty tư nhân đảm nhiệm, nhưng do không đủ năng lực nên nợ lương người lao động, việc thu gom rác ngừng trệ khiến người dân bức xúc.

Tháng 3.2012, UBND huyện Hướng Hóa tạm thời thành lập Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện Hướng Hóa và điều động, sắp xếp tạm thời một số cán bộ thuộc Phòng LĐTBXH huyện Hướng Hóa để thực hiện nhiệm vụ nói ở trung tâm nói trên. Lúc đó, ông Diện đang là cán bộ hợp đồng ở Phòng LĐTBXH, được điều động làm Phó Giám đốc để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị giải quyết tình trạng trì trệ về thu gom rác thải đang diễn ra.

Đến ngày 26.4.2014, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định thành lập Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện Hướng Hóa. Trước đó, vào ngày 31.12.2013, ông Diện đã được tuyển dụng vào biên chế tại Quyết định số 4710/QĐ-UBND. Bên cạnh đó, vào tháng 12.2013, ông Diện cũng đã tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị. Riêng chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, thì năm 2015 ông Diện mới có chứng chỉ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị sẽ làm rõ

Theo ông Phan Văn Diện, căn cứ để thu hồi quyết định bổ nhiệm nói trên không thỏa đáng, không đúng quy định của pháp luật. Ông Diện đơn cử, tại Kết luận của Ban bí thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28.12.2017 của Bộ Chính Trị có quy định: “Đối với những trường hợp cán bộ được quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử thiếu tiêu chuẩn, điều kiện nhưng đến ngày 28.12.2017 đã hoàn thiện đầy đủ và được cấp ủy, cơ quan có thẩm quyền nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có phẩm chất, đạo đức, uy tín tốt thì đề nghị cho giữ nguyên, không thu hồi quyết định”.

Theo nội dung nói trên, trước thời điểm 28.12.2017, ông Diện đã có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm. Bên cạnh đó, năm 2015-2017 ông Diện được UBND huyện Hướng Hóa bầu là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Bằng khen của UBND tỉnh năm 2017, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2017… “Đến thời điểm hiện tại, bản thân tôi chưa bị bất kỳ cơ quan thanh tra, kiểm tra nào kết luận vi phạm trong công tác cán bộ” - ông Diện, nói.

Tìm hiểu của Báo Lao Động cho thấy, vào ngày 9.9.2020, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. Văn bản này nhấn mạnh, để đi đến quyết định việc thu hồi hay không thu hồi quyết định tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức do sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, thì trước đó các đơn vị phải báo cáo qua Sở Nội vụ, để sở này tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét. Tuy nhiên, việc thu hồi 2 quyết định nói trên đối với ông Diện không được báo cáo với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị. Đến khi ông Diện có đơn kiến nghị, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị chuyển đơn đề nghị Sở Nội vụ tìm hiểu, thì đơn vị này mới hay biết.

Bà Hồ Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị - nói rằng, đơn vị đã nhận được đơn của ông Diện và đang trong quá trình tìm hiểu. “Đơn vị đang thụ lý giải quyết đơn, anh em đang nắm tình hình. Sau khi tìm hiểu, sẽ có buổi họp với UBND tỉnh Quảng Trị, rồi sẽ có trả lời” - bà Hằng, nói.

Hưng Thơ
TIN LIÊN QUAN

Thủy điện ĐaM'Bri kêu cứu về nạn bùn, cát đổ về lòng hồ chứa nước

Nhiệt Băng |

Công ty CP Thủy điện miền Nam đã kiến nghị đến UBND tỉnh Lâm Đồng về việc một khối lượng lớn bùn, cát trên suối Đa Br'Len làm ảnh hưởng đến thủy điện ĐaM'Bri, khiến thủy điện có thời gian phải ngừng hoạt động để sửa chữa với kinh phí 100 tỉ đồng.

Nguy cơ "vỡ trận" cá tầm Việt: Đến lượt Hội Cá nước lạnh Lào Cai kêu cứu

Long Nguyễn |

Ngày 24.12, Hội Cá nước lạnh tỉnh Lào Cai đã có văn bản gửi Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, Tổng cục Hải quan về việc đề nghị tăng cường các biện pháp quản lý nhập khẩu cá tầm sống làm thực phẩm.

Doanh nghiệp nổ mìn khiến người dân "kêu cứu", Phó Chủ tịch tỉnh về thị sát

QUÁCH DU |

Sau khi nắm được thông tin người dân thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc (Nông Cống – Thanh Hóa) “kêu cứu” vì nổ mìn khai thác đá gây ô nhiễm, Phó Chủ tịch tỉnh đã về thực địa tại hiện trường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thủy điện ĐaM'Bri kêu cứu về nạn bùn, cát đổ về lòng hồ chứa nước

Nhiệt Băng |

Công ty CP Thủy điện miền Nam đã kiến nghị đến UBND tỉnh Lâm Đồng về việc một khối lượng lớn bùn, cát trên suối Đa Br'Len làm ảnh hưởng đến thủy điện ĐaM'Bri, khiến thủy điện có thời gian phải ngừng hoạt động để sửa chữa với kinh phí 100 tỉ đồng.

Nguy cơ "vỡ trận" cá tầm Việt: Đến lượt Hội Cá nước lạnh Lào Cai kêu cứu

Long Nguyễn |

Ngày 24.12, Hội Cá nước lạnh tỉnh Lào Cai đã có văn bản gửi Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, Tổng cục Hải quan về việc đề nghị tăng cường các biện pháp quản lý nhập khẩu cá tầm sống làm thực phẩm.

Doanh nghiệp nổ mìn khiến người dân "kêu cứu", Phó Chủ tịch tỉnh về thị sát

QUÁCH DU |

Sau khi nắm được thông tin người dân thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc (Nông Cống – Thanh Hóa) “kêu cứu” vì nổ mìn khai thác đá gây ô nhiễm, Phó Chủ tịch tỉnh đã về thực địa tại hiện trường.