Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam khẳng định thu phí cách ly là đúng quy định

Thanh Chung |

Việc tỉnh Quảng Nam đưa ra chủ trương thu phí cách ly đối với những người từ vùng có dịch như TPHCM, Hà Nội về địa phương sau ngày 1.4, đang vấp phải ý kiến trái chiều của nhiều người.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 3.4, ông Nguyễn Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam – người phát ngôn của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh này, khẳng định, việc thu phí là hoàn toàn đúng quy định.

Theo ông Hai, từ ngày 1.4, theo quy định của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật Hình sự thì những người từ vùng dịch này cố ý đi đến địa phương khác sẽ bị xử phạt hành chính hoặc đến mức nguy hiểm phải xử lý hình sự. Vậy nên những trường hợp trở về quê sau ngày 1.4 là vi phạm.

Từ đó, Quảng Nam lên phương án cách ly những người về từ vùng dịch, cụ thể là TPHCM, Hà Nội. Những trường hợp này bắt buộc phải cách ly tập trung.

“Đối với những trường hợp trở về quê từ Hà Nội và TPHCM, tỉnh đã nhân văn không xử phạt hành chính. Họ về từ vùng có dịch và tiềm ẩn nguy cơ mang theo mầm bệnh nên phải được cách ly. Những trường hợp này khi đưa vào khu cách ly sẽ thu phí xét nghiệm và tiền ăn”- ông Hai nói.

Nhiều người có ý kiến cho rằng, tại sao trước đó không thu phí cách ly đối người dân, thậm chí với người nước ngoài lại được cách ly trong điều kiện tốt hơn? Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho hay: “Vấn đề này chúng ta phải hiểu rõ, trước đây, người Việt Nam hay người nước ngoài là những người vô tình trở thành trường hợp buộc phải cách ly. Còn đối với những trường hợp đi du lịch thì địa phương cũng đã khuyến cáo tự trả phí".

Được biết, đến thời điểm sáng nay (3.4), địa phương ghi nhận gần 350 người (chủ yếu từ TPHCM) trở về quê. Toàn bộ những người này đang được cách ly tập trung và lực lượng chức năng cũng đã lấy mẫu đưa đi xét nghiệm.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Bị yêu cầu xét nghiệm COVID-19, đối tượng khai có sử dụng ma túy

TRẦN LƯU |

Đối tượng trốn cách ly, khi được yêu cầu cho lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 thì Thuận không chấp hành và khai nhận có sử dụng trái phép chất ma túy...

TPHCM: Đưa người vô gia cư vào cơ sở xã hội để phòng dịch COVID-19

Nam Dương |

Từ 31.3 đến này, 42 người ăn xin, vô gia cư đã được các đơn vị chức năng của Sở LĐTBXH TPHCM đưa về các cơ sở bảo trợ xã hội để quản lý, nuôi dưỡng phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19.

Huy động 100 xe bus đưa gần 300 người hoàn thành cách ly về nhà

Việt Nguyễn |

Chiều ngày 3.4, gần 300 người ở khu ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã hoàn thành cách ly phòng chống dịch COVID-19 và trở về với gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bị yêu cầu xét nghiệm COVID-19, đối tượng khai có sử dụng ma túy

TRẦN LƯU |

Đối tượng trốn cách ly, khi được yêu cầu cho lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 thì Thuận không chấp hành và khai nhận có sử dụng trái phép chất ma túy...

TPHCM: Đưa người vô gia cư vào cơ sở xã hội để phòng dịch COVID-19

Nam Dương |

Từ 31.3 đến này, 42 người ăn xin, vô gia cư đã được các đơn vị chức năng của Sở LĐTBXH TPHCM đưa về các cơ sở bảo trợ xã hội để quản lý, nuôi dưỡng phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19.

Huy động 100 xe bus đưa gần 300 người hoàn thành cách ly về nhà

Việt Nguyễn |

Chiều ngày 3.4, gần 300 người ở khu ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã hoàn thành cách ly phòng chống dịch COVID-19 và trở về với gia đình.