Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa xin nghỉ hưu trước tuổi đi chữa bệnh

Xuân Hùng |

Ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, người từng khẳng định khi trả lời phỏng vấn của Báo Lao Động là "không nhận 1 xu" của Việt Á - đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để đi chữa bệnh.

Trước đó, ông này đã bị Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương kỷ luật cảnh cáo.

Chiều 7.4, nguồn tin từ Sở Y tế Thanh Hóa xác nhận, Giám đốc Trịnh Hữu Hùng đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. 

Nguồn tin cho hay, ông Hùng đang nghỉ ốm để điều trị bệnh. Ông Hùng thuộc đối tượng Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nên phải chờ ý kiến trả lời của Tỉnh ủy.

Hiện ông Trịnh Hữu Hùng đã ủy quyền điều hành Sở Y tế cho Phó Giám đốc Nguyễn Bá Cẩn từ ngày 1.4.

Trước đó, tháng 12.2022, ông Trịnh Hữu Hùng bị UBKT Trung ương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trả lời báo Lao Động tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức ngày 29.12.2021, ông Trịnh Hữu Hùng từng khẳng định “không nhận một xu 'hoa hồng' nào từ Công ty Việt Á”.

Ông Trịnh Hữu Hùng làm Giám đốc Sở Y tế từ tháng 12.2015.

Theo quy định đến tháng 9.2026, ông Trịnh Hữu Hùng mới đủ tuổi nghỉ hưu (ông Hùng sinh tháng 11.1965). Nếu được Tỉnh ủy Thanh Hóa đồng ý, Giám đốc Sở Y tế tỉnh này sẽ nghỉ hưu trước tuổi hơn 3 năm.

Hiện tại, Sở Y tế Thanh Hóa có 3 Phó Giám đốc nhưng 1 Phó Giám đốc sẽ nghỉ hưu vào đầu tháng 5.2023.

Việc ông Trịnh Hữu Hùng bị kỷ luật cảnh cáo nhưng hơn 4 tháng qua, ông Hùng vẫn tại vị Giám đốc Sở Y tế khiến dư luận không khỏi băn khoăn.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tập trung xử lý nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực như FLC, Việt Á, đăng kiểm

VƯƠNG TRẦN |

Ban Nội chính cấp tỉnh đã tham mưu Ban chỉ đạo cấp tỉnh tập trung chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận quan tâm, nhất là các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn như: Vụ án Việt Á, vụ FLC, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Công ty AIC, vụ án xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm...

Thanh Hóa kỷ luật nhiều tổ chức, cá nhân liên quan Việt Á

Trần Lâm |

Ngày 17.3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thông báo kết quả xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hạn chế tối đa việc bỏ lọt tội phạm trong các vụ án AIC Đồng Nai, Việt Á

PHẠM ĐÔNG |

Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã chủ động thực hiện nghiêm, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của ngành nên đã hạn chế tối đa việc bỏ lọt tội phạm, trong đó có tội phạm kinh tế, chức vụ điển hình như trong quá trình giải quyết các vụ án: AIC Đồng Nai, Việt Á, VNpharma.

Chưa mở phiên xử vụ ông chủ Louis Holdings thao túng chứng khoán

Việt Dũng |

Theo dự kiến hôm nay (10.4), TAND Hà Nội xét xử với 8 bị cáo trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Louis Holdings.

Hải Phòng: Sau 2 tháng bị cháy, chợ Tam Bạc ngày càng ô nhiễm

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau gần 2 tháng bị cháy, chợ Tam Bạc cần giữ nguyên hiện trường nên những sản phẩm, đồ dùng đã cháy để lâu ngày có tình trạng bốc mùi và gây ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Chứng khoán: Lãi suất hạ nhiệt sẽ giúp VN-Index vượt ngưỡng 1.100 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng tăng giá ngắn hạn của thị trường chứng khoán vẫn dự báo tiếp tục được duy trì giúp chỉ số VN-Index sẽ có cơ hội hướng đến mức 1.100 điểm.

Đạo diễn Lương Đình Dũng: 578 ra thế giới là niềm tự hào và danh dự của tôi

Thanh Hương (thực hiện) |

Đạo diễn Lương Đình Dũng gây chú ý khi bộ phim “578: Phát đạn của kẻ điên” của anh được lựa chọn tham dự tại nhiều kì Liên hoan phim (LHP) cũng như tranh giải thưởng quốc tế trong thời gian tới.

Tin sáng: Sức ép tăng giá điện lớn khi EVN báo lỗ kỷ lục

KHÁNH LINH - DUY HƯNG |

TIN SÁNG ngày 10.4: EVN lỗ kỷ lục, sức ép tăng giá điện ngày càng lớn; Hội An sẽ bỏ vé tham quan phân biệt du khách trong và ngoài nước; Công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào cuối tháng 6...

Tập trung xử lý nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực như FLC, Việt Á, đăng kiểm

VƯƠNG TRẦN |

Ban Nội chính cấp tỉnh đã tham mưu Ban chỉ đạo cấp tỉnh tập trung chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận quan tâm, nhất là các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn như: Vụ án Việt Á, vụ FLC, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Công ty AIC, vụ án xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm...

Thanh Hóa kỷ luật nhiều tổ chức, cá nhân liên quan Việt Á

Trần Lâm |

Ngày 17.3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thông báo kết quả xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hạn chế tối đa việc bỏ lọt tội phạm trong các vụ án AIC Đồng Nai, Việt Á

PHẠM ĐÔNG |

Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã chủ động thực hiện nghiêm, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của ngành nên đã hạn chế tối đa việc bỏ lọt tội phạm, trong đó có tội phạm kinh tế, chức vụ điển hình như trong quá trình giải quyết các vụ án: AIC Đồng Nai, Việt Á, VNpharma.