Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận thông tin việc 400 F0 về từ các tỉnh phía Nam

Huỳnh Hải |

Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận Lê Vũ Chương khẳng định những công dân từ các tỉnh phía Nam trở về tỉnh đã được cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc theo quy định. Vì vậy các ca F0 đều nằm trong khu cách ly, không có khả năng lây lan trong cộng đồng.

Những ngày qua, thông tin về việc 400 người trong số hơn 2.000 người từ Đồng Nai về Ninh Thuận trở thành F0 khiến nhiều người dân hoang mang. Con số trên xuất phát từ công văn 4178 của UBND tỉnh Ninh Thuận gửi UBND tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận đề nghị tạo điều kiện để công dân của tỉnh tiếp tục ở lại Đồng Nai.

Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận Lê Vũ Chương cho biết trong đợt phối hợp với tỉnh Đồng Nai đưa công dân của tỉnh trở về vào ngày 31.7. Sở Y tế đã phối hợp với các địa phương và ngành chức năng liên quan phân loại đối tượng ngay khi người dân về đến Chốt kiểm soát Cà Ná, huyện Thuận Nam.

Sau đó, người dân được đưa về các khu cách ly tập trung của tỉnh và huyện theo đăng ký nơi cư trú. Những người này sẽ phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Trong thời gian cách ly tập trung, ngành Y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm 4 lần vào các ngày thứ 1,3,7 và 14. Trường hợp phát hiện F0, bệnh nhân sẽ được chuyển đến khu điều trị các bệnh nhân COVID-19. Những người chung phòng trở thành F1 sẽ tiếp tục cách ly 21 ngày theo quy định.

Đối với những trường hợp hoàn thành thời gian cách ly và có kết quả 4 lần âm tính với SARS-CoV-2, người dân sẽ trở về địa phương khai báo và tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày dưới sự theo dõi sức khỏe và giám sát nghiêm ngặt của y tế địa phương cùng tổ giám sát cộng đồng.

Ông Lê Vũ Chương khẳng định những người về từ các tỉnh, thành có dịch trở về tỉnh đều được cách ly tập trung theo quy định. Vì vậy, những trường hợp F0 này đều nằm trong khu cách ly, không có khả năng lây lan cộng đồng.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận cho biết đến ngày 15.8, tỉnh ghi nhận 598 ca mắc COVID-19. Trong đó có 400 F0 là người trở về từ các tỉnh phía Nam, riêng Đồng Nai là 278 ca.

Ninh Thuận khuyến cao người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết vì nguy cơ dịch COVID-19 vẫn rất cao. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Ninh Thuận khuyến cao người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết vì nguy cơ dịch COVID-19 vẫn rất cao. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, 400 F0 trở về từ các tỉnh phía Nam đã tạo ra sức ép lớn cho các khu cách ly tập trung của tỉnh. Để thực hiện Công điện 1063 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình khó khăn của các khu cách ly tập trung, Ninh Thuận đề nghị Đồng Nai tuyên truyền vận động và siết chặt kiểm soát không cho công dân Ninh Thuận rời khỏi địa phương trở về tỉnh.

Bên cạnh đó, Ninh Thuận cũng đề nghị Đồng Nai thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống và y tế cho những lao động Ninh Thuận có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Sau 4 tuần thực hiện cao điểm phòng chống dịch COVID-19, Ninh Thuận đã kiểm soát được các ổ dịch trong cộng đồng. Địa phương đã nới lỏng giãn cách để khôi phục hoạt động kinh doanh, sản xuất và đời sống người dân.

Tuy nhiên, tỉnh khuyến cáo người dân việc nới lỏng không phải là đang ở trong trạng thái "bình thường mới" mà nguy cơ dịch vẫn rất cao. Vì vậy, người dân chỉ nên ra khỏi nhà khi cần thiết, thực hiện 5K và giữa khoảng cách, không tụ tập.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Ninh Thuận đề nghị tạo điều kiện để công dân của tỉnh ở lại Đồng Nai

Huỳnh Hải |

Ngày 15.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền đã ký công văn gửi UBND tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận về việc đề nghị tạo điều kiện để công dân Ninh Thuận tiếp tục ở lại Đồng Nai.

Kiểm soát được dịch, Ninh Thuận nới lỏng giãn cách, khôi phục kinh tế

Huỳnh Hải |

Sau thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, Ninh Thuận đã kiểm soát được các ổ dịch trong cộng đồng. Tỉnh này triển khai các biện pháp vừa phòng chống dịch vừa khôi phục lại sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đỡ đẻ thành công sản phụ mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 12.8, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, cho biết các bác sĩ đã đỡ đẻ thành công một sản phụ trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19 của bệnh viện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ninh Thuận đề nghị tạo điều kiện để công dân của tỉnh ở lại Đồng Nai

Huỳnh Hải |

Ngày 15.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền đã ký công văn gửi UBND tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận về việc đề nghị tạo điều kiện để công dân Ninh Thuận tiếp tục ở lại Đồng Nai.

Kiểm soát được dịch, Ninh Thuận nới lỏng giãn cách, khôi phục kinh tế

Huỳnh Hải |

Sau thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, Ninh Thuận đã kiểm soát được các ổ dịch trong cộng đồng. Tỉnh này triển khai các biện pháp vừa phòng chống dịch vừa khôi phục lại sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đỡ đẻ thành công sản phụ mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 12.8, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, cho biết các bác sĩ đã đỡ đẻ thành công một sản phụ trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19 của bệnh viện.