Giám đốc Sở VHTTDL nói về cảnh "lộn xộn" tại bữa tiệc buffet miễn phí ở Cần Thơ

TRẦN TUẤN - TRẦN LƯU |

Ngay sau khi mạng xã hội chia sẻ clip cảnh chen lấn, giành thức ăn tại một bữa tiệc buffet miễn phí tại một nhà hàng vừa khai trương ở TP. Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Cần Thơ đã lập biên bản, nhắc nhở nhà hàng này. GĐ Sở VHTTDL cũng đã có những chia sẻ quanh sự việc này với PV báo Lao Động.

Cụ thể, trong đoạn video clip, khi nhân viên nhà hàng vừa mang thức ăn đổ vào những khay lớn dành cho thực khách, ngay lập tức hàng chục người xông tới gắp thức ăn một cách nhanh nhất có thể và bỏ vào đĩa của mình như sợ hết mất phần ăn.

Trong chớp mắt, thức ăn ở các khay đều trống trơn. Mặc dù MC dẫn chương trình liên tục đề nghị mọi người giữ trật tự, xếp hàng lần lượt để lấy thức ăn nhưng gần như không ai quan tâm đến lời nhắc nhở.

Sau khi đoạn clip được tung ra, đã có hàng trăm ngàn lượt thích, chia sẻ và bình luận trái chiều. Trong đó, nhiều ý kiến chê trách cách thức tổ chức kém của nhà hàng dẫn tạo nên cảnh chen chúc, lộn xộn, dẫn đến có những cách nhìn về văn hóa, ứng xử trong ăn uống của con người Cần Thơ chưa đúng.

Nhiều ý kiến bình luận của người dân Cần Thơ cho rằng, người dân nơi đây không vì một bữa tiệc buffet miễn phí mà chen lấn, xô đẩy, tranh giành thức ăn làm náo loạn nhà hàng như vậy.

 
Cảnh chen chúc ăn buffet miễn phí tại Nhà hàng "Cô 3 Còi" được cắt từ clip 

Qua xác minh từ clip gây xôn xao dư luận, nhà hàng để xảy ra sự việc lộn xộn nói trên có tên là "Cô 3 Còi" có địa chỉ tại số 44 - 46, đường Nguyễn Văn Cừ, khu vực 3 Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Bà Nguyễn Hoàng Diễm - Trưởng Phòng Quản lí du lịch - Sở VHTTDL TP. Cần Thơ - cho biết, sau khi clip nói trên đăng tải trên mạng xã hội, ngày 21.6, Thanh tra Sở VHTT&DL và Phòng du lịch đã xuống nhà hàng "Cô 3 Còi" ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều làm việc và có văn bản nhắc nhở nhà hàng không để xảy ra tình trạng chen lấn, gây mất trật tự công cộng. Phía nhà hàng cũng cam kết không để tái diễn sự việc tương tự.

Sáng 24.6, chia sẻ với PV Báo Lao Động, ông Trần Việt Phường - GĐ Sở VHTTDL Cần Thơ - cho rằng, trước hết, cần khẳng định, để xảy ra tình trạng lộn xộn nói trên là do khâu tổ chức của nhà hàng chưa tốt. Lẽ ra cần phải căn cứ vào lượng khẩu phần thức ăn mà mình đã chuẩn bị, số chỗ ngồi để tiếp nhận số lượng khách vào nhà hàng ăn tiệc cho tương xứng.

"Con người Cần Thơ thật thà, chất phác, thong dong chứ bản chất không phải như vậy. Chúng ta không nên từ một nhóm người lộn xộn trong một bữa tiệc miễn phí do khâu tổ chức của nhà hàng chưa tốt mà khái quát con người Cần Thơ không đúng với bản chất của họ trong ứng xử, trong ăn uống, tiệc tùng" - ông Phường nói.

Cũng theo ông Phường, qua sự việc trên, ông nhắn nhủ các nhà hàng, các đơn vị, doanh nghiệp..., khi tổ chức một chương trình tặng quà miễn phí, hay ăn uống miễn phí cần phải chuẩn bị cho tốt trong khâu tổ chức, tránh để xảy ra cảnh lộn xộn, gây ra dư luận và cách nhìn nhận không tốt, không đúng về tính cách, văn hóa ứng xử của người dân địa phương.


TRẦN TUẤN - TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Chen lấn, tranh nhau thức ăn trong tiệc buffet miễn phí ở Cần Thơ: Vì đâu nên nỗi?

Tường Minh |

Kinh hoàng, không tin vào những gì mắt mình nhìn thấy là cảm giác chung của nhiều người khi xem clip hàng trăm người chen lấn, xô đẩy để lấy thức ăn trong tiệc buffet miễn phí của một nhà hàng ở Cần Thơ, vừa được chia sẻ trên mạng.

Trăm người chen lấn xô đẩy giành ăn buffet miễn phí: Miếng ăn là miếng nhục!

Hạ Nguyên |

Hàng trăm người đã chen lấn, xô đẩy, giành nhau thức ăn khi một nhà hàng ở Cần Thơ tổ chức ăn buffet miễn phí nhân dịp khai trương.

Tranh cãi chuyện cô giáo thưởng tiền cho học sinh đạt điểm cao

Ngô Cường |

Nhiều người cho rằng, việc cô giáo ở TPHCM thưởng tiền cho học sinh mới đây là không tốt, vô hình chung tạo ra một thứ “động lực” cố gắng làm bài tốt vì tiền thưởng, không phải yêu thích học tập. Tuy nhiên, cũng nhiều người thấy thú vị và tán thành hành động trên vì cách mà cô giáo làm tạo động lực cho học sinh.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chen lấn, tranh nhau thức ăn trong tiệc buffet miễn phí ở Cần Thơ: Vì đâu nên nỗi?

Tường Minh |

Kinh hoàng, không tin vào những gì mắt mình nhìn thấy là cảm giác chung của nhiều người khi xem clip hàng trăm người chen lấn, xô đẩy để lấy thức ăn trong tiệc buffet miễn phí của một nhà hàng ở Cần Thơ, vừa được chia sẻ trên mạng.

Trăm người chen lấn xô đẩy giành ăn buffet miễn phí: Miếng ăn là miếng nhục!

Hạ Nguyên |

Hàng trăm người đã chen lấn, xô đẩy, giành nhau thức ăn khi một nhà hàng ở Cần Thơ tổ chức ăn buffet miễn phí nhân dịp khai trương.

Tranh cãi chuyện cô giáo thưởng tiền cho học sinh đạt điểm cao

Ngô Cường |

Nhiều người cho rằng, việc cô giáo ở TPHCM thưởng tiền cho học sinh mới đây là không tốt, vô hình chung tạo ra một thứ “động lực” cố gắng làm bài tốt vì tiền thưởng, không phải yêu thích học tập. Tuy nhiên, cũng nhiều người thấy thú vị và tán thành hành động trên vì cách mà cô giáo làm tạo động lực cho học sinh.