Giám đốc Sở TNMT Thanh Hoá: "Có khi béo lên là do nước nó bẩn"

Xuân Hùng |

Bày tỏ băn khoăn về chất lượng nước sạch, ông Đào Trọng Quy – Giám đốc Sở TNMT Thanh Hoá nói: “Uống nước vào có khi nó béo lên là do nước nó bẩn”.

Sáng 12.12, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVII tiến hành phiên chất vấn. Vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải được nhiều đại biểu quan tâm chất vấn GĐ Sở TNMT.

Đại biểu Lê Thị Như Hoa (Quảng Xương) đặt vấn đề trong thời gian qua, nhiều phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng kênh Bắc ô nhiễm nặng nề, xác động vật chết nổi lềnh phềnh trong khi đây là nguồn nước đầu vào chủ yếu của Nhà máy nước Mật Sơn, cung cấp nước sạch cho lượng lớn dân cư TP. Thanh Hoá và các huyện lân cận rồi chất vấn ông Đào Trọng Quy – GĐ Sở TNMT Thanh Hoá về trách nhiệm và biện pháp khắc phục.

Ông Đào Trọng Quy - GĐ Sở TNMT Thanh Hoá.
Ông Đào Trọng Quy - GĐ Sở TNMT Thanh Hoá.

Trả lời chất vấn, ông Đào Trọng Quy xác nhận thực trạng trên và nói: “Chị Hoa nói là đúng đấy, tôi cũng kinh lắm, uống nước vào có khi nó béo do nước nó bẩn”.

Về trách nhiệm, ông Quy cho rằng: “Trách nhiệm của nhân dân, các huyện cũng phải lưu ý chứ cứ giặt giũ, bỏ hết các xác động vật trôi trên đó kinh khủng lắm”.

Từ thực tế trên, ông Quy đề xuất lãnh đạo tỉnh nhanh chóng triển khai chủ trương dự án đường ống dẫn nước thô từ đập Bái Thượng (Thường Xuân) về TP. Thanh Hoá thay thế cho việc lấy nước thô từ kênh Bắc như hiện nay vì nguồn nước ở Thường Xuân là nguồn nước sạch, được dẫn trong ống kín sẽ đảm bảo hơn.

“Có khi không cần lọc nữa cũng có thể ăn được, nó sạch hơn cái nước hiện nay lọc. Tôi nói thật đấy. Bởi vậy muốn phát triển giống nòi phải xây dựng được cái đường ống kín” – ông Quy nói

Đại biểu Nguyễn Văn Tuấn – nguyên Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thanh Hoá, cho rằng việc trả lời của ông Đào Trọng Quy về chất lượng nước Nhà máy nước Mật Sơn như vậy là nhạy cảm và đề nghị phải nói cho rõ chứ hiện nay có tới hàng vạn người đang dùng nguồn nước này.

Ông Trịnh Văn Chiến – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá cũng đồng quan điểm với ông Tuấn và cho rằng, việc này cần thận trọng.

Ông Đào Trọng Quy đăng đàn nói lại cho rõ và cho rằng, “ý tôi muốn nói là chúng ta có nguồn nước trên Thường Xuân rất tốt nên lấy về sử dụng cho toàn tỉnh là tốt nhất. Còn nguồn nước như đại biểu Hoa có ý kiến tôi khẳng định là rất bẩn còn việc xử lý của các công ty nước hiện nay là đảm bảo các tiêu chuẩn rồi nhưng nếu lấy được nước trên Thường Xuân thì tốt hơn".

"Tôi thì về nhà tôi vẫn nói là phải ăn chín uống sôi như ngày xưa chứ không thể tin là uống ngay được. Tôi khuyến cáo các vị cứ phải ăn chín uống sôi thì sức khoẻ mới tốt được" - ông Quy kết thúc buổi trả lời chất vấn.

Nghị trường ồn ào với nhiều tiếng cười sau phần trả lời của ông Đào Trọng Quy.

Kênh Bắc - nơi dẫn nước thô cho Nhà máy nước Mật Sơn và Nhà máy nước Quảng Xương ô nhiễm nặng từ lâu.
 
Kênh Bắc - nơi dẫn nước thô cho Nhà máy nước Mật Sơn và Nhà máy nước Quảng Xương ô nhiễm nặng từ lâu.

Dự án đường ống dẫn nước thô từ đập Bái Thượng (Thường Xuân) về cung cấp cho các nhà máy sản xuất nước sạch TP. Thanh Hoá và nhiều huyện khác đã được UBND tỉnh Thanh Hoá vận hành hơn 3 năm qua theo hướng sử dụng nguồn vốn vay ODA của Hungary. Tổng mức đầu tư dự án này khoảng hơn 1.200 tỉ đồng.

Đến giữa năm 2019, dự án cơ bản đã được nhiều bộ ngành đồng ý, chỉ chờ Thủ tướng Chính phủ ra quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, những tháng cuối năm 2019 xảy ra lùm xùm quanh dự án này. Một Công ty mới thành lập hơn 1 tháng đã đề xuất được đầu tư dự án này. Nhiều luồng ý kiến khác nhau diễn ra. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có nhiều cuộc họp về dự án này để bàn chuyện nên tiếp tục thực hiện dự án theo hướng sử dụng nguồn vốn vay ODA hay để tư nhân đầu tư. Cuối cùng, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã quyết định tiếp tục thực hiện theo phương án sử dụng vốn vay ODA. 

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Ô nhiễm chết cây cả tuần mới quan trắc, dân không đồng tình kết quả

Chí Thiện |

Kết quả quan trắc, các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép nên chưa thể xác định được nguyên nhân khiến cây cối, hoa màu khô héo, vàng lá bất thường gần khu vực Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất.

TPHCM: Không khí ô nhiễm, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nói gì?

MINH QUÂN |

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh cho biết đến năm 2021 sẽ đầu tư khoảng 50 trạm quan trắc tự động không khí, nước và sụt lún, từ đó phối hợp với các ngành đưa ra giải pháp tổng thể bảo vệ môi trường.

Ô nhiễm không khí - không chỉ ngửa mặt nhìn trời!

ANH ĐÀO |

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Hà Nội giảm tới 200 đơn vị sau cả tuần “tím ngắt”, mức độ ô nhiễm chưa từng thấy, ô nhiễm đến mức độ “gay go”. Chỉ đáng buồn, sự cải thiện AQI có nguyên do là vì trời mưa và gió mùa đông bắc.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Ô nhiễm chết cây cả tuần mới quan trắc, dân không đồng tình kết quả

Chí Thiện |

Kết quả quan trắc, các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép nên chưa thể xác định được nguyên nhân khiến cây cối, hoa màu khô héo, vàng lá bất thường gần khu vực Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất.

TPHCM: Không khí ô nhiễm, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nói gì?

MINH QUÂN |

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh cho biết đến năm 2021 sẽ đầu tư khoảng 50 trạm quan trắc tự động không khí, nước và sụt lún, từ đó phối hợp với các ngành đưa ra giải pháp tổng thể bảo vệ môi trường.

Ô nhiễm không khí - không chỉ ngửa mặt nhìn trời!

ANH ĐÀO |

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Hà Nội giảm tới 200 đơn vị sau cả tuần “tím ngắt”, mức độ ô nhiễm chưa từng thấy, ô nhiễm đến mức độ “gay go”. Chỉ đáng buồn, sự cải thiện AQI có nguyên do là vì trời mưa và gió mùa đông bắc.