Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk: "Trưởng công an xã sẽ có bài học về cách ứng xử với dân"

H.L |

 "Trưởng công an xã sẽ có bài học về cách ứng xử với dân" là chia sẻ của ông Miêng Klơng - Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk về hành động đá thau cá người dân của trưởng công an xã Quảng Điền trước đó.

Sáng 6.10, ông Miêng Klơng – Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, sáng nay, UBND huyện sẽ làm việc với Sở Nội vụ về trường hợp của ông Lê Tấn Thịnh - Trưởng công an xã Quảng Điền (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk).

Theo ông Miêng Klơng, theo quy định thì chức vụ trưởng công an xã là công chức nên đơn vị sẽ xem xét, xử lý theo luật công chức.

Ông Miêng Klơng thông tin, việc xử lý ông Thịnh với hình thức nào sẽ được đơn vị và UBND huyện xem xét, đánh giá khách quan, công tâm.

“Nói gì thì nói, chúng ta phải nhìn sự việc khách quan, không thiên vị người dân và cả ông trưởng công an xã. Dù vậy, tôi tin rằng, sau sự việc này tôi tin rằng ông Thịnh sẽ có bài học về cách ứng xử với người dân” - ông Miêng Klơng nói.

Theo ông Lê Đức Thành - Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Ana, UBND xã Quảng Điền sau khi tổ chức họp dân xin lỗi về vụ việc ông Lê Tấn Thịnh -  Trưởng công xã Quảng Điền có hành động đá thau cá người dân đã  tiến hành bồi thường vài ký cá, 1 cái thau và 1 cái cân loại 5 ký cho bà con.

Nhiều người dân sẵn sàng bỏ qua hành động phản cảm của ông trưởng công an xã. Ảnh: H.L
Nhiều người dân sẵn sàng bỏ qua hành động phản cảm của ông trưởng công an xã. Ảnh: H.L

Được biết, UBND huyện Krông Ana vừa qua cũng đã chỉ đạo Phòng Nội vụ, UBND xã khẩn trương xác minh, thành lập hội đồng kỷ luật để kỷ luật ông Thịnh.

Trước đó, ngày 5.10, tại hội trường thôn 2, xã Quảng  Điền, UBND xã tổ chức họp dân chính thức xin lỗi vì hành động của Trưởng Công an xã Lê Tấn Thịnh. 

Cũng tại buổi xin lỗi, nhiều người dân chia sẻ với hành động của vị trưởng công an xã trước đó là do nóng vội nhưng cũng vì xã hội, vì sự an toàn của nhiều người.

Sau sự việc lần này, nhiều người dân mong muốn ông Thịnh suy nghĩ lại về hành động của mình để không xảy ra sự việc tương tự.

H.L
TIN LIÊN QUAN

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.