Giám đốc Sở KH - CN Bình Phước bị thu hồi bằng khen của Thủ tướng và Huân chương Lao động

CAO HÙNG |

Ngày 10.12, nguồn tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho hay, Chủ tịch tỉnh này vừa ra quyết định thu hồi Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng ba đã cấp cho ông Trần Văn  Vân – Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Bình Phước...

Quyết định số 4150/UBND – NC ngày 7.12.2017, do ông Nguyễn Văn Trăm – Chủ tịch  UBND tỉnh Bình Phước ký ban hành và gửi Sở Nội vụ, Sở Khoa học – Công nghệ và ông Trần Văn Vân – Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Bình Phước.

Theo đó, quyết định trên cho biết Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Nước đã có quyết định huỷ bỏ quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quyết định tặng Huân chương Lao động hạng ba cho ông Trần Văn Vân.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học – Công nghệ tiến hành thu hồi Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã tặng thưởng cho ông Vân vào tháng 9.2007 và thu hồi Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch Nước  tặng cho ông Vân vào tháng 9.2010.

Sau khi thu hồi, Sở Nội vụ có trách nhiệm quản lý, lưu giữ hiện vật đã thu hồi và nộp số tiền thưởng đã thu hồi vào quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh theo quy định của Chính phủ.

Sở Khoa học – Công nghệ và Sở Nội vụ phải thu hồi phôi Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và phôi Huân chương Lao động hạng ba và cuốn Huân chương, tiền thưởng Bằng khen (500.000 đồng) và tiền thưởng Huân chương Lao động hạng ba (3.285.000 đồng), đã tặng thưởng cho ông Trần Văn Vân.

Được biết, ông Trần Văn Vân bị thu hồi Bằng khen và Huân chương, là do ông Vân cố ý khai man thành tích để được khen thưởng và có khuyết điểm, thiếu sót trong công tác tổ chức – cán bộ.

Cụ thể: Trong bản tự khai thành tích của mình, ông Trần Văn Vân đã khai từng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua 7 năm liền từ 2003-2009. Tuy nhiên, sau khi rà soát, đối chiếu hồ sơ, Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước đã phát hiện, trong 2 năm 2003-2004 trong danh sách công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở không có tên của ông Trần Văn Vân.

Ngày 29.11.2005, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước có thông báo số 36-TB/KTTU, kết luận kiểm tra đảng viên có dấu hiệu sai phạm đối với ông Vân. Trong đó, nêu rõ ông Vân có khuyết điểm, thiếu sót trong công tác tổ chức – cán bộ. Đồng thời, ông Vân có ngồi nhậu với tiếp viên nữ ở các nhà hàng - vi phạm quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

Kết luận của Kiểm toán Nhà nước năm 2014, Sở KH&CN tỉnh Bình Phước không làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh như: đưa hơn 50% số dự án chưa có quyết định phê duyệt vào danh mục các dự án xây dựng cơ bản; tham mưu tỉnh phân bổ vốn đầu tư cho các dự án không thuộc lĩnh vực KH-CN, không phù hợp quy định của Bộ KH&CN…

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.