Giám đốc gây tai nạn để nhân viên nhận thay bị tước bằng lái

NHẬT HỒ |

Ông Phan Quốc Nghĩa được cho là người gây tai nạn nhưng cho nhân viên nhận thay. Sau khi điều tra làm rõ, Công an Sóc Trăng tước giấy phép lái xe ông Nghĩa 3 tháng đồng thời phạt 500.000 đồng.

Ngày 25.12, Công an Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng ra quyết định xử phạt hành chính ông Phan Quốc Nghĩa (40 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) về hành vi không tuân thủ quy tắc nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau với số tiền 500.000 đồng. Đồng thời, ông Nghĩa cũng bị phạt bổ sung là tước giấy phép lái ôtô 3 tháng.

Liên quan vụ việc, nhân viên của ông Nghĩa là bà Tô Thị Thủy Trân (37 tuổi, ngụ phường 8, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cũng bị phạt hành chính 750.000 đồng về hành vi thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 12.12, tại ngã ba Quốc lộ 1A, giao với đường vào Trường Quân sự Quân khu 9 (thuộc phường 10, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) xảy ra va chạm giữa xe máy với ôtô biển số 95A-028.01, khiến người đi xe máy bị thương.

Khi cảnh sát giao thông đến làm việc với tài xế thì người phụ nữ trong ôtô là bà Trân đã xuất trình giấy phép lái xe với cảnh sát giao thông. Bà Trân khai nhận mình là người lái ôtô gây ra tai nạn.

Tuy nhiên, một số nhân chứng cho rằng bà Trân không cầm lái. Vì vậy, cơ quan chức năng trích xuất camera ở khu vực xảy ra tai nạn cho thấy bà Trân không phải người lái ôtô lúc xảy ra tai nạn mà là ông Nghĩa.

Được biết ông Nghĩa là giám đốc một doanh nghiệp, bà Trân là nhân viên của ông Nghĩa.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

4 năm, gần 40.000 người chết vì tai nạn giao thông

Tô Thế (Số liệu: Cục CSGT) |

Trong 4 năm (2016-2020), cả nước xảy ra 93.938 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 39.873 người, bị thương 77.743 người. Dưới đây là một số thống kê chi tiết.

6.700 người tử vong vì tai nạn giao thông năm 2020

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.12.2020), toàn quốc đã xảy ra 14.510 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.700 người, bị thương 10.804 người.

Tai nạn giao thông năm 2020 trên cả nước giảm sâu cả 3 tiêu chí

V.Dũng |

Ngày 17.12, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung (Cục trưởng Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an) cho biết, trong đợt ra quân đảm bảo TTATGT, trật tự xã hội (TTXH) bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2021, lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi nguy cơ cao dẫn tới tai nạn như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đua xe trái phép. Nhóm phương tiện được chú trọng kiểm soát là ôtô chở khách, xe container và xe máy.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

4 năm, gần 40.000 người chết vì tai nạn giao thông

Tô Thế (Số liệu: Cục CSGT) |

Trong 4 năm (2016-2020), cả nước xảy ra 93.938 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 39.873 người, bị thương 77.743 người. Dưới đây là một số thống kê chi tiết.

6.700 người tử vong vì tai nạn giao thông năm 2020

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.12.2020), toàn quốc đã xảy ra 14.510 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.700 người, bị thương 10.804 người.

Tai nạn giao thông năm 2020 trên cả nước giảm sâu cả 3 tiêu chí

V.Dũng |

Ngày 17.12, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung (Cục trưởng Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an) cho biết, trong đợt ra quân đảm bảo TTATGT, trật tự xã hội (TTXH) bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2021, lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi nguy cơ cao dẫn tới tai nạn như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đua xe trái phép. Nhóm phương tiện được chú trọng kiểm soát là ôtô chở khách, xe container và xe máy.