Giám đốc dự án Cát Linh - Hà Đông đã sang Việt Nam làm việc

Minh Hạnh |

Đại diện Ban quản lý dự án đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, Giám đốc dự án Cát Linh - Hà Đông (Tổng thầu Trung Quốc) - ông Đường Hồng đã sang Việt Nam và đang được cách ly theo quy định.

Theo ông Vũ Hồng Phương - Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án đường sắt, ngày 9.3, ông Đường Hồng sẽ hết thời hạn cách ly và có thể quay trở lại làm việc.

Theo kế hoạch dự kiến, Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông sẽ được Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị chức năng tháo gỡ các khó khăn để vận hành toàn hệ thống vào tháng 2.2020 và đến ngày 30.6.2020 sẽ bàn giao cho TP.Hà Nội vận hành. Nhưng do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nên các chuyên gia của Tổng thầu Trung Quốc chưa xác định được thời gian trở lại khiến đại dự án triển khai trên 11 năm với nhiều lần lỡ hẹn, không biết đến bao giờ mới được đưa vào khai thác thương mại.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội) cho biết, nhằm tìm các giải pháp tháo gỡ, các bên đang phải họp trực tuyến và tìm các giải pháp để đưa các chuyên gia Trung Quốc sớm sang Việt Nam thực hiện các công đoạn còn lại của dự án. TP.Hà Nội sẽ hỗ trợ các chuyên gia trong việc cách ly, đảm bảo cách ly theo quy định.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào khai thác

VƯƠNG TRẦN |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND thành phố Hà Nội khẩn trương đưa tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào khai thác.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm bàn giao: Ai sẽ chịu trách nhiệm?

Minh Hạnh |

Hiện tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành 100% công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị. Nhưng chưa một hạng mục nào được nghiệm thu vì nhiều yêu cầu của đơn vị tư vấn Pháp đưa ra thì tổng thầu không đáp ứng được. Do đó, tuyến đường vẫn chưa thể đưa vào khai thác theo thời hạn chốt là trước 31.12.2019. Câu hỏi đặt ra: Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về vấn đề này?

Cử tri Hà Nội đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Phạm Đông - Tùng Giang |

Sau kì họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, sáng 4.12, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu và đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Chương Mỹ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khẩn trương đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào khai thác

VƯƠNG TRẦN |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND thành phố Hà Nội khẩn trương đưa tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào khai thác.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm bàn giao: Ai sẽ chịu trách nhiệm?

Minh Hạnh |

Hiện tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành 100% công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị. Nhưng chưa một hạng mục nào được nghiệm thu vì nhiều yêu cầu của đơn vị tư vấn Pháp đưa ra thì tổng thầu không đáp ứng được. Do đó, tuyến đường vẫn chưa thể đưa vào khai thác theo thời hạn chốt là trước 31.12.2019. Câu hỏi đặt ra: Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về vấn đề này?

Cử tri Hà Nội đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Phạm Đông - Tùng Giang |

Sau kì họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, sáng 4.12, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu và đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Chương Mỹ.