Giám đốc Công an TPHCM: Án xâm hại trẻ em tăng 35 vụ so với cùng kỳ năm ngoái

M.Quân |

Ông Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết năm 2019 án xâm hại trẻ em tăng 35 vụ so với cùng kỳ năm ngoái.

Sáng ngày 9.12, kỳ họp thứ 17 HĐND TP.Hồ Chí Minh khóa IX bước sang này làm việc thứ ba với phiên chất vấn Giám đốc Công an TP.Hồ Chi Minh về vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Trả lời đại biểu về việc tội phạm xâm hại trẻ em ngày càng gia tăng, ông Lê Đông Phong cho biết, án xâm hại trẻ em tăng 35 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Công an đã khởi tố 52 vụ và 44 bị can.

Theo ông Phong, Công an thành phố đã tập trung chuyên đề nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên trách đấu tranh, phòng chống xâm hại trẻ em. Trong đó, các đơn vị, quận huyện phải nhanh chóng xác minh tin báo, thu thập chứng cư, nâng cao kĩ năng tiếp xúc trẻ em, bố trí nơi làm việc riêng để các cháu sớm ổn định tâm lý, cung cấp lời khai đầy đủ.

"Người lớn cũng có sơ hở, dẫn đến kẻ xấu lợi dụng xâm hại trẻ em. Luật trẻ em có quy định nghiêm cấm cha mẹ, hoặc người chăm sóc có hành vi bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em. Ở nhiều nước trên thế giới có quy định cụ thể, trẻ em độ tuổi nào trở xuống phải có người lớn đi kèm. Đây là điều chúng ta cần quan tâm. Ngoài ra giáo dục kỹ năng tự vệ cho các cháu cũng rất cần thiết" - ông Phong lưu ý.

Liên quan đến tình trạng tín dụng đen, ông Lê Đông Phong cho biết Công an thành phố xác định còn 51 nhóm, 178 người có dấu hiệu thực hiện hành vi cho vay, đòi nợ trái pháp luật - giảm nhiều so với năm ngoái.

Theo ông Phong, hành vi này là trái pháp luật nhưng vẫn còn một số khó khăn trong việc chứng minh dấu hiệu cấu thành tội phạm để xử lý hình sự. Ông Phong cho biết đã yêu cầu công an các địa phương phải phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu các hành vi đe dọa, tạt chất bẩn.

Ông Lê Đông Phong cho biết quan điểm của Công an thành phố là không chấp nhận loại hình này. "Chúng tôi cũng tham mưu cho UBND TP.Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ bỏ loại hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự công cộng" – ông Phong – nói.

Về mua túy, ông Lê Đông Phong cho biết Công an thành phố đã tham mưu Thành ủy tổ chức hội nghị chuyên đề phòng chống ma túy trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết, đề ra những giải pháp cụ thể từ hoàn thiện quy phạm pháp luật cho đến phòng ngừa.

Ngoài ra, Công an thành phố đề xuất thay đổi nhận thức lại vai trò người nghiện và sử dụng ma túy, không thể coi đây là nhóm đối tượng bị tác động thụ động mà ở đây người bán và người sử dụng là sự tương tác 2 chiều.

Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh đồng tình với các đại biểu rằng số lượng người nghiện trên địa bàn chưa được thống kê đầy đủ. "Tôi không phản đối cai nghiện tại cộng đồng, nhưng cần có chuyên đề giám sát để có nhìn nhận chính xác hơn, đánh giá đúng hiệu quả để có giải pháp hiệu quả", ông Phong nói.

M.Quân
TIN LIÊN QUAN

"Đối tượng xâm hại trẻ em thường là người thân thích, người quen"

Vương Trần |

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết, trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm tỉ lệ cao trong các vụ việc xâm hại trẻ em. Đối tượng xâm hại trẻ em chủ yếu là người thân thích, ruột thịt, người quen, những người có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục các em.

Tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

K.Thành |

Liên đoàn Lao động huyện Mai Sơn (Sơn La) phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho 40 đoàn viên, công nhân viên chức lao động; 20 hội viên Hội phụ nữ xã Chiềng Mung; 300 học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ.

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu xử lý chậm trễ vụ việc xâm hại trẻ em

ANH THƯ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhận định, tình hình trẻ em bị bạo lực, xâm hại, nhất là xâm hại tình dục trẻ em tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

"Đối tượng xâm hại trẻ em thường là người thân thích, người quen"

Vương Trần |

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết, trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm tỉ lệ cao trong các vụ việc xâm hại trẻ em. Đối tượng xâm hại trẻ em chủ yếu là người thân thích, ruột thịt, người quen, những người có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục các em.

Tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

K.Thành |

Liên đoàn Lao động huyện Mai Sơn (Sơn La) phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho 40 đoàn viên, công nhân viên chức lao động; 20 hội viên Hội phụ nữ xã Chiềng Mung; 300 học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ.

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu xử lý chậm trễ vụ việc xâm hại trẻ em

ANH THƯ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhận định, tình hình trẻ em bị bạo lực, xâm hại, nhất là xâm hại tình dục trẻ em tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng.