Giám đốc công an TP. Đà Nẵng: Người nhập cảnh trái phép không thể "thoát"

Hữu Long |

"Không chỉ xử lý nghiêm đối với trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Công an Đà Nẵng đang tiếp tục vượt khó để hoàn thành tiến độ cấp căn cước công dân, đảm bảo bầu cử an toàn".

Đó là chia sẻ của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng với Báo Lao Động ngày 15.5.

- Công an TP.Đà Nẵng liên tục phát hiện các đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Việc triệt phá các đường dây này đã giúp Đà Nẵng hạn chế tối đa các mối nguy về tiềm ẩn về dịch bệnh. Xin ông cho biết, hiện công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn được lực lượng công an triển khai như thế nào?

Trước tình hình người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn TP.Đà Nẵng trong giai đoạn dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, Công an Đà Nẵng đã xây dựng cơ chế quản lý dân cư, phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép một cách quy củ.

Để làm được điều đó là nhờ từng tổ dân phố, công an khu vực đề cao trách nhiệm lớn trong việc quản lý, phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Bằng chứng là công an đã phát hiện các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép và cả một đường dây gắn mác “chuyên gia” đưa người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam - hiện Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Có thể nói, người nước ngoài nhập cảnh trái phép bằng các đường chui lủi sẽ không thể thoát khỏi việc xử lý của cơ quan công an.

Công an Đà Nẵng vừa phá được một đường dây người nước ngoài nhập cảnh giả dạng “chuyên gia“. Ảnh: CACC
Công an Đà Nẵng vừa phá được một đường dây người nước ngoài nhập cảnh giả dạng “chuyên gia“. Ảnh: CACC

- Trong họp báo cuối tháng 4, ông có nói về nỗi lo lắng khi Đà Nẵng là địa phương chiếm 85% lượt người về từ nước ngoài về cách ly tại khách sạn (có thu phí). Việc mỗi khách sạn cách ly đều luân phiên 6 chiến sĩ công an bảo vệ 24/24h gây khó khăn trong quá trình đảm nhận các nhiệm vụ khác?

Tôi khẳng định từ trước đến nay, Công an TP.Đà Nẵng vẫn duy trì lực lượng bảo vệ tại các khu vực khách sạn cách ly người nhập cảnh, các khu cách ly, điểm phong tỏa. Chúng tôi xác định, chỉ cần lọt một ca mắc bệnh mà ra bên ngoài thì Đà Nẵng sẽ mất hết tất cả; công sức của nhân dân, của chính quyền, của lực lượng công an…

Vào một số giai đoạn cao điểm, Đà Nẵng có từ 40-50 khách sạn tiếp nhận người cách ly từ người ngoài về nước. Nếu bố trí 6 chiến sĩ công an cho một khách sạn sẽ gây áp lực rất lớn đến quân số của công an thành phố. Đặc biệt trong thời điểm công an phải trải quân để làm căn cước công dân, thực hiện các chỉ tiêu mà Bộ Công an giao, đảm bảo an toàn bầu cử.

Vấn đề này, Công an TP.Đà Nẵng đã đề nghị UBND TP.Đà Nẵng báo cáo Chính phủ giảm bớt quân số bảo vệ tại một số khách sạn.

Công an Đà Nẵng luôn duy trì lực lượng bảo vệ các khách sạn cách ly người nước ngoài. Ảnh: Hữu Long
Công an Đà Nẵng duy trì lực lượng bảo vệ các khách sạn dùng làm nơi cách ly. Ảnh: Hữu Long

- Đà Nẵng đã xử lý nghiêm đối với các trường hợp gây lây lan dịch bệnh. Đây được xem làm một trong những chủ trương đúng đắn, nhận được sự đồng thuận cao của dư luận. Quá trình kiểm tra, phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm có gặp khó khăn gì không?

Trong mấy ngày lễ 30.4 -1.5, trước khi Đà Nẵng liên tiếp phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên, Công an Đà Nẵng đã bố trí lực lượng tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, các khu du lịch...

Tôi đánh giá ý thức chung của người dân trong mấy ngày nghỉ lễ là tương đối tốt. Tuy vậy, lực lượng công an cũng phải có mặt để nhắc nhở, tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về phòng dịch.

Riêng đối với các trường hợp để lây lan dịch bệnh gân đây, Công an TP.Đà Nẵng đã làm từ rất sớm; những trường hợp nào đủ điều kiện xử lý nghiêm, những trường hợp nào đủ điều kiện xử phạt hành chính theo quy định pháp luật.

Việc xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân để lây lan dịch bệnh là chủ trương chung của Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng.

Việc Công an Đà Nẵng khởi tố vụ thẩm mỹ viên AMIDA lây lan dịch bệnh, góp phần mang tính răn đe, nâng cao ý thức cộng đồng. Ảnh: Hữu Long
Việc Công an Đà Nẵng khởi tố vụ thẩm mỹ viên AMIDA lây lan dịch bệnh được cho mang tính răn đe, nâng cao ý thức cộng đồng. Ảnh: Hữu Long

- Đà Nẵng sắp tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chắc hẳn lực lượng công an đã có sự chuẩn kỹ để Đà Nẵng tổ chức kỳ bầu cử an toàn?

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những công tác trọng tâm của Công an TP.Đà Nẵng. Tình hình Đà Nẵng đến giờ này tương đối ổn, Công an TP.Đà Nẵng sẽ đảm bảo việc bầu cử sẽ an toàn.

Tinh thần là trong mùa dịch, liên tiếp các sự kiện lớn như làm căn cước công dân, bầu cử… nhưng Công an TP.Đà Nẵng sẽ vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Xin cảm ơn ông!

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Hơn 445 lao động tham gia BHXH trong tháng 4

Hữu Long |

Ngày 14.5, BHXH TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo về tình hình thực hiện công tác tháng 4 và nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2021. Tuy gặp khó khăn do dịch bệnh nhưng trong tháng 4, BHXH Đà Nẵng đã khai thác mới với 125 đơn vị với 445 lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Công an Đà Nẵng xác minh đối tượng đăng kết quả COVID-19 giả lên mạng

Hữu Long |

Công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) đã xác minh được đối tượng đăng tải kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 giả lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Vì sao Công an Đà Nẵng rút khỏi các điểm cách ly người nhập cảnh?

Hữu Long |

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - vừa phê bình lực lượng công an vì tự ý rút khỏi điểm cách ly y tế tập trung. Trong khi trước đó, người đứng đầu công an thành phố giải thích rằng, nếu duy trì lực lượng bảo vệ tại đây, công an sẽ không đủ lực lượng đảm nhận các nhiệm vụ khác.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Đà Nẵng: Hơn 445 lao động tham gia BHXH trong tháng 4

Hữu Long |

Ngày 14.5, BHXH TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo về tình hình thực hiện công tác tháng 4 và nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2021. Tuy gặp khó khăn do dịch bệnh nhưng trong tháng 4, BHXH Đà Nẵng đã khai thác mới với 125 đơn vị với 445 lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Công an Đà Nẵng xác minh đối tượng đăng kết quả COVID-19 giả lên mạng

Hữu Long |

Công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) đã xác minh được đối tượng đăng tải kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 giả lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Vì sao Công an Đà Nẵng rút khỏi các điểm cách ly người nhập cảnh?

Hữu Long |

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - vừa phê bình lực lượng công an vì tự ý rút khỏi điểm cách ly y tế tập trung. Trong khi trước đó, người đứng đầu công an thành phố giải thích rằng, nếu duy trì lực lượng bảo vệ tại đây, công an sẽ không đủ lực lượng đảm nhận các nhiệm vụ khác.