Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19

QUÁCH DU |

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu, khẩn trương rà soát các trường hợp cán bộ chiến sỹ đến tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh trong thời gian từ ngày 10.1 đến nay, nhằm phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 28.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi Bộ Y tế công bố 2 ca nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng (bệnh nhân số 1.552, là công nhân ở tỉnh Hải Dương) và (bệnh nhân số 1.553, là nhân viên hàng không ở sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh). Đáng chú ý, có 3 trường hợp công dân Thanh Hóa đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số 1.553.

Lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, tại phường Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) vào tháng 8.2020 vừa qua. Ảnh: Quách Du
Lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, tại phường Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) vào tháng 8.2020 vừa qua. Ảnh: Quách Du

Trước tình hình trên, để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là không để lây nhiễm dịch bệnh vào lực lượng Công an Thanh Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra điện chỉ đạo yêu cầu; các đơn vị công an trong tỉnh tiếp tục đề cao cảnh giác.

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các hướng dẫn phòng chống dịch của cơ quan y tế; trong đó khuyến cáo việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế như; thường xuyên vệ sinh sát khuẩn trụ sở cơ quan, nơi làm việc; khuyến khích cán bộ chiến sỹ đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc…

Ngoài ra, yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát các trường hợp cán bộ chiến sỹ đến tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh trong thời gian từ ngày 10.1 đến nay, hướng dẫn chủ động tự theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu; các đơn vị nghiệp vụ cần chủ động nắm tình hình về các trường hợp công dân Thanh Hóa đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số 1.553. Khẩn trương phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương, làm tốt công tác quản lý cư trú, kịp thời phát hiện các trường hợp đi, đến, trở về từ vùng dịch.

Đặc biệt, phối hợp với cơ quan chức năng tập trung, rà soát lịch trình di chuyển của 3 trường hợp công dân Thanh Hóa có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1.553, xem có về địa phương hay không để kịp thời có biện pháp phòng, chống dịch và xử lý theo quy định.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Từ 29.1, học sinh Hải Phòng nghỉ học phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Học sinh các cấp ở Hải Phòng nghỉ học từ ngày 29.1.2021 đến khi có chỉ đạo tiếp theo để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phòng chống dịch COVID-19, đầu tiên phải cảnh giác cao độ

Thùy Linh |

Tại cuộc họp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Bộ Y tế chiều 28.1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: "Tất cả sự cố xảy ra như hôm nay đều đã được lường trước, nhưng nếu chúng ta thực hiện nghiêm thì sẽ tránh được những điều đáng tiếc".

Yêu cầu tăng cường chống dịch COVID-19 đường hàng không

Minh Hạnh |

Nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách đi lại bằng đường hàng không, Cục Hàng không Việt Nam vừa có yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác.

Đà Nẵng tạm dừng tháo dỡ Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn để chống dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 28.1, sau thông tin phát hiện 82 ca mắc COVID-19 tại Quảng Ninh và Hải Dương tại cộng đồng, Chủ tịch UBND Đà Nẵng đã chỉ đạo tạm dừng tháo dỡ Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Từ 29.1, học sinh Hải Phòng nghỉ học phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Học sinh các cấp ở Hải Phòng nghỉ học từ ngày 29.1.2021 đến khi có chỉ đạo tiếp theo để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phòng chống dịch COVID-19, đầu tiên phải cảnh giác cao độ

Thùy Linh |

Tại cuộc họp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Bộ Y tế chiều 28.1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: "Tất cả sự cố xảy ra như hôm nay đều đã được lường trước, nhưng nếu chúng ta thực hiện nghiêm thì sẽ tránh được những điều đáng tiếc".

Yêu cầu tăng cường chống dịch COVID-19 đường hàng không

Minh Hạnh |

Nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách đi lại bằng đường hàng không, Cục Hàng không Việt Nam vừa có yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác.

Đà Nẵng tạm dừng tháo dỡ Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn để chống dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 28.1, sau thông tin phát hiện 82 ca mắc COVID-19 tại Quảng Ninh và Hải Dương tại cộng đồng, Chủ tịch UBND Đà Nẵng đã chỉ đạo tạm dừng tháo dỡ Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn.