Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình tham gia hiến máu cứu người

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an về công tác hiến máu tình nguyện. Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2020 với chủ đề “Phòng chống dịch COVID-19 – Đừng quên hiến máu cứu người”. Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh và 100% cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình đã đăng ký tham gia hiến máu.

Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình tham gia hiến máu. Ảnh: NT
Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình tham gia hiến máu. Ảnh: NT
Tại lễ phát động, Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định: Trong những năm qua, bên cạnh việc phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung  và lực lượng Công an nhân dân nói riêng. Cùng với việc đảm bảo tốt an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và cuộc sống yên bình của nhân dân. Công an tỉnh Ninh Bình luôn xung kích, đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và tỉnh Ninh Bình phát động, đặc biệt là phong trào hiến máu tình nguyện.

Lực lượng Công an Ninh Bình, trong đó nòng cốt là đoàn viên, thanh niên đã phối hợp với các cấp, các ngành thường xuyên tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện. Qua các đợt hiến máu tình nguyện đã thu về hàng ngàn đơn vị máu, phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, cứu người. Góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp “Thương người như thể thương thân”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”…

100% cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình đăng ký tham gia hiến máu tỉnh Nguyện. Ảnh: NT
100% cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình đăng ký tham gia hiến máu tỉnh Nguyện. Ảnh: NT
Đối với Công an tỉnh Ninh Bình, hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an về tham gia hiến máu tình nguyện. Đặc biệt là trong thời điểm cả nước đang dồn sức chống dịch COVID-19, lượng máu phục vụ công tác khám chữa bệnh đã trở nên khan hiếm. 100% cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã đăng ký tình nguyện hiến máu với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Sau lễ phát động, ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình và gần 250 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình đã tham gia hiến máu. Ngay trong đầu phát động, Ban Tổ chức đã thu được gần 250 đơn vị máu. Chương trình hiến máu tình nguyện do Công an tỉnh Ninh Bình phát động sẽ kéo dài đến ngày 25.4.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Không để người bệnh nguy kịch vì thiếu máu

Nhóm PV |

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài, lịch vận động hiến máu khắp nơi bị trì hoãn... đã khiến cho tình trạng thiếu máu cấp cứu tại các bệnh viện đang diễn ra trên khắp cả nước ở mức trầm trọng.

Giám đốc công an tỉnh và 300 cán bộ chiến sĩ hiến máu cứu người

Quách Du |

Tại buổi lễ phát động, trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và 300 cán bộ chiến sĩ đã tham gia hiến máu cứu người.

1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an Đắk Lắk hiến máu cứu người

Hữu Long |

Trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19, nên việc hiến máu sẽ được Công an tỉnh Đắk Lắk chia ra nhiều đợt khác nhau với số người tham gia dự kiến 1.000 người.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Không để người bệnh nguy kịch vì thiếu máu

Nhóm PV |

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài, lịch vận động hiến máu khắp nơi bị trì hoãn... đã khiến cho tình trạng thiếu máu cấp cứu tại các bệnh viện đang diễn ra trên khắp cả nước ở mức trầm trọng.

Giám đốc công an tỉnh và 300 cán bộ chiến sĩ hiến máu cứu người

Quách Du |

Tại buổi lễ phát động, trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và 300 cán bộ chiến sĩ đã tham gia hiến máu cứu người.

1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an Đắk Lắk hiến máu cứu người

Hữu Long |

Trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19, nên việc hiến máu sẽ được Công an tỉnh Đắk Lắk chia ra nhiều đợt khác nhau với số người tham gia dự kiến 1.000 người.