Giám đốc Công an tỉnh An Giang khen thưởng đột xuất 2 thanh niên bắt trộm

Vũ Tiến |

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang khen thưởng đột xuất 2 thanh niên bắt trộm.

Ngày 5.5, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã khen thưởng đột xuất hai thanh niên bắt trộm.

Theo đó, khen thưởng đột xuất cho Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh năm 1994 và Đinh Ngọc Chánh, sinh năm 1997, cùng trú tại khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt nhanh đối tượng trộm nóng xe môtô xảy ra tối ngày 3.5 trên tuyến tỉnh lộ 943, thuộc khu vực phường Mỹ Hòa.

Đại tá ĐInh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (thứ 2 phải sang) trao khen thưởng đột xuất. Ảnh: Vũ Tiến.
Đại tá ĐInh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (thứ 2 phải sang) trao khen thưởng đột xuất. Ảnh: Vũ Tiến

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 3.5, Nguyễn Quang Hào, sinh năm 2002, trú tại ấp Tây Bình B, xã Vĩnh Chánh, Thoại Sơn, đi bộ đến khu vực khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên thì phát hiện xe môtô biển kiểm soát 67F3-4086 của ông Trần Phú Cà (sinh năm 1968), dựng trước cửa nhà không người trông coi.

Lợi dụng sơ hở này, Hào lén lút đến câu trực tiếp dây điện xe rồi nổ máy tháo chạy. Lúc này, ông Cà đang ngồi uống nước ở quán cà phê đối diện phát hiện nên tri hô.

Ngay lúc đó anh Nguyễn Trọng Nghĩa và Đinh Ngọc Chánh, liền điều khiển xe môtô truy đuổi theo đối tượng. Truy đuổi được khoảng 1km, hai người đã ép được đối tượng dừng xe. Cùng lúc này, lực lượng Công an phường đang trên đường tuần tra kiểm soát địa bàn đến và cùng khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Được biết, Hào là đối tượng đang bị lực lượng Công an truy tìm do liên quan đến vụ trộm khác trên địa bàn TP. Long Xuyên. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Hào, để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Đại tá Đinh Văn Nơi phát biểu tại buổi trao thưởng. Ảnh: Vũ Tiến
Đại tá Đinh Văn Nơi phát biểu tại buổi trao thưởng. Ảnh: Vũ Tiến

Phát biểu tại lễ trao thưởng, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang biểu dương thành tích mưu trí, dũng cảm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của các anh.

"Hành động này không chỉ góp sức sức bảo vệ tài sản công dân, mà còn góp phần tuyên truyền sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"- ông Nơi nhấn mạnh.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang cũng mong rằng, trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa những cá nhân, tập thể xuất sắc cùng nhau đẩy lùi các loại tội phạm, góp phần trong công tác giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Dịp này, ngoài việc tặng giấy khen đột xuất, Giám đốc Công an tỉnh còn tặng hai anh, mỗi người 2 triệu đồng.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 3 đối tượng “chạy điều chuyển” Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Nghiêm Túc |

3 đối tượng “chạy điều chuyển” Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã bị khởi tố.

Những phát ngôn đáng chú ý của Giám đốc Công an tỉnh An Giang Đinh Văn Nơi

Văn Thắng - Nhật Huy |

Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đại tá Đinh Văn Nơi, đã tổ chức tấn công và truy bắt các đối tượng vi vi phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh trong đó đặc biệt là các đối tượng buôn lậu, hàng gian, hàng giả… gây ảnh hưởng lớn đến thu nhập bất chính của chúng. Vì vậy, Trần Trí Mãnh đã ra giá 20 tỉ đồng để “chạy” điều chuyển công tác Đại tá Đinh Văn Nơi sang địa bàn khác để tiện cho chúng hoạt động.

Bắt nhóm ra giá 20 tỉ để “chạy” điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang Đinh Văn Nơi

Phương Mai |

Trong quá trình đấu tranh trong vụ Giám đốc doanh nghiệp sở hữu kho hàng giả số lượng “khủng”, lực lượng nghiệp vụ còn phát hiện thông tin: Giám đốc Công an An Giang được nhóm doanh nghiệp “định giá” 20 tỉ đồng.

Muôn vàn lý do của doanh nghiệp chậm trả gốc lãi trái phiếu gửi về HNX

Đức Mạnh |

Chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán, do nhà đầu tư ở nước ngoài, lỗi kỹ thuật chuyển tiền... là những lý do mà doanh nghiệp phản hồi HNX về chậm trả gốc, lãi trái phiếu.

Kiểm soát vi phạm nồng độ cồn Hà Nội: Tài xế nữ cũng không bỏ qua

PHẠM ĐÔNG |

Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, ngoài các nam tài xế bị kiểm tra, xử phạt, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cũng rà soát nhiều trường hợp tài xế là nữ điều khiển phương tiện cơ giới.

Kho báu dược liệu khổng lồ ở Đắk Nông chưa được khai thác

Phan Tuấn |

Đắk Nông đang sở hữu những kho báu rất lớn về cây dược liệu ở dưới tán rừng tự nhiên.Thế nhưng, hiện nay, hầu hết các kho báu dược liệu quý giá chưa được chủ rừng khai thác, phát huy giá trị hiệu quả.

Bài học từ thế giới không tiền mặt của Thụy Điển

Thanh Hà |

Trong khảo sát gần đây, rất ít người Thụy Điển cho biết đã sử dụng tiền mặt trong 30 ngày trước đó và có tới 95% người từ 15-65 tuổi có ứng dụng thanh toán di động trong điện thoại.

Xe thư viện lưu động đưa kiến thức đến với học sinh vùng cao Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các chuyến xe thư viện lưu động đến với học sinh người dân vùng sâu, vùng xa, các trường học trong tỉnh, góp phần nâng cao kiến thức, nâng cao sự hiểu biết. 

Khởi tố 3 đối tượng “chạy điều chuyển” Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Nghiêm Túc |

3 đối tượng “chạy điều chuyển” Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã bị khởi tố.

Những phát ngôn đáng chú ý của Giám đốc Công an tỉnh An Giang Đinh Văn Nơi

Văn Thắng - Nhật Huy |

Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đại tá Đinh Văn Nơi, đã tổ chức tấn công và truy bắt các đối tượng vi vi phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh trong đó đặc biệt là các đối tượng buôn lậu, hàng gian, hàng giả… gây ảnh hưởng lớn đến thu nhập bất chính của chúng. Vì vậy, Trần Trí Mãnh đã ra giá 20 tỉ đồng để “chạy” điều chuyển công tác Đại tá Đinh Văn Nơi sang địa bàn khác để tiện cho chúng hoạt động.

Bắt nhóm ra giá 20 tỉ để “chạy” điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang Đinh Văn Nơi

Phương Mai |

Trong quá trình đấu tranh trong vụ Giám đốc doanh nghiệp sở hữu kho hàng giả số lượng “khủng”, lực lượng nghiệp vụ còn phát hiện thông tin: Giám đốc Công an An Giang được nhóm doanh nghiệp “định giá” 20 tỉ đồng.