Giám đốc CA Nghệ An cảnh báo nạn mua bán trẻ em từ trong bụng mẹ

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng phát hiện một số kẻ xấu liên hệ với những người phụ nữ vùng dân tộc thiểu số mang thai từ tháng thứ 6 trở lên, tìm cách đưa sang Trung Quốc.

Sáng 11.12, tại phiên thảo luận kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Nghệ An khóa VII, đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An lên tiếng cảnh báo về một số diễn biến của tình trạng tội phạm và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Theo đại tá Nguyễn Hữu Cầu, cơ quan chức năng phát hiện một số kẻ xấu liên hệ với những người phụ nữ vùng dân tộc thiểu số mang thai từ tháng thứ 6 trở lên, tìm cách đưa sang Trung Quốc. Nếu người mẹ sinh bé trai, được trả khoảng 60 triệu đồng, nếu sinh bé gái, được trả khoảng 80 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu cũng lên tiếng về tình hình tội phạm tín dụng đen, cho vay nặng lãi, có trường hợp lãi suất lên tới 300%. Tuy nhiên, do thỏa thuận giữa hai bên, hồ sơ vay tiền không thể hiện lãi suất nên quá trình xử lý rất khó khăn.

Ngoài ra, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ diễn ra phức tạp, có trường hợp buôn bán hơn 200kg pháo.

“Vừa qua, tại một đám cưới ở thị xã Cửa Lò đã nổ hai băng pháo, tôi đã chỉ đạo anh em điều tra, xử lý theo đúng quy định”, đại tá Cầu nói.

Tại phiên thảo luận sáng 11.12, một số đại biểu cũng phản ánh tình trạng bất cập trong cải cách hành chính, thủ tục còn chậm, gây khó khăn rất nhiều cho doanh nghiệp.

Đại biểu Nguyễn Xuân Hải- Giám đốc Sở Tài chính cho rằng thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn, nợ thuế còn lớn, mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường bảo vệ trẻ em sau vụ bé 4 tuổi bị cột vào cửa sổ

LHOA |

Vừa qua, tại tỉnh Quảng Bình và Nam Định, các vụ bạo lực trẻ em ở trường học đã gây bất bình, bức xúc trong dư luận xã hội. Ủy ban Quốc gia về trẻ em yêu cầu thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lên tiếng việc cô giáo cột bé trai vào cửa sổ

Bích Hà |

Bà Ninh Thị Hồng - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - cho biết, dù nguyên nhân cô giáo ở Nam Định dùng dây cột bé trai 4 tuổi vào cửa sổ là gì đi nữa thì hành vi của cô vẫn là sai và rất phản cảm.

Cô giáo phạt học sinh bằng 231 cái tát: Phản giáo dục, xâm phạm nghiêm trọng quyền trẻ em

Bích Hà |

Theo các chuyên gia, việc cô giáo bắt học sinh tát bạn cùng lớp 231 cái là không thể chấp nhận, là hành vi phản giáo dục và có dấu hiệu tội hành hạ người khác.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tăng cường bảo vệ trẻ em sau vụ bé 4 tuổi bị cột vào cửa sổ

LHOA |

Vừa qua, tại tỉnh Quảng Bình và Nam Định, các vụ bạo lực trẻ em ở trường học đã gây bất bình, bức xúc trong dư luận xã hội. Ủy ban Quốc gia về trẻ em yêu cầu thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lên tiếng việc cô giáo cột bé trai vào cửa sổ

Bích Hà |

Bà Ninh Thị Hồng - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - cho biết, dù nguyên nhân cô giáo ở Nam Định dùng dây cột bé trai 4 tuổi vào cửa sổ là gì đi nữa thì hành vi của cô vẫn là sai và rất phản cảm.

Cô giáo phạt học sinh bằng 231 cái tát: Phản giáo dục, xâm phạm nghiêm trọng quyền trẻ em

Bích Hà |

Theo các chuyên gia, việc cô giáo bắt học sinh tát bạn cùng lớp 231 cái là không thể chấp nhận, là hành vi phản giáo dục và có dấu hiệu tội hành hạ người khác.