Giám đốc Bệnh viện bị đình chỉ vì loạt lỗi vi phạm về phòng dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Tối ngày 23.8, Sở Y tế tỉnh Gia Lai – thông tin, ông Phạm Bá Mỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có nhiều lỗi vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Hiện ông Mỹ bị tạm đình chỉ công tác và giải trình các nội dung có liên quan.

Theo Sở Y tế Gia Lai, việc ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Bá Mỹ được người dân và dư luận quan tâm, theo dõi. Việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Mỹ là đúng thẩm quyền.

Việc tạm đình chỉ về công tác ông Mỹ (không đình chỉ về chức vụ) là để xem xét trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị nhằm làm rõ nội dung sai phạm và trách nhiệm các cá nhân có liên quan.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nơi ông Mỹ công tác. Ảnh T.T
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nơi ông Mỹ công tác. Ảnh T.T

Theo đó, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, cụ thể như để xảy ra chậm trễ và thiếu sót trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, xử lý nhóm bệnh nhân chạy thận đi từ địa phương có dịch (cụ thể là tỉnh Bình Định đang trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 15) không đúng quy định.

Bệnh viện không quản lý bệnh nhân theo hướng dẫn giám sát, cách ly của Bộ Y tế để bệnh nhân tự thuê trọ, tự ăn uống, sinh hoạt ngoài cộng đồng dễ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đồng thời, chậm chuyển mẫu bệnh phẩm để Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện xét nghiệm, bỏ sót không lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm một trường hợp F1 đang nằm điều trị nội trú tại Khoa Lão khoa.

Bệnh viện cũng chậm lên phương án ứng phó để truy vết, sàng lọc, khoanh vùng các khoa có nhân viên tiếp xúc với ca F0 và F1 để có hướng xử lý triệt để nhất. Việc này gây ảnh hưởng lớn cho công tác phòng chống dịch của tỉnh.

Trong các đợt tiêm chủng đầu tiên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai chưa thực hiện đúng quy trình nhập dữ liệu tiêm chủng trên nền tảng quản lý tiêm chủng Quốc gia, chậm trễ trong quá trình nhập hồi cứu và xử lý dữ liệu tiêm chủng. Việc phối hợp tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 có đôi lúc còn chậm so với kế hoạch đề ra, làm ảnh hưởng đến kế hoạch tiêm chủng chung của tỉnh Gia Lai.

Hiện ông Phạm Bá Mỹ đang chịu trách nhiệm giải trình mọi nội dung có liên quan, đồng thời bị đình chức công tác trong thời gian 10 ngày, giao lại việc chỉ đạo, điều hành bệnh viện cho Phó Giám đốc phụ trách.

Trước đó, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Bá Mỹ cho biết: “Tôi đã nói việc tiêm vaccine và lập danh sách các đối tượng ưu tiên tiêm chủng đúng, không sai, Sở Y tế cũng không yêu cầu tôi làm bản kiểm điểm, thông báo kết luận giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, không hiểu vì sao Sở lại có quyết định đình chỉ một cách bất ngờ như vậy”.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai điều tra hồ sơ của doanh nghiệp vận chuyển gỗ “khủng” ở Kbang

THANH TUẤN |

Chiều ngày 16.8, ông Nguyễn Hữu Huân - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai - cho biết, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vẫn chưa có thông báo chính thức kết quả điều tra vụ án mua bán, vận chuyển gỗ trái phép ở huyện Kbang.

Gia Lai cấm tụ tập xem bóng đá, phạt 2 người về từ vùng dịch 10 triệu đồng

THANH TUẤN |

Sáng ngày 15.8, ông Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch UBND TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai – cho biết, vừa ký quyết định xử phạt 2 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 với số tiền phạt 10 triệu đồng.

Mở rộng vùng xanh Tây Nguyên, triển khai nhanh các dự án động lực

THANH TUẤN |

Hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum thực hiện các biện pháp chặt chẽ để khống chế dịch COVID-19, bảo vệ vùng xanh Tây Nguyên vừa thúc đẩy các dự án động lực để phát triển kinh tế- xã hội.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Gia Lai điều tra hồ sơ của doanh nghiệp vận chuyển gỗ “khủng” ở Kbang

THANH TUẤN |

Chiều ngày 16.8, ông Nguyễn Hữu Huân - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai - cho biết, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vẫn chưa có thông báo chính thức kết quả điều tra vụ án mua bán, vận chuyển gỗ trái phép ở huyện Kbang.

Gia Lai cấm tụ tập xem bóng đá, phạt 2 người về từ vùng dịch 10 triệu đồng

THANH TUẤN |

Sáng ngày 15.8, ông Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch UBND TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai – cho biết, vừa ký quyết định xử phạt 2 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 với số tiền phạt 10 triệu đồng.

Mở rộng vùng xanh Tây Nguyên, triển khai nhanh các dự án động lực

THANH TUẤN |

Hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum thực hiện các biện pháp chặt chẽ để khống chế dịch COVID-19, bảo vệ vùng xanh Tây Nguyên vừa thúc đẩy các dự án động lực để phát triển kinh tế- xã hội.