Thanh Hoá:

Giải quyết quyền lợi cho gần 3.000 nhân viên y tế cấp xã bị "bỏ quên"

Xuân Hùng |

Tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVII sáng ngày 21.9.2020 đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp y tế năm 2020 cho trung tâm y tế cấp huyện, trực thuộc Sở Y tế Thanh Hóa. Gần 3.000 nhân viên y tế cấp xã đã có được quyền lợi công bằng sau nhiều năm bị "bỏ quên".

Căn cứ quy định của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ từ các năm 2007, 2014, số lượng cán bộ, nhân viên y tế xã, phường, thị trấn của tỉnh Thanh Hóa là 3.755 người.

Tuy nhiên, Sở Y tế Thanh Hoá đã không kịp thời phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh này và các sở, đơn vị có liên quan báo cáo, trình UBND tỉnh, để UBND tỉnh báo cáo, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị giao bổ sung biên chế sự nghiệp y tế cho trạm y tế xã theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 5.6.2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ và Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 8.12.2014 của Chính phủ.

Sau khi có phản ánh của nhiều nhân viên y tế cấp xã, Sở Nội vụ Thanh Hoá mới rà soát, tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ về số lượng nhân viên y tế hợp đồng tại các trạm y tế cấp xã đã ký hợp đồng lao động từ ngày 31.12.2015 trở về trước, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đến nay là những người đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức của vị trí việc làm hiện đảm nhiệm theo quy định. Theo đó tổng số người đủ điều kiện là viên chức y tế là 2.912 người.

Sau khi thẩm định (có 01 trường hợp không đủ điều kiện về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức đang đảm nhiệm), Bộ Nội vụ báo cáo và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 2892/BNV-TCBC ngày 11.6.2020 bổ sung 2.911 người làm việc (biên chế sự nghiệp y tế) để thực hiện việc chuyển 2.911 nhân viên y tế đang hợp đồng lao động tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn của tỉnh Thanh Hóa thành viên chức; đồng thời đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá trình HĐND tỉnh phê duyệt bổ sung 2.911 biên chế sự nghiệp y tế theo quy định.

Sau khi HĐND tỉnh Thanh Hoá ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh này sẽ chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ để hướng dẫn Trung tâm Y tế cấp huyện thực hiện trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức theo đúng quy định.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ: Bé gái tử vong sau khi chữa lẹo mắt tại nhà cựu cán bộ y tế xã

LN - Thảo Anh |

Tại Phú Thọ, một bé gái 13 tuổi đã tử vong sau khi chữa lẹo mắt tại nhà cựu cán bộ y tế xã.

Đà Nẵng tạm dừng tiêm chủng tại các trạm y tế xã, phường, điểm dịch vụ

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo tạm dừng tiêm chủng thường xuyên tại các trạm y tế xã, phường.

Kiểm điểm 2 trạm y tế xã đề nghị cách ly nhóm người đến từ Vĩnh Phúc

Thanh Chung |

UBND thị xã Điện Bàn đã kiểm điểm, nhắc nhở 2 trạm y tế xã vì có đề nghị cách ly nhóm người dân đến từ Vĩnh Phúc.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Phú Thọ: Bé gái tử vong sau khi chữa lẹo mắt tại nhà cựu cán bộ y tế xã

LN - Thảo Anh |

Tại Phú Thọ, một bé gái 13 tuổi đã tử vong sau khi chữa lẹo mắt tại nhà cựu cán bộ y tế xã.

Đà Nẵng tạm dừng tiêm chủng tại các trạm y tế xã, phường, điểm dịch vụ

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo tạm dừng tiêm chủng thường xuyên tại các trạm y tế xã, phường.

Kiểm điểm 2 trạm y tế xã đề nghị cách ly nhóm người đến từ Vĩnh Phúc

Thanh Chung |

UBND thị xã Điện Bàn đã kiểm điểm, nhắc nhở 2 trạm y tế xã vì có đề nghị cách ly nhóm người dân đến từ Vĩnh Phúc.