Giải quyết nạn “cái bang” để TP.Phan Thiết văn minh, sạch đẹp dịp Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Trước tình trạng người lang thang xin ăn xuất hiện nhiều ở các ngã tư, các tuyến đường trung tâm TP.Phan Thiết và tại các quán hải sản có đông du khách, UBND TP.Phan Thiết đã có chỉ đạo tập trung, xử lý người lang thang, xin ăn dịp Tết để đảm bảo trật tự xã hội, xây dựng hình ảnh thành phố văn minh, sạch đẹp.

Theo quan sát, hiện nay trên các tuyến đường chính giữa trung tâm TP.Phan Thiết và các ngã tư có chốt đèn giao thông tồn tại tình trạng người xin ăn thường xuyên tập trung.

Tình trạng trên còn xuất hiện ở các khu vực như Chợ Phan Thiết, trước cổng Chùa, các quán ăn dọc bờ kè có đông du khách và thậm chí ở các  địa  điểm  khách  đến tham quan du lịch tại Hàm Tiến, Mũi Né.

Một người xin ăn ngồi ở góc ngã tư đèn tín hiệu tại TP.Phan Thiết. Ảnh: DT
Một người xin ăn ngồi ở góc ngã tư đèn tín hiệu tại TP.Phan Thiết. Ảnh: DT

Thực tế cho thấy, giữa một đô thị hiện đại tồn tại hình ảnh người ngồi, kẻ nằm giơ tay xin ăn, xin tiền đã ít nhiều tác động đến diện mạo của thành phố. Bởi, xin ăn, dù là vì hoàn cảnh khốn cùng đi chăng nữa thì vẫn là những hình ảnh phản cảm, làm giảm đi giá trị văn hóa của một đô thị văn minh. Còn chưa kể đến việc người ăn xin làm phiền thực khách tại các quán hải sản ven bờ kè Phan Thiết.

Một chủ quán hải sản tại bờ kè TP.Phan Thiết bức xúc cho biết, khách mới vô quán, vừa ngồi xuống là đã có người ăn xin đến xin tiền, người bán vé số đến làm phiền gây cảm giác không thoải mái cho khách. Nhiều lúc như thế, chủ quán phải móc tiền túi ra cho người ăn xin để họ đi chỗ khác và "tha" cho du khách.

Giữa TP.Phan Thiết nhộn nhịp những ngày cận Tết vẫn còn nhiều hình ảnh người xin ăn. Ảnh: DT
Giữa TP.Phan Thiết nhộn nhịp những ngày cận Tết vẫn còn nhiều hình ảnh người xin ăn. Ảnh: DT

Trước tình hình trên, để  đảm  bảo  tình  hình  an  ninh  trật  tự, mỹ quan nơi công cộng trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, UBND TP.Phan Thiết vừa có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã tăng cường công tác tập trung xử lý người lang thang xin ăn trên địa bàn.

Theo đó, Tổ công tác liên ngành thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra. Khi phát hiện đối tượng người lang thang xin ăn, phải thực hiện tập trung đối tượng theo quy định. Sau đó tiến hành phân loại, lập hồ sơ ban đầu cho từng đối tượng. Trường hợp đối tượng lang thang sống nơi công cộng, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp thì đưa về quản lý tạm thời tại Cơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn. Đồng thời, lập hồ sơ gửi Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để hoàn tất thủ tục tiếp nhận đối tượng vào Trung tâm theo quy định.

Cùng với đó, Công an các phường, xã trong TP.Phan Thiết phối hợp chính quyền địa phương trong việc tập trung người lang thang xin ăn. Kiên quyết xử lý triệt để theo quy định pháp luật đối với người có hành vi tổ chức, xúi giục người khác đi xin ăn, lợi dụng người già, trẻ em để xin ăn.

Một người ăn xin ở góc đèn tín hiệu giao thông chiều 28.1. Ảnh: DT
Một người ăn xin ở góc đèn tín hiệu giao thông chiều 28.1. Ảnh: DT

Nếu UBND phường, xã nào ở TP.Phan Thiết để tình trạng người lang thang xin ăn thường xuyên xảy ra nhưng không phát hiện và xử lý kịp thời, để cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện, nhắc nhở phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bình Thuận: Thăm, tặng quà nhân viên các trạm thủy lợi trực xuyên Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Những phần quà Tết kèm những lời động viên được gửi đến đoàn viên, người lao động làm việc tại các hồ thủy lợi ở vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Với đặc thù công việc, người lao động tại đây phải trực trong những ngày Tết, ăn Tết xa gia đình để quản lý, vận hành các hồ thủy lợi.

60 nhân viên cấp dưỡng thất nghiệp tại Bình Thuận nhận quà Tết của Agribank

PHẠM DUY |

Bình Thuận – 60 suất quà Tết được trao tặng cho các nhân viên cấp dưỡng tại TP.Phan Thiết đang thất nghiệp do COVID-19. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Tết sum vầy được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) phối hợp cùng Báo Lao Động hỗ trợ.

Rực rỡ làng trồng hoa Tết ở xứ biển Phan Thiết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Những ngày này, các vườn trồng hoa Tết ở ngoại ô TP.Phan Thiết đang rực rỡ các loại hoa nhiều màu sắc. Hiện, nhiều vườn hoa đã được thương lái đặt mua từ sớm với khoảng 80% toàn vườn.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

LĐLĐ Bình Thuận: Thăm, tặng quà nhân viên các trạm thủy lợi trực xuyên Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Những phần quà Tết kèm những lời động viên được gửi đến đoàn viên, người lao động làm việc tại các hồ thủy lợi ở vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Với đặc thù công việc, người lao động tại đây phải trực trong những ngày Tết, ăn Tết xa gia đình để quản lý, vận hành các hồ thủy lợi.

60 nhân viên cấp dưỡng thất nghiệp tại Bình Thuận nhận quà Tết của Agribank

PHẠM DUY |

Bình Thuận – 60 suất quà Tết được trao tặng cho các nhân viên cấp dưỡng tại TP.Phan Thiết đang thất nghiệp do COVID-19. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Tết sum vầy được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) phối hợp cùng Báo Lao Động hỗ trợ.

Rực rỡ làng trồng hoa Tết ở xứ biển Phan Thiết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Những ngày này, các vườn trồng hoa Tết ở ngoại ô TP.Phan Thiết đang rực rỡ các loại hoa nhiều màu sắc. Hiện, nhiều vườn hoa đã được thương lái đặt mua từ sớm với khoảng 80% toàn vườn.