Giải quyết các rào tiếp cận chăm sóc sức khỏe của lao động nữ: Trao quyền thông qua kiến thức

Linh Nguyên |

Chỉ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ không đủ, mà người tham gia phải có hiểu biết thực sự về quyền lợi sức khỏe và cách thức để hưởng các quyền đó một cách đầy đủ.

Nhiều người không biết về mức đóng BHYT của bản thân

Kết quả từ khảo sát của Dự án Hỗ trợ mở rộng Bảo vệ sức khỏe xã hội ở Đông Nam Á (ILO-Lux) được thực hiện ở các tỉnh Bắc Ninh và Bình Dương cho thấy, mặc dù kiến thức chung về lợi ích BHYT ở mức tốt với 80% người tham gia có thể nắm được các chế độ chính nhưng hiểu biết về các quy định chi tiết và điều kiện hưởng lại rất hạn chế. Chỉ có 57% người lao động (NLĐ) nhận thức được mức hưởng cho nghỉ thai sản và chỉ 1/3 số người tham gia biết họ được hưởng bao nhiêu ngày nghỉ ốm. Những người tham gia cũng không nắm rõ về cơ chế đồng chi trả và khoảng 40% số người được hỏi không biết về mức đóng góp của họ cho BHYT.

Hơn 1/2 số người có thẻ BHYT tham gia nghiên cứu cho biết, họ sử dụng các cơ sở y tế không phải cơ sở đăng ký ban đầu khiến cho việc thụ hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT bị hạn chế. Lý do thường được công nhân lao động (CNLĐ) nhắc tới nhiều nhất là cơ sở y tế đó xa nhà, sau đó là giờ phục vụ bất tiện, thời gian chờ đợi lâu và không hài lòng với các dịch vụ y tế.

Một thực tế nữa thu được từ khảo sát là rất ít CNLĐ gọi tới đường dây nóng của Bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc tham khảo trang web chính thức của BHXH để biết thông tin.

Lao động nữ phải nhận thức đầy đủ về quyền đối với bảo vệ sức khỏe

Một chuỗi các hoạt động nâng cao nhận thức sẽ được thực hiện sau khi một nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) chỉ ra những khoảng trống nhận thức liên quan đến BHYT, ốm đau và quyền lợi thai sản của các nữ công nhân đang làm việc tại các nhà máy. Nỗ lực giải quyết các rào cản đối với tiếp cận chăm sóc sức khỏe và tăng cường nhận thức của các nữ công nhân về các quyền lợi an sinh xã hội liên quan đến sức khỏe được sự hỗ trợ từ Dự án ILO-Lux. Dự án đang hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và sự hỗ trợ của BHXH Việt Nam để xây dựng các công cụ truyền thông hiệu quả.

Có tới 60% công nhân tại các khu công nghiệp trong nước là nữ. Bà Marielle Phe Goursat - quản lý Dự án ILO-Lux - cho rằng, điều quan trọng là LĐ nữ ở Việt Nam phải nhận thức đầy đủ về quyền của họ đối với bảo vệ sức khỏe xã hội, và các quyền lợi của họ được đảm bảo, được khai thác đầy đủ.

Từ thực tế, chuyên gia ILO khẳng định chỉ đăng ký tham gia sẽ không đủ để đảm bảo bao phủ hiệu quả cho các nhóm dễ bị tổn thương. Họ phải có sự hiểu biết thấu đáo về quyền lợi sức khỏe và cách thức để hưởng các quyền đó một cách đầy đủ. Từ đó, họ có thể lên tiếng khi quyền lợi của họ không được bảo vệ và tránh các khoản thanh toán chi trả tiền túi không cần thiết.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Cần tiếp tục quan tâm tới lực lượng lao động nữ

Thanh Thuỷ |

Đoàn công tác của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam do Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú làm trưởng đoàn vừa tới làm việc cùng cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Nơi lao động nữ tìm đến mỗi khi gặp khó khăn

Thu Trà thực hiện |

Thực tế cho thấy, thông qua công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động, tổ chức Công đoàn đã thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ.

Chủ động tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan lao động nữ

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Ngày 28.2, Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cần tiếp tục quan tâm tới lực lượng lao động nữ

Thanh Thuỷ |

Đoàn công tác của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam do Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú làm trưởng đoàn vừa tới làm việc cùng cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Nơi lao động nữ tìm đến mỗi khi gặp khó khăn

Thu Trà thực hiện |

Thực tế cho thấy, thông qua công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động, tổ chức Công đoàn đã thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ.

Chủ động tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan lao động nữ

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Ngày 28.2, Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).