TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TRỐNG ĐỒNG:

Giải quyết “bài toán”... kẹt xe ở Sân bay Tân Sơn Nhất

CAO NGUYỄN HOÀNG HƯNG |

Một dự án mang các quầy “check-in” thủ tục hàng không (HK) từ sân bay Tân Sơn Nhất vào quận 1 (TPHCM), vừa được một doanh nghiệp (DN) tư nhân đề xuất thực hiện đã đặt lên bàn của UBND TPHCM và cơ quan chức năng. Cái lạ, độc đáo của dự án này, nếu triển khai, sẽ giải quyết được cơ bản “bài toán”... kẹt xe kinh niên ở sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) và chuyện tắc nghẽn giao thông ở TPHCM.

Đi máy bay, nhưng... check-in ở quận 1

Đó là dự án “Trung tâm dịch vụ hàng không Trống Đồng” (viết tắt TTDVHK Trống Đồng), do Cty TNHH Tập đoàn Đông Dương làm chủ đầu tư. Xuất phát từ việc Cty Đông Dương được UBND TP chấp thuận giao 4.500m2 đất tại khu sân khấu Trống Đồng (ngã ba đường Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Du, quận 1) để xây dựng bãi đậu xe ngầm đầu tiên ở TPHCM. Tuy nhiên, thiết kế nhà ga Tao Đàn của tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã có sự chồng lấn vùng kiểm soát với một phần diện tích dự án bãi đậu xe của Cty Đông Dương. Quá trình thiết kế lại dự án cho phù hợp, Cty Đông Dương đã nảy sinh ý tưởng đầu tư TTDVHK Trống Đồng. Điều hay của sự điều chỉnh lại dự án này, là không làm thay đổi chức năng bãi đậu xe ngầm. Hơn thế, dự án còn bổ sung, thiết lập một TTDVHK nằm trong trung tâm TP, có chức năng của một nhà ga HK trung chuyển, kết nối với sân bay TSN, nhằm hỗ trợ giảm tải hoạt động của hành khách và phương tiện ra vào sân bay v.v...

Theo thiết kế, TTDVHK Trống Đồng đủ điều kiện tiêu chuẩn thiết lập các khu vực làm thủ tục cho hành khách, số lượng quầy check-in và khai thác hàng hoá theo quy định của ngành HK. Bảo đảm các quy định về an ninh-an toàn HK trong quy trình khai thác. Theo đó, khách đi máy bay, có thể đến làm thủ tục HK tại TTDVHK Trống Đồng. Sau đó, khách di chuyển ra sân bay bằng xe bus Limousine; rồi di chuyển vào khu vực cách ly theo lối đi riêng... Và, cuối cùng lên máy bay. Bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh - Phó Chủ tịch HĐQT Cty Đông Dương - cho biết: “Hành khách không cần phải có mặt ở sân bay trước 3 giờ để xếp hàng làm thủ tục HK, mà có thể làm bất kỳ lúc nào trong ngày, trước 115 phút (bay quốc nội) và 135 phút (bay quốc tế)”. Theo bà Quỳnh, cái ưu việt của dự án “kéo” check-in thủ tục HK vô quận 1 ở chỗ: Dự kiến lúc đầu có 2 tuyến xe bus, với công suất 6 chuyến đi và 6 chuyến đến. Mỗi chuyến vận chuyển bình quân 40 khách, một ngày hoạt động 18 giờ sẽ phục vụ 4.230 lượt khách đi và đến, thì sản lượng phục vụ khai thác đạt tối thiểu 1,6 triệu khách/năm. Điều này góp phần giảm tải trong khu vực phục vụ hành khách cho Cảng HK sân bay TSN. Theo tính toán, 1 chuyến bus Limousine chuyên chở đủ 40 khách, tương đương thay thế cho 20-40 ôtô cá nhân ra vào sân bay. Như vậy, chỉ trong 1 giờ, lượng xe ra vào sân bay có thể giảm từ 80-160 ôtô cá nhân, đồng thời góp phần giảm lưu lượng xe lưu thông trên cùng tuyến đường...

Cơ quan chức năng nói gì?

Tại một văn bản báo cáo Bộ GTVT, ông Lê Mạnh Hùng - Tổng GĐ Tổng Cty cảng HKVN-CTCP - cho biết: “Đây chính là mô hình TTDVHK trong trung tâm TP (City Air Terminal - CAT) đã và đang áp dụng tại nhiều nước và vùng lãnh thổ như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Hồng Kông v.v...

Đề xuất thiết lập TTDVHK Trống Đồng là đầu tiên tại VN. Đây là giải pháp rất khả thi, trước thực trạng quá tải của sân bay TSN. Dự án khi đưa vào khai thác sẽ góp phần giảm tải cho sân bay TSN, giảm áp lực về giao thông khu vực quanh sân bay. Mặt khác, dự án sử dụng 100% vốn tư nhân, phù hợp chính sách xã hội hoá của Đảng và Chính phủ. Dự án có vị trí thuận lợi, tại trung tâm TPHCM...”. Trong khi đó, nhiều đơn vị như: Tổng Cty cảng HKVN (ACV), Vụ Đối tác công - tư, Vụ Vận tải (Bộ GTVT), Cục HKVN, Viags... đều có văn bản ủng hộ dự án TTDVHK Trống Đồng. Hầu hết các cơ quan chức năng đều cho rằng dự án đã giải được cơ bản bài toán ách tắc giao thông, kẹt xe nơi cửa ngõ sân bay TSN - vốn là “vấn nạn” chưa có giải pháp khắc phục của TPHCM trong suốt thời gian qua...

Mặt khác, Cty Đông Dương cũng cho rằng: “Không chỉ góp phần cung cấp chỗ đậu xe cho TP và làm thủ tục HK cho hành khách từ quận 1 ra sân bay; do nằm sát nhà ga metro số 2, TTDVHK Trống Đồng sẽ rất thuận tiện cho khách đi tàu điện, khi tuyến metro số 2 hình thành, hướng ra sân bay TSN. Ngoài ra, từ nhà ga Tao Đàn, tuyến metro số 2 nối với tuyến metro số 1, hướng về sân bay quốc tế Long Thành sẽ hình thành trong tương lai. Như vậy, khi sân bay Long Thành xây dựng xong, khách vẫn có thể check-in ở TTDVHK Trống Đồng, trước khi ra sân bay Long Thành”.

CAO NGUYỄN HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.