Loạt bài về việc ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường chấn chỉnh lòng đường, vỉa hè:

Giải pháp nào để dân vừa chấp hành đúng quy định vỉa hè, vừa kinh doanh sinh sống?

Văn Huân |

Làm thế nào để dân vừa chấp hành theo quy định về vỉa hè, nhưng cũng tạo điều kiện cho dân sinh sống, làm ăn là bài toán khó của chính quyền.
Báo Lao Động đăng loạt bài phản ánh tính hiệu quả trong việc chấn chỉnh lòng đường, vỉa hè của chính quyền quận 1, TPHCM. Sau khi báo đăng, chính quyền đã bố trí lực lượng đô thị đến “ứng trực” từ sáng đến chiều, yêu cầu dân thu dọn phần lấn chiếm.

Trình bày với PV Báo Lao Động, nhiều người dân và tiểu thương chợ Dân Sinh, phường Nguyễn Thái Bình cho biết, sau khi tháo dỡ các mái hiên di động theo yều cầu của chính quyền thì hàng hóa đều bị trống trơn, mưa xuống ướt hết không mua bán gì được.

Ông T, một trong những tiểu thương buôn bán lâu năm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 trình bày: “Trước yêu cầu của lực lượng chức năng, tôi đã tháo dỡ hết các mái hiên được cho là vi phạm. Tuy nhiên, khi tháo dỡ xong trời mưa ướt hết hàng hóa, trời nắng thì nóng và ánh nắng mặt trời đã chiếu thẳng vào làm hàng hóa xuống cấp nên khó bán cho khách".

Khi trời mưa hàng hóa tiểu thương bị ướt hết. Làm thế nào để dân vừa chấp hành đúng quy định, vừa tạo cho dân kinh doanh là bài toán khó của chính quyền. Ảnh V.H
Khi trời mưa, hàng hóa tiểu thương bị ướt hết. Làm thế nào để dân vừa chấp hành đúng quy định, vừa tạo cho dân buôn bán sinh sống là bài toán khó của chính quyền. Ảnh V.H.

“Chính quyền quận, phường yêu cầu thì chúng tôi chấp hành, nhưng giờ mưa ướt hết chúng tôi không biết trú đâu. Sống và buôn bán ở đây hơn 10 năm trời, giờ buôn bán không được nữa thì chúng tôi cũng không biết chuyển đi đâu để kiếm sống đây” - bà H (trú phường Bến Thành, quận 1) nói.

PV Báo Lao Động đã đem câu chuyện này trình bày đến một số phường trong quận 1. Lãnh đạo của một phường cho biết: “Việc chính quyền quận, phường cử lực lượng chức năng đến ứng trực để yêu cầu người dân tháo dỡ các phần vi phạm là đúng nguyên tắc. Còn việc khi tháo dỡ xong mà hàng hóa họ bị ướt không buôn bán được lại là vấn đề khác. Phường sẽ tìm hiểu vấn đề này để có kiến nghị cũng như giải pháp phù hợp hơn”.

Vị lãnh đạo của một phường khác thì thừa nhận, “việc chấn chỉnh lòng lề đường, vỉa hè là việc làm lâu dài, không thể một sớm một chiều có hiệu quả ngay được. Vì vấn đề này liên quan đến người dân, đến chén cơm manh áo của họ nên về tình và lý, chúng tôi không thể cứng nhắc được. Nhưng cái gì thuộc về nguyên tắc, quy định và yêu cầu của quận thì tất cả người dân trong phường phải chấp hành trước.

Trong quá trình chấp hành, nếu phát sinh vấn đề gì phức tạp, khó khăn thì chúng tôi mới xem xét và báo cáo với cấp trên. Việc người dân phản ánh như vậy cũng là một vấn đề để phường ghi nhận và lắng nghe.”

Một vị nguyên là cán bộ lãnh đạo của thành phố cho rằng, "chính quyền quận và phường nên ngồi lại cùng với dân để lắng nghe trong quá trình thực hiện quy định lòng đường, vỉa hè thì dân gặp những khó khăn gì. Khó khăn ấy lãnh đạo quận, phường có thể hỗ trợ giải quyết được không. Dân sai thì yêu cầu tháo dỡ là đúng, nhưng cũng cần xem xét là cái mái hiên di động kéo ra cuốn vào đấy có thể đưa ra một phương án giải quyết nào tốt hơn không?".

Văn Huân
TIN LIÊN QUAN

Dẹp nạn bảo kê mới mong đòi lại được vỉa hè

MINH QUÂN |

Sở GTVT vừa có dự thảo đề xuất quy định mới về việc quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TPHCM, trong đó yếu tố tiên quyết là phải dành tối thiểu 1,5m chiều rộng vỉa hè cho người đi bộ. Song song đó, những ngày qua, dư luận cũng thấy sự xuất hiện trở lại của ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND Q.1 - xuống đường dẹp lấn chiếm vỉa hè. Với những động thái mới lần này của TPHCM liệu có đòi lại được vỉa hè cho người đi bộ hay rồi lại như kiểu “bắt cóc bỏ đĩa” như lâu nay?

Tiểu thương quận 1: "Ông Đoàn Ngọc Hải rút quân, chúng tôi lại tiếp tục"

Văn Huân |

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) vừa dẫn đoàn liên ngành chấn chỉnh lấn chiếm vỉa hè. Tuy nhiên, theo nhiều người dân và cả lãnh đạo một số phường thì việc làm này giống như "bắt cóc bỏ đĩa", dân dọn dẹp trước mặt nhưng sau đó sẽ bày biện sau lưng đoàn kiểm tra.

Thành ủy TPHCM đã từng chấp nhận đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

MINH QUÂN |

Ông Đoàn Ngọc Hải rút đơn từ chức trong bối cảnh Thành ủy TPHCM đã chấp thuận đơn từ chức, nên giờ UBND TPHCM phải báo cáo xin ý kiến và chờ Ban Thường vụ Thành ủy có kết luận cuối cùng.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Dẹp nạn bảo kê mới mong đòi lại được vỉa hè

MINH QUÂN |

Sở GTVT vừa có dự thảo đề xuất quy định mới về việc quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TPHCM, trong đó yếu tố tiên quyết là phải dành tối thiểu 1,5m chiều rộng vỉa hè cho người đi bộ. Song song đó, những ngày qua, dư luận cũng thấy sự xuất hiện trở lại của ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND Q.1 - xuống đường dẹp lấn chiếm vỉa hè. Với những động thái mới lần này của TPHCM liệu có đòi lại được vỉa hè cho người đi bộ hay rồi lại như kiểu “bắt cóc bỏ đĩa” như lâu nay?

Tiểu thương quận 1: "Ông Đoàn Ngọc Hải rút quân, chúng tôi lại tiếp tục"

Văn Huân |

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) vừa dẫn đoàn liên ngành chấn chỉnh lấn chiếm vỉa hè. Tuy nhiên, theo nhiều người dân và cả lãnh đạo một số phường thì việc làm này giống như "bắt cóc bỏ đĩa", dân dọn dẹp trước mặt nhưng sau đó sẽ bày biện sau lưng đoàn kiểm tra.

Thành ủy TPHCM đã từng chấp nhận đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

MINH QUÂN |

Ông Đoàn Ngọc Hải rút đơn từ chức trong bối cảnh Thành ủy TPHCM đã chấp thuận đơn từ chức, nên giờ UBND TPHCM phải báo cáo xin ý kiến và chờ Ban Thường vụ Thành ủy có kết luận cuối cùng.