Giải pháp nào cho rác thải Hà Nội sau nhiều lần ùn ứ?

THẾ HÀ ANH |

Từ ngày 24.10 đến tối 26.10, nhiều người dân thuộc 2 xã Hồng Kỳ và xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã chặn đường không cho xe rác vào bãi rác Nam Sơn. Việc này khiến một số nơi trong nội đô ùn ứ rác thải, bốc mùi hôi thối.

Hệ lụy của ùn ứ rác thải

Trong 2 ngày gần đây, căn nhà của bà Nguyễn Thị Mới (Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) luôn trong tình trạng “cửa đóng, then cài”. Nguyên do bởi con đường gần nơi bà sinh sống hiện là nơi tập kết hàng nghìn tấn rác. Tiếng ồn của động cơ xe rác, mùi hôi thối khiến cả gia đình dường như không ra khỏi nhà.

Chị Nguyễn Thị Minh (công nhân môi trường Công ty Minh Quân) cho biết, từ khoảng 7h đến 10h ngày 26.10, chị đã thu dọn, tập kết cho khoảng 10 xe chở rác. Và trong 2 ngày nay, chị dường như làm việc không ngơi tay vì xe rác cứ ồ ạt đến.

Thay đổi cách thức xử lý rác

Được biết đây là lần thứ 2 trong năm 2020 người dân chặn đường vào bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội). Lần gần nhất người dân chặn xe rác cách đây 4 tháng do việc đền bù giải phóng mặt bằng vẫn chưa có dấu hiệu khả quan.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Hoàng Văn Thức - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, những năm gần đây thường xuyên xuất hiện vụ việc người dân chặn xe như vậy và tất cả đều có nguyên nhân. Trước hết là vị trí đặt quy hoạch, khoảng cách khu bãi rác đến nơi người dân sinh sống phải đảm bảo quy định cách 500m nhưng vẫn có bãi rác chỉ cách mấy trăm mét. Thứ hai là công nghệ xử lý, trong toàn quốc hiện nay vẫn có 71% là chôn lấp hợp vệ sinh và không hợp vệ sinh. Tỉ lệ dùng công nghệ khác là rất thấp, việc đốt chỉ có 13%.

Đối với các thành phố lớn, đô thị lớn mà lượng rác sinh hoạt hằng ngày phát sinh nhiều như Hà Nội, TPHCM hay Đà Nẵng, Cần Thơ... nên được khuyến khích sử dụng các công nghệ xử lý tiên tiến hiện đại, đốt phát điện hoặc công nghệ thu hồi năng lượng.

GS.TS Nguyễn Hữu Dũng - Viện trưởng Viện Môi trường đô thị và Công nghiệp Việt Nam chia sẻ tại hội thảo “Cơ hội đầu tư công nghệ Xử lý, Tái chế chất thải tại Việt Nam” rằng, hiện nay công nghệ đốt rác phát điện là công nghệ tiên tiến và có nhiều ưu điểm, đó là việc tái chế một nguồn tài nguyên rác thải tạo nên nguồn năng lượng đáp ứng yêu cầu được yêu cầu của việc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, theo ông Dũng, việc đốt rác phát điện có thách thức, khó khăn. Thứ nhất, hiện nay khối lượng, quy mô của lượng rác thải liệu có đủ công suất trên 300.000 tấn/năm và đồng thời giải quyết vấn đề rác thải của chúng ta hiện nay là độ ẩm cao và thành phần rác hữu cơ nhiều. Như vậy phải có công nghệ, 1 là ép rác, 2 là phân loại.

Thứ hai là vấn đề chi phí đầu tư cho công nghệ đốt rác phát điện là đắt. Để thực hiện dự án này phải có nghiên cứu khả năng tài chính. Thứ ba là nguồn đầu ra của năng lượng là điện rác cần thiết phải được có chính sách của Nhà nước và địa phương ưu đãi để tiêu thụ nguồn điện rác này.

Theo báo cáo ngày 26.10 của Cty Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco), tổng khối lượng rác Công ty Urenco đã thực hiện vận chuyển đi là: 1.666 tấn (1.048 tấn vào Cầu Diễn và 618 tấn vào Xuân Sơn). Khối lượng rác thải còn tồn trên địa bàn 4 quận trung tâm Hà Nội tính đến hiện tại là khoảng 1.600 tấn. Dự kiến Urenco sẽ thực hiện vận chuyển hết trong ngày 27.10.2020.

THẾ HÀ ANH
TIN LIÊN QUAN

Tiêu chuẩn nghiêm ngặt về phân loại, xử lý rác thải của Nhật Bản

Thanh Hà |

Nhật Bản có các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất thế giới về phân loại, tái chế rác thải và đã được thực hiện trong nhiều năm, theo Tân Hoa Xã.

Dân chung cư Hà Nội “khốn khổ” vì rác thải ùn ứ nhiều ngày

Phạm Đông - Lan Nhi |

Do bãi rác Nam Sơn bị chặn, nhiều chung cư ở nội đô thành phố Hà Nội rơi vào tình trạng ngập ngụa rác thải.

ĐBSCL: Rác thải ùn ứ, nhà máy nằm “đắp chiếu”

TRẦN LƯU |

Rác thải ùn ứ ngày càng nghiêm trọng, trong khi những dự án, nhà máy lại “trùm mền”. Đó thực trạng đang diễn ra tại các địa phương ĐBSCL, khiến rác thải đang trở thành câu chuyện nhức nhối…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiêu chuẩn nghiêm ngặt về phân loại, xử lý rác thải của Nhật Bản

Thanh Hà |

Nhật Bản có các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất thế giới về phân loại, tái chế rác thải và đã được thực hiện trong nhiều năm, theo Tân Hoa Xã.

Dân chung cư Hà Nội “khốn khổ” vì rác thải ùn ứ nhiều ngày

Phạm Đông - Lan Nhi |

Do bãi rác Nam Sơn bị chặn, nhiều chung cư ở nội đô thành phố Hà Nội rơi vào tình trạng ngập ngụa rác thải.

ĐBSCL: Rác thải ùn ứ, nhà máy nằm “đắp chiếu”

TRẦN LƯU |

Rác thải ùn ứ ngày càng nghiêm trọng, trong khi những dự án, nhà máy lại “trùm mền”. Đó thực trạng đang diễn ra tại các địa phương ĐBSCL, khiến rác thải đang trở thành câu chuyện nhức nhối…