Giải pháp cho 700 căn nhà xây trái phép ở dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 34km đi qua TP Biên Hoà và huyện Long Thành. Trong quá trình giải phóng mặt bằng của dự án này đã phát sinh 700 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Phước Tân, TP Biên Hoà, nguyên nhân do công tác quản lý trước đây để lại.

700 căn nhà xây dựng trái phép trên dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh Đồng Nai có tổng chiều dài hơn 34km gồm 2 dự án thành phần.

Dự án thành phần 1 dài 16km, thu hồi 137ha đất phường Phước Tân và phường Tam Phước (TP Biên Hoà) và 78ha đất thuộc các xã An Phước, Long Đức, Lộc An, Long An, thị trấn Long Thành (huyện Long Thành).

Còn dự án thành phần 2 dài 18km, thu hồi 151ha đất của 5 xã Long An, Long Phước, Tân Hiệp, Phước Thái, Phước Bình thuộc huyện Long Thành.

Tổ 22 khu phố Vườn Dừa, phường Phước Tân, TP Biên Hoà. Ảnh: Hà Anh Chiến
Tổ 22 khu phố Vườn Dừa, phường Phước Tân, TP Biên Hoà. Ảnh: Hà Anh Chiến

Về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, theo UBND tỉnh Đồng Nai, đối với dự án thành phần 1 về cơ bản đã kiểm đếm xong các thửa đất tại các phường, xã: Tam Phước (TP Biên Hoà), An Phước, Long Đức, Lộc An, Long An, thị trấn Long Thành (huyện Long Thành).

Riêng đối với phường Phước Tân của TP Biên Hoà do địa bàn phức tạp nên chưa kiểm đếm xong. Tại phường Phước Tân đang phát sinh vụ việc 700 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Trước đó, ngày 18.9.2023, UBND phường Phước Tân đã kiến nghị UBND TP Biên Hòa sớm giao cho thanh tra liên ngành thanh tra khoảng 700 căn nhà của 700 hộ gia đình, cá nhân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp liên quan việc bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.

Để thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, trên địa bàn phường Phước Tân sẽ thu hồi 741 thửa đất với diện tích khoảng 60ha. Số hộ dân bị giải toả khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khoảng 1.700 hộ, trong đó, số hộ giải tỏa một phần (đất trống) khoảng 200 hộ; số hộ bị giải tỏa trắng khoảng 1.500 hộ.

Trong số các hộ dân bị giải toả trắng, có khoảng 800 căn nhà đã có cập nhật trên bản đồ thu hồi đất và có khoảng 700 căn nhà của 700 hộ gia đình, cá nhân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp phân lô chưa được cập nhật trên bản đồ thu hồi đất, chưa đủ cơ sở quy chủ.

Không thể bố trí tái định cư nhưng nghiên cứu bố trí nhà ở xã hội

UBND TP Biên Hòa giao UBND phường Phước Tân chủ động rà soát nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng đối với 700 căn nhà xây dựng trái phép trong khu vực dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn đi qua địa bàn phường.

Về vấn đề này, ông Đỗ Khôi Nguyên - Chủ tịch UBND TP Biên Hoà từng cho biết: Vụ việc 700 căn nhà trái phép tại phường Phước Tân, TP Biên Hòa cũng đã thành lập đoàn kiểm tra các sai phạm trên địa bàn phường Phước Tân.

Tại buổi làm việc với đoàn giám sát của Quốc hội ngày 5.3, ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tại TP Biên Hoà nhu cầu nhập cư của người dân lớn, đặc biệt là phường Phước Tân, do công tác quản lý lịch sử để lại còn khoảng 700 hộ dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức. Ảnh: Hà Anh Chiến
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức. Ảnh: Hà Anh Chiến

Về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng thì 700 hộ dân này không thể bố trí tái định cư.

Tuy nhiên qua đối thoại, số hộ dân này đa số là người dân miền Trung, miền Bắc vào tỉnh Đồng Nai sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp và họ có nhu cầu có nơi ở để yên tâm có cuộc sống ổn định. Do đó, tỉnh Đồng Nai đang nghiên cứu các chính sách có thể bố trí nhà ở xã hội cho các hộ dân này

"Chúng tôi đang xúc tiến nhanh các dự án nhà ở xã hội để bố trí cho các hộ dân này", ông Đức cho biết thêm.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất bổ sung nút giao đầu dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thành An |

Báo cáo với đoàn giám sát Quốc hội về tiến độ dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề xuất bổ sung thêm nút giao để tăng tính kết nối, có thể đưa vào sử dụng ngay sau khi dự án hoàn thành.

Ngổn ngang 4 khu tái định cư dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cao tốc Biên Hòa qua Đồng Nai phải bố trí tái định cư cho 1.557 hộ dân nhưng đến nay 2 khu tái định cư ở TP Biên Hòa mới thực hiện tới bước phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, còn 2 khu tái định cư ở huyện Long Thành đã khởi công nhưng vẫn còn ngổn ngang, khiến Đồng Nai chưa thể bố trí tái định cư cho người dân.

Tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 17.2, theo thông tin từ Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai, đến nay, tại dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn tỉnh, công tác kiểm đếm đạt 90%, nhưng vẫn còn 240 thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng đất để thực hiện công tác kiểm đếm, với diện tích hơn 18 ha.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đã dừng cuộc hôn nhân của mình

Hào Hoa |

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, Thanh Hương cho biết, đây là lần đầu tiên nữ diễn viên chia sẻ việc ly hôn bởi đã đi qua quãng thời gian đủ dài để tĩnh tâm, sẵn sàng đối diện.

Loạt doanh nghiệp nợ phải trả cao gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu

LỤC GIANG |

Năm 2023, nhiều doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả ở mức cao và có xu hướng tăng, trong khi vốn chủ sở hữu thấp hơn nhiều lần khiến doanh nghiệp có thể đối diện với nhiều rủi ro. Vậy, tỉ lệ này ở mức bao nhiêu là an toàn?

Tin 20h: Lý do đơn vị sự nghiệp nhà nước ở Đắk Nông nợ lương viên chức

Nhóm PV |

Tin 20h: Dự án bất động, khu đất vàng Hà Nội bị lãng phí hàng chục năm; Xác minh tài sản 18 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang quản lý; Đơn vị sự nghiệp Nhà nước ở Đắk Nông nợ lương viên chức và người lao động...

Sở GTVT Thái Bình cho rằng cấp chồng phù hiệu cho xe Phiệt Học là "sơ suất, hy hữu"

TRUNG DU |

Thái Bình - Liên quan vụ việc xe hợp đồng mang biển kiểm soát 17H - 020.79 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Phiệt Học được cấp 2 phù hiệu tại cùng một thời điểm mà Lao Động đã phản ánh, phía Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Thái Bình cho biết đang tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy trình cấp phù hiệu cho xe này.

Mời BTS, dàn dựng nghệ sĩ khỏa thân và loạt chiêu trò tăng rating của Oscar

Chí Long |

Những năm gần đây, Oscar nỗ lực tìm cách cứu lượng rating (chỉ số người xem) đang ngày một thấp dần bằng loạt chiêu trò ngoài lề thu hút sự quan tâm của công chúng.

Đề xuất bổ sung nút giao đầu dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thành An |

Báo cáo với đoàn giám sát Quốc hội về tiến độ dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề xuất bổ sung thêm nút giao để tăng tính kết nối, có thể đưa vào sử dụng ngay sau khi dự án hoàn thành.

Ngổn ngang 4 khu tái định cư dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cao tốc Biên Hòa qua Đồng Nai phải bố trí tái định cư cho 1.557 hộ dân nhưng đến nay 2 khu tái định cư ở TP Biên Hòa mới thực hiện tới bước phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, còn 2 khu tái định cư ở huyện Long Thành đã khởi công nhưng vẫn còn ngổn ngang, khiến Đồng Nai chưa thể bố trí tái định cư cho người dân.

Tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 17.2, theo thông tin từ Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai, đến nay, tại dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn tỉnh, công tác kiểm đếm đạt 90%, nhưng vẫn còn 240 thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng đất để thực hiện công tác kiểm đếm, với diện tích hơn 18 ha.