Giải pháp cấp bách bán vé tham quan vịnh Hạ Long dịp 30.4-1.5

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Việc bán vé tham quan vịnh Hạ Long theo hóa đơn điện tử đã liên tục gây ách tắc vào những giờ cao điểm, khiến du khách phải đợi hàng giờ mới được lên tàu. Nếu không có giải pháp, dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, khả năng “vỡ trận” là rất cao bởi mỗi ngày vịnh Hạ Long có thể đón 2-3 vạn khách.

Sáng 28.4, Cục thuế tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý vịnh Hạ Long và Viettel Quảng Ninh– đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán hóa đơn điện tử – đã có cuộc họp nhằm tìm giải pháp tối ưu nhất cho việc bán vé tham quan vịnh Hạ Long vào dịp lễ tới.

Theo ông Hoàng Văn Mạnh – Trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ nộp thuế, Cục Thuể Quảng Ninh – các bên thống nhất chỉnh sửa phần mềm bán vé, để từ quy trình 11 bước xuống còn 3 bước, nhằm giảm thiểu thời gian thực hiện lệnh bán vé.

Đặc biệt, sẽ cho phép khách đoàn được dùng chung một vé, thay vì cùng đoàn nhưng mỗi người một vé, khiến thời gian duyệt, in vé rất mất thời gian.

Đã có lúc do nộp tiền nhưng đợi lâu vẫn không có vé nên Ban quản lý vịnh Hạ Long phải dùng giấy biên nhận này để công nhận khách đã trả tiền mua vé để kịp lên tàu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đã có lúc do nộp tiền nhưng đợi lâu vẫn không có vé nên Ban quản lý vịnh Hạ Long phải dùng giấy biên nhận này để công nhận khách đã trả tiền mua vé để kịp lên tàu. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đại diện Viettel Quảng Ninh cho biết, trong dịp nghỉ lễ tới, đơn vị sẽ cử các nhân viên và tăng cường các trang thiết bị tại các cảng tàu du lịch để hỗ trợ, phối hợp với Ban Quản lý vịnh Hạ Long bán vé cũng như xử lý các tình huống phát sinh.

Trước đó, như Lao Động phản ánh, kể từ 1.4.2022, Ban Quản lý vịnh Hạ Long triển khai việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long tích hợp dịch vụ hành khách qua cảng tàu du lịch theo hoá đơn điện tử.

Tuy nhiên, cũng kể từ thời điểm đó, du khách, nhà tàu phàn nàn, bức xúc về việc phải đợi hàng giờ để mua vé, trong khi trước đây với vé in sẵn, kể cả những ngày phục vụ 2-3 vạn khách cũng ít khi xảy ra ách tắc kéo dài.

Nếu như trước đây, với vé in sẵn, các nhân viên bán vé chỉ đếm số khách, đóng dấu vào từng vé rồi giao cho khách hoặc đại diện đoàn khách. Vì thế thời gian mua-bán vé rất nhanh.

Nhưng hiện nay, các nhân viên bán vé phải lên hệ thống máy tính chọn các thư mục vé, điền biển kiểm soát tàu du lịch và một số công đoạn khác rồi chuyển vé của từng khách về cơ quan thuế. Sau khi được cơ quan thuế xác nhận và chuyển lại vé, nhân viên lại in từng số vé đó ra, đếm lại và giao cho đại điện đoàn khách.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ “vỡ trận” dịp 30.4 vì bất cập bán vé điện tử tham quan vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do thiếu đồng bộ nên việc áp dụng bán vé điện tử tham quan vịnh Hạ Long tưởng sẽ giúp du khách mua vé nhanh, lên tàu sớm, nhưng lại thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc, khiến du khách phải đợi hàng giờ. Nếu không có hướng xử lý nhanh, dịp 30.4-1.5 tới, khi lượng khách có thể lên tới hàng vạn người/ngày, nguy cơ “vỡ trận” là rất lớn.

Quảng Ninh: “Mãn nhãn” với thú chơi thuyền buồm lưới trên vịnh Hạ Long

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh- Hướng tới việc đưa Hạ Long thành điểm đến của cộng đồng thuyền buồm quốc tế, một nhóm thành viên đang xây dựng một cộng đồng chơi thuyền buồm văn minh, quảng bá sự lôi cuốn của thể thao dưới nước này - đồng thời đem đến cảm giác trải nghiệm mới lạ cho du khách khi tham quan di sản vịnh Hạ Long.

Giảm hơn 100 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, hiện đội tàu du lịch vịnh Hạ Long còn khoảng hơn 400 tàu – giảm khoảng 100 tàu so với cách đây vài năm.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nguy cơ “vỡ trận” dịp 30.4 vì bất cập bán vé điện tử tham quan vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do thiếu đồng bộ nên việc áp dụng bán vé điện tử tham quan vịnh Hạ Long tưởng sẽ giúp du khách mua vé nhanh, lên tàu sớm, nhưng lại thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc, khiến du khách phải đợi hàng giờ. Nếu không có hướng xử lý nhanh, dịp 30.4-1.5 tới, khi lượng khách có thể lên tới hàng vạn người/ngày, nguy cơ “vỡ trận” là rất lớn.

Quảng Ninh: “Mãn nhãn” với thú chơi thuyền buồm lưới trên vịnh Hạ Long

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh- Hướng tới việc đưa Hạ Long thành điểm đến của cộng đồng thuyền buồm quốc tế, một nhóm thành viên đang xây dựng một cộng đồng chơi thuyền buồm văn minh, quảng bá sự lôi cuốn của thể thao dưới nước này - đồng thời đem đến cảm giác trải nghiệm mới lạ cho du khách khi tham quan di sản vịnh Hạ Long.

Giảm hơn 100 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, hiện đội tàu du lịch vịnh Hạ Long còn khoảng hơn 400 tàu – giảm khoảng 100 tàu so với cách đây vài năm.