Giải ngân xong 4.300 tỉ đồng trong gói hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng COVID-19

QUỲNH CHI |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã hoàn thành 1 chính sách trong gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng là giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xuống 0% cho trên 375.000 doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 (gói 26.000 tỉ đồng), doanh nghiệp áp dụng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ tháng 7.2021 đến tháng 6.2022.

Cụ thể, hơn 375.000 doanh nghiệp thụ hưởng chính sách này tương ứng với 11,2 triệu lao động. Số tiền giảm đóng tạm tính khoảng 4.300 tỉ đồng. Như vậy, 1 trong 12 chính sách nằm trong gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết chính sách trên giúp các doanh nghiệp có thêm phương án, điều kiện chủ động khắc phục khó khăn, hỗ trợ người lao động phòng chống dịch COVID-19.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, TP.HCM là địa phương có mức giảm đóng lớn nhất cả nước với trên 101.000 doanh nghiệp, tương ứng hơn 2,3 triệu lao động với tổng số tiền trên 1.000 tỉ đồng. Hà Nội trên 87.000 doanh nghiệp, tương đương 1,4 triệu lao động, kinh phí hơn 640 tỉ đồng.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Ninh... thuộc nhóm được hỗ trợ tương đối lớn.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc ghi nhận 18 ca dương tính từ TPHCM trở về

QUỲNH CHI |

Tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo ngày hôm nay (21.7) ghi nhận 18 trường hợp mắc COVID-19 từ TPHCM trở về tỉnh và đã được chuyển Bệnh viện Dã chiến tỉnh để điều trị.

Thủ tục khai báo thông tin về cư trú mới nhất

LƯƠNG HẠNH |

Điều 19 Luật Cư trú 2020 quy định thủ tục khai báo thông tin về cư trú theo hướng dẫn tại Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06, hướng dẫn người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chia sẻ dữ liệu với Tổng cục Thuế

Hà Anh |

Ngày 9.7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ ký kết Quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa hai ngành. Quy chế này nhằm phục vụ cho công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý thuế.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Vĩnh Phúc ghi nhận 18 ca dương tính từ TPHCM trở về

QUỲNH CHI |

Tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo ngày hôm nay (21.7) ghi nhận 18 trường hợp mắc COVID-19 từ TPHCM trở về tỉnh và đã được chuyển Bệnh viện Dã chiến tỉnh để điều trị.

Thủ tục khai báo thông tin về cư trú mới nhất

LƯƠNG HẠNH |

Điều 19 Luật Cư trú 2020 quy định thủ tục khai báo thông tin về cư trú theo hướng dẫn tại Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06, hướng dẫn người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chia sẻ dữ liệu với Tổng cục Thuế

Hà Anh |

Ngày 9.7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ ký kết Quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa hai ngành. Quy chế này nhằm phục vụ cho công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý thuế.