Giải ngân vốn đầu tư công thấp, Đắk Lắk kiến nghị Trung ương

BẢO TRUNG |

Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công khá thấp trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã kiến nghị Trung ương sớm ban hành một số cơ chế chính sách để địa phương giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đúng tiến độ.

Ngày 23.9, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2022 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thời kiến nghị Trung ương sớm ban hành một số cơ chế chính sách để giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đúng tiến độ.

Đến ngày 31.8, tại Đắk Lắk số vốn thuộc kế hoạch năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 đã giải ngân đạt 37,2% kế hoạch; vốn năm 2021 đã giải ngân chỉ đạt 24,05% kế hoạch. Tình hình giải ngân vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đạt thấp.

Nguyên nhân là do dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp; giá vật liệu xây dựng trong 8 tháng đầu năm tăng đột biến, một số nhà thầu hoạt động cầm chừng, một số chủ đầu tư chưa tích cực giải ngân, chậm tổ chức nghiệm thu khối lượng; các thủ tục liên quan đến các dự án ODA còn nhiều vướng mắc; năng lực tư vấn còn yếu; vướng công tác giải phóng mặt bằng, về quy hoạch mỏ đất, khoáng sản....

Năm 2021 là năm cuối để địa phương thực hiện các dự án ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2021 nên kế hoạch vốn được dồn lại giao thực hiện cho một số dự án nhiều, tỷ lệ vốn lớn nên kết quả giải ngân không cao.

Để giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đúng tiến độ, tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương sớm ban hành Quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn tất cả các nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 để địa phương triển khai thực hiện; bộ, ngành Trung ương nghiên cứu cơ chế giải ngân vốn ODA theo hướng thực hiện theo tiến độ thực hiện dự án theo số vốn vay quy định tại Hiệp định tài trợ; đồng thời sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Đắk Lắk cũng Đề nghị Trung ương xem xét, cho phép Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, tỉnh và 4 địa phương khác trong vùng Tây Nguyên được sử dụng vốn ODA để thanh toán thuế VAT cho dự án.

Nhu cầu kế hoạch vốn năm 2022 của tỉnh Đắk Lắk là 6.832,537 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương là 4.163 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương hơn 2.600 tỷ đồng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk sẽ rà soát, bố trí nơi ở cho dân sau giải tỏa tại dự án Đông - Tây

BẢO TRUNG |

Những hộ dân thuộc vùng giải tỏa (thôn 1, xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) nếu trước đó đủ điều kiện giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá sẽ được bố trí giao đất tái định cư (có thu tiền sử dụng đất) ngay tại khu vực này sau khi chính quyền hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Đắk Lắk có ổ dịch mới, hàng chục trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

BẢO TRUNG |

Chiều 18.9, đại diện Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, vừa tổ chức test nhanh sàng lọc ngoài cộng đồng cho một số phường ở địa phương và ghi nhận thêm 41 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Doanh nghiệp, người lao động hoạt động du lịch ở Đắk Lắk điêu đứng

BẢO TRUNG |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn, kinh doanh đình trệ. Riêng đối với những hướng dẫn viên du lịch ở đây dù vừa được hỗ trợ tiền (Nghị quyết 68) vẫn mong ngóng dịch bệnh sớm được kiểm soát để đi làm trở lại.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đắk Lắk sẽ rà soát, bố trí nơi ở cho dân sau giải tỏa tại dự án Đông - Tây

BẢO TRUNG |

Những hộ dân thuộc vùng giải tỏa (thôn 1, xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) nếu trước đó đủ điều kiện giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá sẽ được bố trí giao đất tái định cư (có thu tiền sử dụng đất) ngay tại khu vực này sau khi chính quyền hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Đắk Lắk có ổ dịch mới, hàng chục trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

BẢO TRUNG |

Chiều 18.9, đại diện Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, vừa tổ chức test nhanh sàng lọc ngoài cộng đồng cho một số phường ở địa phương và ghi nhận thêm 41 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Doanh nghiệp, người lao động hoạt động du lịch ở Đắk Lắk điêu đứng

BẢO TRUNG |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn, kinh doanh đình trệ. Riêng đối với những hướng dẫn viên du lịch ở đây dù vừa được hỗ trợ tiền (Nghị quyết 68) vẫn mong ngóng dịch bệnh sớm được kiểm soát để đi làm trở lại.